Máy bay Elvis Presley có chủ mới sau hơn 40 năm ở nghĩa địa

16/02/2023 16:24 PM | Sống

Máy bay riêng của cố danh ca Elvis Presley tìm được chủ mới sau hơn 40 năm ở nghĩa địa máy bay tại sa mạc thuộc bang New Mexico - Mỹ.

Trang Daily Mail ngày 14-2 thông tin chiếc máy bay phản lực Lockheed 1329 Jetstar đời 1962 của Elvis Presley được bán đấu giá ngày 8-1-2023 tại bang Florida - Mỹ. Bà Priscilla Presley - 77 tuổi, vợ Elvis Presley - có mặt tại nhà đấu giá đúng dịp sinh nhật lần thứ 88 của cố danh ca.

Chiếc máy bay có giá khởi điểm là 100.000 USD (khoảng hơn 2,3 tỉ đồng) và cuối cùng bán được 260.000 USD (khoảng hơn 6,1 tỉ đồng). Chủ nhân mới của chiếc máy bay đấu giá qua điện thoại và chưa xác định danh tính.

Máy bay Elvis Presley có chủ mới sau hơn 40 năm ở nghĩa địa - Ảnh 1.

Chiếc máy bay từng thuộc sở hữu của cố danh ca Elvis Presley

Máy bay Elvis Presley có chủ mới sau hơn 40 năm ở nghĩa địa - Ảnh 2.

Chiếc máy bay này ở "nghĩa địa máy bay" thời gian dài

Máy bay Elvis Presley có chủ mới sau hơn 40 năm ở nghĩa địa - Ảnh 3.

Buồng lái cũ kỹ, ghế bị sờn rách

Máy bay Elvis Presley có chủ mới sau hơn 40 năm ở nghĩa địa - Ảnh 4.

Nhưng phòng cho khách thì gần như mới

Máy bay Elvis Presley có chủ mới sau hơn 40 năm ở nghĩa địa - Ảnh 5.

Các thiết bị nội thất của máy bay

Máy bay Elvis Presley có chủ mới sau hơn 40 năm ở nghĩa địa - Ảnh 6.

Máy bay Elvis Presley có chủ mới sau hơn 40 năm ở nghĩa địa - Ảnh 7.

Elvis Presley có 3 máy bay riêng

Elvis Presley mua chiếc máy bay trên vào tháng 12-1976 với giá 840.000 USD. Đây là một trong 3 chiếc máy bay riêng của ông. Nam danh ca qua đời vào tháng 8-1977.

Do chịu nắng gió sa mạc, vẻ ngoài của chiếc máy bay đã bạc màu, buồng lái sờn rách nhưng khu vực hành khách thì trông gần như mới với ghế bọc vải nhung, thảm đỏ trải sàn. Máy bay có 9 chỗ ngồi, nhà vệ sinh lớn, khu vực nhà bếp có máy pha chế đồ uống, lò vi sóng và các tiện ích khác.

Chủ sở hữu trước khi chiếc máy bay được mang bán đấu giá là doanh nhân Jim Gagliardi. Doanh nhân này đã thắng cuộc đấu giá năm 2017 với 430.000 USD. Ban đầu, Jim Gagliardi mua máy bay là vì muốn chuyển nó đến một cơ sở kinh doanh để sử dụng như một điểm thu hút khách du lịch. Tuy nhiên, việc tháo dỡ máy bay để di chuyển không khả thi và người chủ này chưa bao giờ đến thăm nó trong suốt 6 năm sở hữu. 

Theo Minh Khuê

Cùng chuyên mục
XEM