Mặt tối đáng buồn trong ngành du lịch trị giá 70 tỷ USD của Thái Lan, nơi vẫn được ca ngợi là 'xứ thiên đường', 'con gà đẻ trứng vàng' cho nền kinh tế

16/10/2018 10:58 AM | Xã hội

Ngành du lịch Thái Lan chú trọng quá nhiều vào những du khách phương Tây hay những đoàn khách đem lại nhiều lợi nhuận mà quên đi lượng lớn du khách trong nước cũng như thị trường láng giềng khác như Myanmar, Campuchia hay Lào.

Ngành du lịch Thái Lan nổi tiếng thế giới với những bãi biển đẹp, di tích văn hóa cổ xưa, những khu rừng hoang sơ hay nền ẩm thực đặc trưng. Theo Sở du lịch Thái Lan, ngành du lịch của nước này đã đóng góp tới hơn 70 tỷ USD cho nền kinh tế mỗi năm, thu hút vô số du khách, nhiếp ảnh, nghệ sĩ, nhà báo… trên khắp thế giới đổ về đây.

Tuy nhiên, ngành du lịch Thái Lan trên thực tế không phải toàn màu hồng. Để thu được hơn 70 tỷ USD hàng năm, quốc gia này đã phải đánh đổi nhiều thứ cho du lịch.

1. Những cái chết không lời giải

Một đặc điểm được khá nhiều du khách ưa chuộng tại Thái Lan là những vùng biển hoang sơ với các quán bar, nhà hàng, khách sạn được xây dựng thân thiện với môi trường, người dân lành tính. Tất cả tạo nên một cuộc sống đơn giản, đẹp đẽ mà nhiều du khách phương Tây hướng đến.

Dẫu vậy, những khu vực như vậy, ví dụ như vùng Koh Tao của Thái Lan giờ đây đang mất dần sức hút khi nhiều vụ án cũng như thi thể bị phát hiện. Năm 2014, một xác chết được phát hiện trên bờ biển tại đây và 2 công nhân nước ngoài đã bị bắt. Điều khó hiểu là các chuyên gia đánh giá quy trình thẩm vấn, xét xử của Tòa án Thái Lan không minh bạch, dẫn đến nhiều nghi vấn về vụ án.

Mặt tối đáng buồn trong ngành du lịch trị giá 70 tỷ USD của Thái Lan, nơi vẫn được ca ngợi là xứ thiên đường, con gà đẻ trứng vàng cho nền kinh tế - Ảnh 1.

Năm 2017, xác của một du khách người Bỉ cũng được phát hiện tại đây và dù cảnh sát kết luận nguyên nhân cái chết là do tự tử nhưng quá trình điều tra vẫn được tiếp diễn để xác định những người có liên quan.

Du lịch ở Thái Lan khá thoải mái và tự do, nhưng chúng cũng bao gồm các rủi ro tiềm ẩn về tệ nạn xã hội cũng như khả năng mất tích bí ẩn mà cảnh sát nước này không thể, hay không muốn tra xét kỹ do dính líu đến quá nhiều thế lực.

Ngành du lịch Thái Lan bùng nổ không chỉ thúc đẩy kinh tế mà còn gia tăng các tổ chức tội phạm cũng như những hoạt động bất hợp pháp khác. Bởi vậy, đánh đổi lấy tăng trưởng là hàng loạt những yếu tố bất ổn trong xã hội khác.

2. Phân biệt sắc tộc

Ngành du lịch Thái chú trọng quá nhiều vào những du khách phương Tây hay những đoàn khách đem lại nhiều lợi nhuận mà quên đi lượng lớn du khách trong nước cũng như thị trường láng giềng khác như Myanmar, Campuchia hay Lào.

Đây là một hạn chế vô cùng lớn khi nền kinh tế các nước Đông Nam Á bắt đầu tăng trưởng tốt với lượng lớn tầng lớp trung lưu ngày một giàu lên. Trung Quốc đã và đang trở thành thị trường lớn của ngành du lịch Thái cũng nhờ lượng lớn người trung lưu giàu lên.

