Microsoft cáo buộc Cơ quan An ninh Mỹ là nguyên nhân khiến mã độc WannaCry lây lan như một thảm họa

15/05/2017 20:51 PM | Công nghệ

Trong vụ tấn công đòi tiền chuộc quy mô lớn đang diễn ra ở phạm vi toàn thế giới, mã độc WannaCry đang tiếp tục phát tán nhanh chóng. Hãng thông tấn BBC ước tính hiện có gần 200.000 máy tính ở 150 quốc gia đã nhiễm mã độc này.

Mới đây, luật sư trưởng của Microsoft đã lên tiếng cáo buộc NSA (Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ) đã tiếp tay cho hacker tấn công mạng toàn cầu, từ đó xuất hiện mã độc WannaCry.

Trong một bài viết đăng tải trên trang blog của Microsoft, ông Brad Smith cho rằng, cơ quan An ninh nước này dù đã biết về lỗ hổng, nhưng không thông báo cho Microsoft mà còn âm thầm giữ công cụ hack phục mục đích riêng. Sau đó, NSA còn để tin tặc tấn công đánh cắp mã độc và gây hậu quả nghiêm trọng.

Trong vụ tấn công đòi tiền chuộc quy mô lớn đang diễn ra ở phạm vi toàn thế giới, mã độc WannaCry đang tiếp tục phát tán nhanh chóng. Hãng thông tấn BBC ước tính hiện có gần 200.000 máy tính ở 150 quốc gia đã nhiễm mã độc này.

Trong đó, Brad Smith kêu gọi đưa ra bộ quy tắc ứng xử chung giữa các nhà cung cấp phần mềm, nghiên cứu an ninh mạng và chính phủ các nước trên toàn thế giới. Tất cả là nhằm đưa ra một quy tắc chung tương tự cách mà vũ khí được kiểm soát trong thế giới thực.

Vị luật sư trưởng này so sánh việc WikiLeaks công bố các công cụ theo dõi của NSA với một vụ trộm các tên lửa Tomahawk từ quân đội Mỹ.

"Vụ tấn công vừa xảy ra lần này thể hiện một mối liên hệ ngoài mong đợi nhưng rõ ràng giữa hai hình thức nghiêm trọng nhất của các mối đe dọa an ninh không gian mạng trên thế giới hiện nay - hành động cấp quốc gia và hành động phạm tội có tổ chức.

Các chính phủ cần phải coi vụ tấn công này như là một lời cảnh tỉnh. Chúng ta cần các chính phủ phải cân nhắc thiệt hại đến dân thường, bắt nguồn từ việc tích trữ các lỗ hổng và sử dụng những công cụ khai thác chúng", ngài Brad Smith nhấn mạnh.

Huyền My

Cùng chuyên mục
XEM