Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm rét hại diện rộng đầu tiên của mùa đông, Hà Nội ban ngày không quá 12 độ

13/12/2020 09:51 AM | Xã hội

Từ ngày 14/12, miền Bắc đón đợt không khí lạnh mạnh, gây ra đợt rét đậm rét hại diện rộng đầu tiên kể từ đầu mùa. Vùng núi nhiệt độ xuống dưới 5 độ, và có khả năng xảy ra băng giá.

Theo thông tin từ Trung tâm khí tượng thủy văn Quốc gia, hiện nay (13/12), 1 bộ phận không khí lạnh mạnh đang di chuyển xuống phía Bắc nước ta.

Dự báo: Khoảng đêm 13, không khí lạnh sẽ bắt đầu ảnh hưởng đến khu vực miền núi phía Bắc.

Từ khoảng ngày 14 - 15/12, bộ phận không khí lạnh này liên tiếp tăng cường mạnh xuống nước ta, khiến nhiệt độ giảm mạnh.

Không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh vùng núi Bắc Bộ, sau đó sẽ ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ.

Từ ngày 14/12, ở Bắc Bộ trời chuyển rét. Từ ngày 15/12 các tỉnh Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ sẽ xảy ra đợt rét đậm rét hại đầu tiên của mùa đông năm nay với nhiệt độ thấp nhất 11-14 độ, vùng núi 8-11 độ, vùng núi cao dưới 5 độ và có khả năng xảy ra băng giá. Trọng tâm rét hại tập trung ở Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Hà Giang, Tuyên Quang, Lào Cai.

Khu vực Hà Nội: Từ ngày 14/12 có mưa; trời chuyển rét. Từ ngày 15/12 trời rét đậm với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 11-13 độ.

Còn trong ngày hôm nay, miền Bắc vẫn ấm áp, sáng sớm có sương mù kèm khói bụi ô nhiễm nghiêm trọng.

Hạ Vũ

Cùng chuyên mục
XEM