Mặt tối đáng buồn trong ngành du lịch trị giá 70 tỷ USD của Thái Lan, nơi vẫn được ca ngợi là xứ thiên đường, con gà đẻ trứng vàng cho nền kinh tế - Ảnh 2.

Bên cạnh đó, khá nhiều dân tộc thiểu số ở Thái Lan sinh tồn được là nhờ ngành du lịch, ví dụ như tộc Kayan sống tại vùng biên giới với Myanmar. Khu vực này vốn đã tồn tại nhiều xung đột về sắc tộc giữa người Thái bản địa và những dân tộc khác. Khi ngành du lịch phát triển kéo theo lợi nhuận, xung đột lợi ích giữa các bên càng gia tăng nhằm cạnh tranh giành khách của nhau.

3. Mại dâm và buôn bán người

Nói đến du lịch Thái Lan là phải nói đến ngành mại dâm nổi tiếng của quốc gia này. Hầu như tất cả những địa điểm du lịch nổi tiếng của Thái Lan đều có khu đèn đỏ chuyên giành cho các hoạt động mại dâm.

Thậm chí, một số địa điểm của Thái Lan là nơi có hoạt động mại dâm thuộc hàng nhộn nhịp nhất thế giới, từ những cô gái bị ép bán dâm cho đến những người chuyển giới, đồng tính…

Tất nhiên, đi kèm với đó là những vấn đề của xã hội như các bệnh lây lan qua đường tình dục, sự biến chất của tư tưởng trong giới trẻ hay vấn nạn buôn người.

Mặt tối đáng buồn trong ngành du lịch trị giá 70 tỷ USD của Thái Lan, nơi vẫn được ca ngợi là xứ thiên đường, con gà đẻ trứng vàng cho nền kinh tế - Ảnh 3.

Vì lợi nhuận, rất nhiều băng đảng buôn bán các cô gái từ những vùng quê nghèo, hay thậm chí là từ các nước láng giềng qua để phục vụ cho ngành kinh doanh xác thịt trị giá hàng tỷ USD. Để phục vụ cho ngành mại dâm là cả một hệ thống buôn người, cho vay nặng lãi, ma túy đá, rượu lậu, bảo kê… đem lại nhức nhối cho xã hội.

4. Tàn phá thiên nhiên

Ngôi đền Tiger Temple tại miền Tây tỉnh Kanchanaburi khá nổi tiếng khi nuôi những con hổ và thu hút được lượng lớn khách du lịch đến tham quan. Theo nhiều ước tính, doanh thu của ngôi đền hàng ngày lên tới 15.000 USD.

Tuy vậy, lượng lớn khách du lịch đến đây đã biến ngôi đền thành nơi thăm quan hơn là một địa điểm tâm linh. Các nhà bảo vệ động vật cũng chỉ trích những nhà sư đối đãi với các chú hổ như công cụ kiếm tiền.

Việc rất nhiều khách du lịch đổ về Thái Lan đã khiến môi trường, văn hóa, cuộc sống của người dân nơi đây biến đổi. Mặc dù du khách đem lại tăng trưởng kinh tế nhưng cũng hủy hoại môi trường sống. Các bãi biển, khu rừng tràn ngập rác thải trong khi các di tích văn hóa, lịch sử bị biến thành nơi kinh doanh.

Một gia đình với con nhỏ người Anh bị dân bản địa Thái đánh ngay giữa chợ

Không dừng lại đó, các hoạt động phá rừng làm resort hay điểm du lịch, săn bắn thú hoang để bán cho du khách cũng khiến hệ sinh thái của Thái Lan ngày một xấu hơn. Một số vùng biển của nước này ô nhiễm tới mức nhiều loài thủy sản đã biến mất.

Tuy nhiên, đối với du khách nước ngoài, họ chẳng quan tâm đến điều đó. Du lịch thoải mái với giá rẻ sẽ còn tiếp tục hút du khách tới Thái Lan, còn chuyện môi trường, xã hội là thứ mà chính phủ nước này phải tự giải quyết.

AB

Cùng chuyên mục
XEM