Loạn dự đoán người thay thế Elon Musk làm CEO Twitter: Truyền thông đồn đoán bạn thân khác giới của tỷ phú, nhưng nhân viên lại nhận định một người hoàn toàn khác

12/05/2023 10:36 AM | Kinh doanh

Cuộc cạnh tranh người thay thế Elon Musk làm CEO Twitter đang dần một nóng lên.

Loạn dự đoán người thay thế Elon Musk làm CEO Twitter: Truyền thông đồn đoán bạn thân khác giới của tỷ phú, nhưng nhân viên lại nhận định một người hoàn toàn khác - Ảnh 1.

Theo tờ Business Insider (BI), các nhân viên Twitter đang đồn đoán một ứng cử viên hoàn toàn khác so với lời đồn của truyền thông trong sự kiện Elon Musk rời chức CEO twitter.

Vào ngày 11/5 vừa qua, Elon Musk đã làm bất ngờ mọi người khi tuyên bố rằng đã lựa chọn một CEO Twitter mới thay cho vị trí của mình. Tờ Wall Street Journal (WSJ) dự đoán là nữ lãnh đạo Linda Yaccarino của đài NBC Universal, đồng thời là bạn thân của Elon Musk.

Loạn dự đoán người thay thế Elon Musk làm CEO Twitter: Truyền thông đồn đoán bạn thân khác giới của tỷ phú, nhưng nhân viên lại nhận định một người hoàn toàn khác - Ảnh 2.

Bà Ella Irwin

Trước đó vị nữ lãnh đạo này từng bày tỏ muốn làm CEO Twitter với bạn bè dù chưa có thông tin chính thức nào.

Tuy nhiên theo nguồn tin của BI, các nhân viên Twitter lại nhận định Ella Irwin, lãnh đạo mảng Tin cậy và an toàn cho người dùng (Trust and Safety) của mạng xã hội này mới là nhân vật được lựa chọn.

Bà Irwin đã lên thay thế người tiền nhiệm Yoel Roth vào năm ngoái sau khi nữ giám đốc này gây thất vọng với Elon Musk trong việc đảm bảo sự trong sạch về nội dung trên Twitter.

“Tất cả nhân viên đều cho rằng bà Irwin sẽ lên thay Elon Musk”, một nhân viên Twitter giấu tên nói với BI.

Hiện Twitter chưa có thông báo chính thức nào về việc thay đổi CEO và mọi chuyện mới chỉ bắt đầu thông qua dòng đăng trạng thái của Elon Musk, nói về một nữ CEO thay thế sẽ bắt đầu trong 6 tuần tới.

Nguồn tin của BI cho hay việc trì hoãn đến 6 tuần là do Irwin đang sống tại Seattle và cần thời gian để chuyển đến San Francisco, trụ sở của Twitter. Ông chủ Elon Musk hiện đang thay đổi văn hóa làm việc tại đây từ thả lỏng, cho phép làm việc từ xa sang siết chặt kiểm soát, yêu cầu nhân viên phải đến văn phòng.

Bản thân vị tỷ phú này cũng dành phần lớn thời gian tại trụ sở công ty kể từ cuối tháng 10/2023 sau khi hoàn tất thương vụ mua lại Twitter.

Cạnh tranh khốc liệt

Tờ BI cho biết cả bà Irwin lẫn Yaccarino đều là những nữ giám đốc ủng hộ Elon Musk thời gian gần đây khi vị tỷ phú này thực hiện động thái sa thải hơn một nửa lao động tại Twitter, đồng thời tạo ra vô số người phản đối vì những quyết định của ông với nền tảng này.

Bà Yaccarino tự thừa nhận rằng mình là một người hâm mộ cho lý tưởng tự do ngôn luật trên Twitter của Elon Musk, thậm chí đã từng phỏng vấn người bạn thân của mình trên sóng truyền hình trong một sự kiện.

Loạn dự đoán người thay thế Elon Musk làm CEO Twitter: Truyền thông đồn đoán bạn thân khác giới của tỷ phú, nhưng nhân viên lại nhận định một người hoàn toàn khác - Ảnh 3.

Bà Linda Yaccarino trong buổi phỏng vấn Elon Musk

Vị nữ lãnh đạo này cũng bày tỏ Elon Musk cần thời gian để thay đổi Twitter và đề nghị mọi người hãy có sự kiên nhẫn vào vị tỷ phú này.

Mới tháng trước, 2 người đã cùng có cuộc trò chuyện tại một hội thảo về quảng cáo và Yaccarino đã nói Musk “là bạn”, “bạn thân” ngay trên sân khấu. Gần đây, Twitter và NBCU cũng đã mở rộng hợp tác của họ trong sự kiện Olympic Games.

“Tôi có thể nói rằng bà ấy là lựa chọn hàng đầu của tôi và là lựa chọn duy nhất của tôi để cứu Twitter khỏi Musk”, theo Lou Paskalis – người là Giám đốc chiến lược tại Ad Fontes Media nói.

Trong khi đó bà Irwin thì mới làm việc tại Twitter chưa đến 1 năm. Mặc dù được cất nhắc sau khi Elon Musk tiếp quản Twitter nhưng nguồn tin của BI cho biết mối quan hệ giữa 2 người khá tốt. Bà Irwin là một trong những giám đốc hiếm hoi sống sót được trong các cuộc tái cơ cấu Twitter của Elon Musk, đồng thời chịu được tính khí cũng như làm việc được dưới văn hóa cuồng công việc của nhà sáng lập Tesla.

Bên cạnh Irwin và Yaccarino, một số đồn đoán cũng nhắm vào Steve Davis trước khi dòng đăng tải trạng thái của Elon Musk diễn ra. Ông Davis hiện là CEO của Boring Company, một doanh nghiệp cũng thuộc đế chế nhà Elon Musk và gần đây đang tham gia lãnh đạo Twitter cùng Elon Musk. Thậm chí nhiều người còn chứng kiến ông Davis ngủ lại trụ sở Twitter cùng đứa con mới chào đời của mình.

Tuy nhiên, Elon Musk đã khẳng định vị CEO mới là “nữ” nên khả năng ông Davis lên thay thế khá nhỏ.

Tờ BI cho biết các nhân viên nhận định Irwin mới là nữ giám đốc có kinh nghiệm và đủ tiêu chuẩn làm CEO của Twitter chứ không phải một nữ lãnh đạo của một đài truyền hình bên ngoài nào đó.

Loạn dự đoán người thay thế Elon Musk làm CEO Twitter: Truyền thông đồn đoán bạn thân khác giới của tỷ phú, nhưng nhân viên lại nhận định một người hoàn toàn khác - Ảnh 4.

Trước khi gia nhập Twitter, bà Irwin đã có thời gian làm việc tại Google và Amazon, tuy nhiên một nhân viên cũ từng tố cáo bà Irwin không đủ tiêu chuẩn để làm CEO Twitter. Một người khác thì nói với BI rằng vị nữ giám đốc này chưa có nhiều kinh nghiệm điều hành các tập đoàn lớn hay toàn bộ hoạt động của cả một công ty mà mới chỉ quản lý những mảng nhỏ.

Dẫu vậy với việc nhân số tại Twitter hiện đã giảm xuống còn chỉ 1.000 người thì BI nhận định việc quản lý có lẽ sẽ không là vấn đề với Irwin.

*Nguồn BI

Băng Băng

Cùng chuyên mục
XEM