Mất hơn 450 tỷ USD trong 3 tháng, từ vị trí số 1, Apple hiện chỉ là công ty lớn thứ 4 thế giới

04/01/2019 09:14 AM | Kinh doanh

Apple từng là công ty giá trị nhất thế giới. Nhưng hiện tại, họ chỉ đứng thứ 4, sau Microsoft, Amazon và Alphabet, với 647 tỷ USD.

Cổ phiếu Apple đã mất hơn 39% kể từ đỉnh ngày 3/10 tại 233,47 USD. Tuy nhiên, sau phiên giảm mạnh nhất 6 năm hôm qua, với 10%, mã này hiện chỉ giao dịch quanh 142 USD.

Chỉ trong 3 tháng, Apple mất 452 tỷ USD vốn hóa, riêng ngày hôm qua là 57 tỷ USD. Con số 452 tỷ USD thậm chí lớn hơn vốn hóa của 496 công ty trong chỉ số S&P 500, như Facebook hay JP Morgan, và gấp đôi McDonald’s.

Chiều thứ tư, CEO Apple – Tim Cook hạ doanh thu ước tính với quý trước, về 84 tỷ USD, thay vì trong khoảng 89 – 93 tỷ USD trước đây. Đây là lần đầu tiên kể từ tháng 6/2002 Apple giảm dự báo doanh thu quý. Apple từng là công ty giá trị nhất thế giới. Nhưng hiện tại, họ chỉ đứng thứ 4, sau Microsoft, Amazon và Alphabet, với 647 tỷ USD.

Nguyên nhân là doanh số iPhone thấp hơn dự báo tại Trung Quốc do căng thẳng thương mại với Mỹ, và công ty ra chính sách thay pin iPhone giá rẻ. Trung Quốc là thị trường khổng lồ, đóng góp 15% doanh thu toàn cầu cho Apple.

Các nhà đầu tư phố Wall đã phản ứng mạnh với thông tin này. Không chỉ Apple, cả ba chỉ số chính trên sàn chứng khoán Mỹ hôm qua đều lao dốc, với mức giảm hơn 2%. Giới phân tích cho rằng thông báo của Apple đặt ra nhiều câu hỏi hơn là câu trả lời, mọi chuyện có thể tồi tệ hơn và Apple chỉ là phần nổi của tảng băng chìm.

Vân Đàm

Cùng chuyên mục
XEM