Lửa cao 60m chặn đoàn xe đưa dân tránh cháy rừng ở Canada

08/05/2016 08:03 AM | Xã hội

Hiện nhiều khu vực trong thành phố Fort McMurray đã bị phá hủy kể từ khi cháy rừng bùng phát hồi đầu tuần qua.


Đoàn xe sơ tán di chuyển tại khu vực đường cao tốc gần đám cháy rừng ở Fort McMurray, tỉnh Alberta, Canada ngày 6/5. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Đoàn xe sơ tán di chuyển tại khu vực đường cao tốc gần đám cháy rừng ở Fort McMurray, tỉnh Alberta, Canada ngày 6/5. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 6/5, đoàn xe hộ tống người sơ tán khỏi thành phố Fort McMurray của Canada đã bị đám cháy rừng với ngọn lửa cao đến 60m ngăn lại.

Đoàn xe cảnh sát hộ tống 1.500 xe sơ tán người dân dự định đi qua khu vực phía Nam thành phố nhưng phải dừng lại trong một giờ.

Cảnh sát cho biết đoàn xe phải dừng lại do khói dày đặc và lửa bốc cao khoảng 30-60m ở hai bên đường gây mất an toàn. Giới chức tính Alberta cho biết phải mất 4 ngày để sơ tán tất cả cư dân bị ảnh hưởng.

Hơn 80.000 người dân đã rời khỏi Fort McMurray, trong lúc có dự báo đám cháy có thể lan rộng gấp đôi cuối ngày 7/5. Khoảng 8000 người cũng đã đã được sơ tán bằng máy bay khỏi khu vực phía Bắc của thành phố này.

Ngoài ra, giới chức địa phương cũng lo ngại các đám cháy sẽ lan tới các nhà máy sản xuất dầu cát, nhất là gần khu vực khai thác dầu Long Lake.

Theo thông báo, 10 hãng sản xuất dầu cát hoạt động tại khu vực này đã phải cắt giảm sản xuất và sẵn sàng các biện pháp ứng cứu nếu ngọn lửa lan tới các nhà máy.

Hiện nhiều khu vực trong thành phố Fort McMurray đã bị phá hủy kể từ khi cháy rừng bùng phát hồi đầu tuần qua.

Thủ tướng Canada Justin Trudeau đã bày tỏ lo ngại khi các đám cháy rừng ngày càng lan rộng, đồng thời ông cũng kêu gọi người dân quyên góp tiền cho các tổ chức từ thiện đang nỗ lực cứu trợ cho những người bị ảnh hưởng bởi cháy rừng ở Fort McMurray./.

Cùng chuyên mục
XEM