Lộ trình cuộc đời Mai Phương Thúy: 40 tuổi kết hôn, sinh 5 đứa, già nhìn con tranh tài sản

25/04/2022 16:31 PM | Kinh doanh

Mai Phương Thúy luôn có một lộ trình rõ ràng cho cuộc đời mình và cố gắng thực hiện nó.

"Tôi sống bài bản, nhiều lúc như robot"

Nhắc đến Mai Phương Thúy , khán giả sẽ nghĩ ngay đến một trong số những nàng hậu đình đám bậc nhất của showbiz Việt.

Thời còn hoạt động năng nổ, tên tuổi của Mai Phương Thúy phủ sóng khắp mọi nơi, không thua kém bất kì sao hạng A nào. Đến khi rút lui khỏi các sự kiện giải trí để tập trung vào đầu tư kinh doanh, cái tên Mai Phương Thúy vẫn chưa bao giờ nguôi sức nóng.

Bao nhiêu năm qua, đồng nghiệp, bạn bè và người hâm mộ vẫn nói về Mai Phương Thúy như một hình tượng của người phụ nữ thành công. Ở tuổi 34, Hoa hậu Việt Nam 2006 vẫn sở hữu nhan sắc rực rỡ và toả sáng, đủ khiến cô trở thành tâm điểm chú ý ở những nơi xuất hiện. Không chỉ nổi tiếng, được nhiều người hâm mộ, Mai Phương Thúy còn có một cuộc sống giàu có, biết hưởng thụ và truyền cảm hứng.

Tuy nhiên, không phải ai cũng biết để có được thành công như ngày hôm nay, Mai Phương Thúy đã từng bước lên kế hoạch cho cuộc đời mình, từ khi còn rất trẻ.

Lộ trình cuộc đời Mai Phương Thúy: 40 tuổi kết hôn, sinh 5 đứa, già nhìn con tranh tài sản - Ảnh 1.

Xuất hiện trong một talkshow, nàng hậu sinh năm 1988 tâm sự từ bé cô đã thích vẽ ra những lộ trình cho cuộc đời mình. Điều đó giúp ích rất nhiều cho bản thân cô.

"Xét về thành tích, hiệu quả thì rất tốt. Còn bạn bè nhìn vào thì bảo tôi sống bài bản, nhiều lúc như robot. Đó là cuộc sống tôi cảm thấy rất vui vẻ". Đồng thời, Hoa hậu Việt Nam 2006 chia sẻ từ năm 18 tuổi, cô đã vạch ra những dự định cho bản thân để có thể độc lập tài chính sau 30 tuổi" (nguồn livestream "Sức sống Việt Nam").

Ví dụ như khi 18 tuổi, Mai Phương Thúy tự thấy bản thân mình không phù hợp với cuộc sống công sở, nên cô nghĩ đến việc tiết kiệm tiền, tích luỹ về mặt tài sản. Người đẹp tự đặt cho mình cái mốc 30 tuổi có thể độc lập tài chính, không cần đi làm mà vẫn có thể sống tốt được một vài năm.

Đầu năm 2021 (Mai Phương Thúy 33 tuổi), khi cả thế giới lao đao vì dịch bệnh, kế hoạch tài chính của ai đều bị ảnh hưởng ít nhiều thì nàng hậu vẫn "bình chân như vại", thậm chí còn chi tiêu nhiều hơn để kích cầu kinh tế.

Mai Phương Thúy cho biết, sở dĩ có thể ung dung được như vậy là bởi cô luôn dự phòng một khoản tiền đủ để cả nhà tiêu xài trong 3-4 năm mà không cần có doanh thu.

"Tôi luôn có khoản dự trữ hai năm cho công ty và 3-4 năm cho gia đình. Tôi sống và làm việc theo kế hoạch 5-10 năm. Tôi tự giác chuẩn bị cho các tình huống bất khả kháng xảy ra. Tôi không thích lâm vào tình cảnh trớ trêu và kẹt về dòng tiền. Nếu phải rơi vào cảnh đó sẽ rất khổ", người đẹp sinh năm 1988 tiết lộ trên Zing.

Được biết, nhiều năm nay Mai Phương Thúy đã là một nhà đầu tư "có số có má" trên thị trường chứng khoán. Không những vậy, cô cũng đầu tư kinh doanh trong nhiều mảng khác nhau như nhà hàng, phim ảnh... Ở lĩnh vực nào, Mai Phương Thúy cũng gặt hái được những thành công nhất định.

