Mặc đồ cũ, ‘nhịn’ tiệc tùng suốt 9 năm, người phụ nữ mua được 2 căn nhà ở thành phố

02/11/2021 14:05 PM | Kinh doanh

Chỉ có đồ lót là cô không xin của mọi người, còn lại, cô đều "tăng xin, giảm mua" ở mức tối đa.

Đối với Wang Shenai (32 tuổi), tính tiết kiệm của cô đôi khi đã trở thành "keo kiệt" nhưng nó lại đi kèm với một phần thưởng cụ thể: 2 căn hộ ở Nam Kinh – thành phố tương đối giàu có của Trung Quốc.

Wang đã kết hôn và có một đứa con. Cô tiết kiệm được khoảng 90% tiền lương trong 9 năm qua để mua 2 căn nhà. Wang từ chối tiết lộ mức lương của mình.

Chia sẻ của Wang trong cuộc phỏng vấn với chương trình "Talk to Her" trên nền tảng QQ đã được xem hơn 500 triệu lần trên Weibo và làm dấy lên hàng chục nghìn chủ đề khi mọi người tranh luận về việc liệu có nên học theo lối sống cực đoan của Wang hay không.

Wang cho biết: "Tôi tiêu ít hơn 100 nhân dân tệ (15,6 USD) mỗi năm để mua đồ lót vì mặc đồ lót cũ của người khác không phải ý kiến hay. Tôi có một người bạn rất thích mua quần áo và cô ấy thường cho tôi cả đồ cũ và cả những đồ chưa từng mặc lần nào".

Mặc đồ cũ, ‘nhịn’ tiệc tùng suốt 9 năm, người phụ nữ mua được 2 căn nhà ở thành phố - Ảnh 1.

Wang không bao giờ tham gia các bữa tiệc vì rất tốn kém. Cô chỉ sử dụng phương tiện giao thông công cộng, trả ít tiền nhất có thể bằng cách dùng phiếu giảm giả tìm thấy trên mạng. Cô chưa bao giờ nghĩ đến việc mua hàng xa xỉ.

"Đối với nhiều người, tiêu tiền khiến họ hạnh phúc. Còn với tôi, tôi không thấy vui chút nào. Thay vào đó, tôi thấy căng thẳng và lo lắng khi tiêu tiền", Wang nói.

Wang chia sẻ rằng lối sống của cô đã ảnh hưởng đến chồng. Anh đang dùng điện thoại di động lỗi thời đến mức chỉ có đủ bộ nhớ để chạy WeChat - ứng dụng gần như bắt buộc phải có trong xã hội hiện nay ở Trung Quốc.

Wang làm việc trong ngành quảng cáo. Vì thế, cô cho hay kinh nghiệm làm việc đã củng cố quan điểm của cô về chi tiêu tiết kiệm. Lý do là "quảng cáo đều cố khiến mọi người muốn mua thứ gì đó". Cô cho biết không bao giờ lấy trộm hay lợi dụng người khác và cũng không phán xét cách chi tiêu của họ.

Đoạn video về chia sẻ của Wang đã làm nổ ra các cuộc thảo luận sôi nổi về việc liệu "phần thưởng" là 2 căn nhà có xứng đáng không hay liệu chi tiêu tiết kiệm như Wang có khả thi với những người không có tiền lương hàng tháng không.

"Sống tằn tiện như vậy có ý nghĩa gì? Bạn không thể mang theo tiền bạc của cải sang thế giới bên kia", một người bình luận trên Weibo.

Một người khác đồng tình: "Các phương tiện truyền thông không nên cổ súy cho lối sống tiêu cực như vậy. Nhiều người tích cực tiết kiệm nhưng vẫn không đủ tiền mua nhà vì giá bất động sản đang cao một cách phi lý".

Trong khi đó, vẫn có ý kiến ủng hộ Wang: "Cô ấy rất khôn ngoan khi chống lại được những cám dỗ trong xã hội đầy rẫy ham muốn vật chất như hiện nay. Việc tự mình tích cóp để mua không chỉ 1 mà 2 căn nhà, không cần nhờ cha mẹ thực sự đáng nể".

Theo một báo cáo từ Ngân hàng Trung Quốc, thế hệ trẻ dự kiến sẽ tạo ra 65% tăng trưởng tiêu dùng của nước này vào năm 2021. Báo cáo cho biết thêm rằng nhiều người dưới 35 tuổi đang vay tiền để tiêu dùng trong ngắn hạn.

Mặc đồ cũ, ‘nhịn’ tiệc tùng suốt 9 năm, người phụ nữ mua được 2 căn nhà ở thành phố - Ảnh 2.

Wang nói rằng 2 căn nhà đem lại cho cô cảm giác an toàn về tài chính.

Về phần mình, khi được hỏi về 2 căn nhà, Wang nói rằng nó đem lại cho cô cảm giác an toàn về tài chính.

"Tôi nghĩ việc phụ nữ mua nhà là rất quan trọng. Họ nên có một căn nhà, bất kể lớn hay nhỏ. Khi gặp khó khăn hay thất bại, đó là nơi họ có thể tìm về. Tôi thường nói với người theo dõi của mình rằng lối sống này không phải keo kiệt mà là coi trọng giá trị đồng tiền. Không có gì phải xấu hổ khi tiết kiệm tiền", Wang nói.

Tóm lại, 3 bí kíp tiết kiệm giúp Wang sở hữu 2 căn nhà chỉ bao gồm:

- Không mua quần áo mới, tích cực xin đồ cũ của bạn bè

- Chỉ dùng phương tiện giao thông công cộng, săn giảm giá nhiều nhất có thể

- Không tiệc tùng, tránh xa các sản phẩm xa xỉ

Nguồn: SCMP

Mộc Tiên

Cùng chuyên mục
XEM