Lợi nhuận gần 4.000%, bạn sẽ sở hữu bao nhiêu tiền nếu đầu tư vào Netflix cách đây 10 năm?

21/10/2021 13:47 PM | Kinh doanh

Theo tính toán của CNBC, nếu bạn đầu tư 1.000 USD vào Netflix ngày 19/10/2011 , thì hiện tại bạn sẽ sở hữu số cổ phần trị giá 40.430 USD tính đến ngày 20/10/2021, tương đương lợi nhuận hơn 3.900%.

Thời gian gần đây, Netflix liên tiếp đón nhận những thông tin đầy tích cực. Gã khổng lồ ngành video trực tuyến hôm 19/10 đã công bố kết quả kinh doanh khả quan hơn dự báo, vượt kỳ vọng của Phố Wall về cả tăng trưởng lượt đăng ký và doanh thu.

Khi bom tấn "Squid Game" trở thành một hiện tượng trên toàn thế giới và tạo ra giá trị 900 triệu USD, Netflix chứng kiến cổ phiếu tăng mạnh, giao dịch quanh mức 626 USD ở phiên ngày 20/10.

Theo tính toán của CNBC, nếu bạn đầu tư 1.000 USD vào Netflix ngày 19/10/2011 khi giá cổ phiếu là 15,63 USD, thì hiện tại bạn sẽ sở hữu số cổ phần trị giá 40.430 USD tính đến ngày 20/10/2021, tương đương lợi nhuận hơn 3.900%. Trong khi đó, khoản đầu 1.000 USD vào S&P 500 sẽ có lợi nhuận khoảng 356,8% trong cùng khoảng thời gian và có giá trị khoảng 4.568 USD.

Trong 10 năm qua, vốn hóa của Netflix đã tăng từ 5,7 tỷ USD lên 279 tỷ USD tính đến ngày 20/10. Giá cổ phiếu của Netflix thăng hoa cùng những hoạt động của công ty, khi hãng liên tục phát triển từ một dịch vụ giải trí phổ biến trở thành cái tên "thống trị" ngành video trực tuyến và hoạt động ở hơn 190 quốc gia.

Cuối năm 2011, Netflix có 23,5 triệu người đăng ký. Hôm 20/10, công ty này cho biết số người dùng trả phí hiện tại là khoảng 214 triệu và dự kiến trong quý tới sẽ có thêm 8,5 triệu người. Trong khi đó, đối thủ Disney Plus đang tiến sát nút với 116 triệu người dùng.

Năm 2013, Netflix đã ra mắt bộ phim đầu tiên là "House of Cards", hiện có hơn 6.000 phim bộ và phim lẻ kịch bản gốc. Đầu năm nay, công ty cho biết họ có kế hoạch chi 17 tỷ USD đầu tư vào kịch bản gốc trong năm tài khóa 2021. Đồng CEO – Reed Hastings, mới đây cũng chia sẻ Netflix vẫn ở "vùng đất chưa được khám phá" và "số lượng nội dung được phát hành trong quý IV là nhiều chưa từng có".

Ngoài ra, Netflix cũng đang thực hiện những khoản đầu tư mạo hiểm vào một số ngành mới. Hôm 19/10, công ty cho biết họ bắt đầu thúc đẩy lĩnh vực video game ở một số quốc gia dù đây mới chỉ là kế hoạch ở giai đoạn đầu.

Tuy nhiên, Netflix cũng có những lần "vấp ngã" trong quá trình đạt được thành quả ấn tượng. Công ty này đang bị một số nhân viên, GLAAD (tổ chức giám sát truyền thông phi chính phủ của Mỹ, được thành lập để phản đối việc đưa tin xúc phạm cộng đòng LGBT) và các nhóm hoạt động vì cộng đồng LGBTQ chỉ trích vì bộ phim hài có tên "The Closer" vì có nội dung xuyên tạc hình ảnh của người chuyển giới. Gần đây, họ cũng sa thải một nhân viên vì cáo buộc làm rò rỉ thông tin về show trên với hãng tin Bloomberg.

Khi một số nhân viên có kế hoạch tham gia hoạt động biểu tình hôm 20/10, đồng CEO và giám đốc nội dung Ted Sarandos thừa nhận ông đã đưa ra phản ứng chưa đủ "nhân viên" trước sự bức xúc của nhân viên, nhưng nhắc lại "The Closer" vẫn có mặt trên nền tảng.

Vu Lam

Cùng chuyên mục
XEM