Hiện tại, ngoài vài ba căn nhà ở Sài Gòn và Hà Nội, Mai Phương Thúy còn có cả một căn nhà ở Hong Kong để mỗi lần qua đó cô có thể ở lại nghỉ ngơi.

Kiếm được tiền, Mai Phương Thúy cũng biết cách tiêu xài hưởng thụ. Cô sẵn sàng chi vài trăm triệu để mua một bộ đồ mặc ở nhà hay một bộ chăn ga phòng ngủ. Có lần, cô còn khiến công chúng "mắt tròn mắt dẹt" khi tặng đàn em thân thiết của mình chiếc đồng hồ trị giá cả tỷ đồng.

Lộ trình cuộc đời Mai Phương Thúy: 40 tuổi kết hôn, sinh 5 đứa, già nhìn con tranh tài sản - Ảnh 2.

"Tôi muốn phải có tầm 5 đứa con"

Vốn là người kín tiếng, lại đang sống độc thân nên chuyện tình yêu, kết hôn của Mai Phương Thúy nhận được rất nhiều sự quan tâm từ người hâm mộ.

Tuy nhiên, cũng như rất nhiều việc khác trong cuộc sống, Mai Phương Thúy cũng luôn có kế hoạch rõ ràng cho hôn sự trọng đại cuộc đời.

Cách đây khoảng 2 năm, trong một cuộc trò chuyện với truyền thông, Mai Phương Thúy tiết lộ mình muốn lên xe hoa vào năm 40 tuổi.

Giải thích về con số 40, nàng hậu cho biết: “Cái thời mình hai mấy, mình tổ chức đám cưới thì không thể nào “hot” bằng các cô dâu như Tăng Thanh Hà. Đến 30 thì tôi cũng vẫn còn đối thủ. Tầm 40 thì nhiều khi mình là cô dâu duy nhất và cũng là hot nhất đấy. Nên thôi mình cứ cố”.

Mới đây, khi xuất hiện một sự kiện giải trí, Mai Phương Thúy cũng giãi bầy lại suy nghĩ này. Cô cho biết nếu giờ kết hôn thì sẽ không thể "hot" bằng Minh Hằng, nên quyết định chờ đến khi Hoàng Thùy Linh kết hôn xong, không còn ai cạnh tranh nữa thì sẽ cưới.

Còn về viễn cảnh tương lai của mình, nàng hậu thổ lộ: "Tôi thích nhiều con ấy. Tôi muốn phải có tầm 5 đứa con. Lớn lên nó sẽ giống trong phim Bố Già, tranh giành tài sản. Lúc ấy tôi kiểu như sẽ ngồi đấy làm chủ trì phân phát, với cả ngồi xem các con cạnh tranh với nhau.

Nhưng mà giời tôi 34 tuổi rồi mà còn chưa đẻ đứa đầu tiên, thì không hiểu 5 đứa đấy từ đâu ra" (nguồn: Startlak.vn).

Còn về tiêu chí chọn chồng, Mai Phương Thúy khẳng định chắc chắn đó phải là một người đẹp trai. Và kiểu đẹp trai sẽ na ná Noo Phước Thịnh.

Hai năm trước, trong chương trình "Chuyện showbiz Việt", Hoa hậu họ Mai hé lộ rằng bạn trai cô thuộc giới siêu giàu. Tài chính của anh mạnh tới mức người đẹp không cần tới sự hỗ trợ của ngân hàng: "Người ta cứ nói tôi giàu nhờ bạn trai nhưng bạn trai tôi ngoài làm gối ôm ra thì chẳng làm được gì. Mọi thứ tôi đều phải tự làm hết.

Chỉ có điều, đôi lúc cần huy động vốn, thay vì vay ngân hàng, tôi sẽ vay bạn trai. Vay tiền xong, vui vẻ tôi lấy luôn, không thì tôi trả lại".

Họ từng yêu nhau hơn 10 năm, hợp nhau đến độ có thể cùng nói chuyện tới 4-5 giờ sáng, từng chia tay nhiều lần nhưng sau đó quay lại lúc nào không biết.

Hiện tại, mối quan hệ của Mai Phương Thúy và người bạn trai đó ra sao vẫn chưa được cô tiết lộ.

Lộ trình cuộc đời Mai Phương Thúy: 40 tuổi kết hôn, sinh 5 đứa, già nhìn con tranh tài sản - Ảnh 3.

Theo Bảo Quỳnh

Cùng chuyên mục
XEM