Ly hôn rồi mất luôn công ty vào tay vợ, chuyện không hiếm trên thế giới

17/07/2016 11:12 AM | Kinh doanh

Theo đúng luật pháp của Nga, khi ly hôn khối tài sản chung của vợ chồng sẽ được chia đều cho cả 2 người. Như vậy, bà Natania là người sở hữu hợp pháp 1 nửa đế chế kinh doanh khổng lồ của ông Potanin.

Vladimir Potanin từng là Phó thủ tướng Nga và là tỷ phú giàu có nhất nước này với khối tài sản hơn 14,8 tỷ USD theo thống kê của Forbes. Ông cũng là người điều hành hãng sản xuất nickel lớn nhất thế giới Norilsk Nickel với 30% cổ phần.

Tuy nhiên, những lùm xùm xung quanh vụ ly hôn đối với người vợ từng chung sống 30 năm là Natalia Potanina khởi nguồn từ giữa năm nay đang khiến khối tài sản của ông Potanin bị lung lay.

Tỷ phú Potanin và vợ thủa còn mặn nồng.

Cụ thể, vào năm ngoái, vợ chồng tỷ phú Potanin đã “đường ai nấy đi” và ông Potanin đồng ý chu cấp cho vợ cũ khoản tiền 250.000 USD mỗi tháng cùng nhiều khu bất động sản khác. Tuy nhiên trong một diễn biến đầy bất ngờ tháng tháng 6 năm nay, bà Natalia đã lật lại vụ việc và yêu cầu nhận được một nửa khối tài sản của ông Potanin, tương đương hơn 7 tỷ USD.

Bà Natania lập luận rằng, theo đúng pháp luật của Nga, khi li hôn khối tài sản chung của vợ chồng sẽ được chia đều cho cả 2 người.

Như vậy, bà là người sở hữu hợp pháp 1 nửa đế chế kinh doanh khổng lồ của ông Potanin. Và rằng số tiền 250.000 USD hàng tháng quá ít ỏi so với những gì bà đáng nhận được.

Ngoài ra, bà Natania đã chia sẻ với truyền thông về quyết định của mình rằng đã từng yêu ông Potanin rất nhiều và nhấn mạnh vụ li hôn là “bi kịch” đối với cuộc đời bà.

Để thực hiện kế hoạch này, bà Natania đã thuê luật sư để rà soát khối tài sản thực mà ông Potania nắm giữ và phát hiện ra rằng tài sản của ông Potanin chủ yếu nằm ở nước ngoài. Phiên tòa đầu tiên đã được xét xử vào ngày 1/7 năm ngoái nhưng đến nay tòa án vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng tuy nhiên lợi thế dường như đang nghiêng về phía và Natania.

Với khối tài sản 7 tỷ USD có thể thu hồi lại được, bà Natania sẽ thực sự trở thành tỷ phú. Tuy nhiên, điều đáng ngạc nhiên là bà đang tỏ mối quan tâm và ý định đặc biệt đối với số cổ phần tại công ty Norilsk Nickel do chồng mình sở hữu.

Cụ thể bà nói rằng nếu giành chiến thắng, bà sẽ quyên góp số cổ phần có được ở Norilsk Nickel cho nhà nước để tránh xảy ra xung đột trong công ty. Bà nhấn mạnh rằng muốn đảm bảo một công ty lớn như vậy nằm dưới sự kiểm soát của nhà nước.

Năm 2014, giá trị vốn hóa thị trường của Công ty Norilsk Nickel tăng 55% do giá nickel tăng vọt trên toàn thế giới. Do vậy, khối tài sản của tỷ phú Potanin cũng đã tăng 2,8 tỉ USD trong năm này.

Dù còn nắm giữ cổ phần đáng kể tại ngân hàng Rosbank, khu trượt tuyết Rosa Khutor ở miền nam nước Nga cùng nhiều bất động sản đắt giá khác. Tuy nhiên, nếu thật sự bà Natania giành chiến thắng trong vụ ly hôn này và lấy được thị phần tại công ty Nickel thì nó sẽ trở thành thảm họa, một mất mát vô cùng lớn đối với ông Potanin.

Phương Linh

Cùng chuyên mục
XEM