Lời khuyên của tỷ phú Mỹ khi thị trường bất ổn: 'Khi bạn không biết phải làm gì, đừng làm gì hết!'

09/03/2022 15:21 PM | Kinh doanh

Một số chuyên gia cho rằng việc đưa ra các quyết định phản ứng ở thời điểm thị trường biến động không phải cách đầu tư khôn ngoan.

Vào thời điểm thị trường chứng khoán trải qua giai đoạn nhiều biến động và bất ổn, tỷ phú Mark Cuban nói rằng ông tuân theo nguyên tắc đầu tư số 1 của mình: "Khi bạn không biết phải làm gì, đừng làm gì hết!".

Đây là lời khuyên mà ông đưa ra năm 2016, khi thị trường chứng khoán lao dốc do giá dầu giảm mạnh và chứng khoán Trung Quốc bị bán tháo.

Năm 2020, chia sẻ với CNBC, vị tỷ phú nói rằng dù tình hình hiện nay và lúc đó có khác nhau nhưng ông vẫn "tuyệt đối" tuân theo nguyên tắc đầu tư trên. "Nếu bạn không thực sự hiểu hết những rủi ro đằng sau những khoản đầu tư mà mình định rót tiền vào thì thà không làm gì còn hơn", ông từng viết.

Lời khuyên của tỷ phú Mỹ khi thị trường bất ổn: Khi bạn không biết phải làm gì, đừng làm gì hết! - Ảnh 1.

Tháng 3/2020, Cuban đã bán tất cả cổ phiếu của mình (trừ Amazon, Netflix và Twitter) trong đợt thị trường liên tục lập kỷ lục vào giữa tháng 2 để tăng thanh khoản. Còn trong một đợt bán tháo sau đó, ông đã không mua bất kỳ cổ phiếu nào do sự bất ổn của thị trường.

"Tôi sẽ không vội mua bất kỳ cổ phiếu nào nếu tìm hiểu công ty đó và biết rằng cổ phiếu của họ bị định giá sai hay nhận ra điều bất thường", ông chia sẻ.

Trên thực tế, một số chuyên gia cho rằng việc đưa ra các quyết định phản ứng ở thời điểm thị trường biến động không phải cách đầu tư khôn ngoan.

"Đầu tư không phải là việc một chốc một lát mà là cả quá trình", Liz Ann Sonders, chiến lược gia đầu tư tại Charles Schwab, cho biết. Theo Sonders, suy thoái thị trường là một phần của chu kỳ thị trường bình thường.

Tỷ phú Warren Buffett cũng từng đưa ra lời khuyên tương tự: "Đừng theo dõi thị trường quá sát sao. Lợi nhuận sinh ra từ những khoản đầu tư và những công ty hoạt động hiệu quả trong thời gian dài. Nếu mua được cổ phiếu của các công ty này, bạn sẽ có lời trong 10, 20 hay thậm chí là 30 năm".

Lời khuyên của tỷ phú Mỹ khi thị trường bất ổn: Khi bạn không biết phải làm gì, đừng làm gì hết! - Ảnh 2.

Huyền thoại đầu tư Warren Buffett (Ảnh: Internet).

Ông khuyên nhà đầu tư nên coi khủng hoảng là cơ hội để mua cổ phiếu của các công ty lớn với giá thấp. Năm 2008, khi thị trường tài chính toàn cầu khủng hoảng, huyền thoại đầu tư vẫn mua vào những cổ phiếu có mức giá rơi gần như thẳng đứng. Đối với ông, về mặt dài hạn, giá trị của các doanh nghiệp Mỹ vẫn có tiềm năng tăng lên bất chấp việc chịu ảnh hưởng tạm thời phát sinh từ khủng hoảng.

Khi được hỏi nên nắm giữ cổ phiếu trong bao lâu, vị tỷ phú đáp: "Nếu bạn không thấy thoải mái khi sở hữu một cổ phiếu trong 10 năm thì không nên sở hữu nó trong 10 phút". Theo ông, quá lo sợ hay quá tham lam có thể khiến nhà đầu tư "bán đáy, mua đỉnh" và phá hủy sự tăng giá danh mục trong dài hạn.

Nguyên tắc đầu tư của Buffett là chỉ "xuống tiền" cho những công ty ông đã nắm rõ phương thức hoạt động và cách các bộ máy vận hành. Bên cạnh đó, sự đơn giản và dễ hiểu cũng là một trong những yếu tố để ông đưa ra quyết định.

Ngoài ra, Buffett cũng cảnh báo nên tránh đầu tư vào những "cổ phiếu có mức độ đòn bẩy cao hay các công ty có vị thế cạnh tranh thấp".

Nguồn: CNBC

Mộc Tiên

Cùng chuyên mục
XEM