"Loài người có thể bị diệt vong với cơ hội 1/500 chỉ trong vài năm nữa"

21/11/2016 16:11 PM | Công nghệ

Một nhà toán học ở Viện Khoa học Vũ trụ thuộc Đại học Barcelona đã nói rằng, khoảng 1/500 khả năng sẽ xảy ra một thảm họa toàn cầu vào một năm bất kì trong thế kỷ 21.

Tính toán này dựa trên thuyết về Ngày Tận thế, trong đó khẳng định, có thể dự đoán được số lượng thành viên loài người trong tương lai dựa vào ước lượng tổng số người được sinh ra cho đến nay.

"Kết luận mấu chốt của chúng tôi là nguy cơ về một thảm họa toàn cầu xảy ra hàng năm hiện đã vượt quá 0,2%", Tiến sĩ Simpson từng chia sẻ trong một bài viết được đăng trên thư viện điện tử của Đại học Cornell.

Ông còn khẳng định: "Trong vòng một năm, khi CLB Leicester City giành chức vô địch Premier League, chúng ta lại được cảnh báo rằng những sự kiện hiếm hoi như vậy có thể rất khó dự đoán, nhưng không nên vì thế mà làm ngơ".

"Nếu không đếm xỉa đến những thống kê trước đây, sẽ là cực kỳ ngây thơ nếu tin rằng khả năng xảy ra thảm họa toàn cầu hàng năm là gần như bằng không", Simpson cho biết.

"Những nghiên cứu sâu hơn về giải pháp giảm thiểu các nguy cơ toàn cầu cần phải được thực hiện ngay lập tức. Nhiều khả năng chúng ta sẽ không thể tránh được tất cả cùng một lúc, nhưng với tuổi thọ cá nhân mỗi người, chúng ta hoàn toàn đủ khả năng để đẩy lùi thời điểm đó".

Giả thuyết của tiến sĩ Simpson cũng đồng thuận với một số nghiên cứu cảnh báo về các hiệu ứng dẫn đến tận thế của sự biến đổi khí hậu.

Nghiên cứu được đăng trên tạp chí Science Advances đã cảnh báo rằng, nếu con người tiếp tục sử dụng nhiên liệu hóa thạch, Trái đất chắc chắn sẽ nóng lên hơn 70 độ C trong vòng một đời người nữa, và điều này sẽ có những tác động khủng khiếp lên dân số loài người.

Các nhà nghiên cứu đã khẳng định, khí hậu có thể bị tác động bởi các loại khí thải nhà kính nhiều hơn những gì chúng ta vẫn nghĩ. Điều này nếu đúng sẽ đặt dấu chấm hết cho những nỗ lực ngăn cản hiện tượng nóng lên toàn cầu.

Bởi theo bản báo cáo Living Planet được đưa ra vào tháng 10/2016 tới 2020, dân số của các loại động vật có vú, chim, cá, bò sát và các loài có xương sống khác nhiều khả năng sẽ giảm đi hơn 2/3 trong khoảng 50 năm tới.

"Tôi thấy đây là điều rất đáng lo ngại", Tiến sĩ Simpson cho biết.

"Tuy nhiên, chuyên môn của tôi là vũ trụ học và tôi biết rằng kiểu gì chúng ta cũng tuyệt chủng trong 5 tỷ năm nữa. Tôi rất ý thức được rằng sự tồn tại của con người là hữu hạn".

Đinh Vân

Cùng chuyên mục
XEM