Làn sóng xê dịch của các sếp bất động sản nước ngoài tại Việt Nam: Khi người quen về công ty đối thủ

24/02/2022 08:30 AM | Kinh doanh

Sau khi rời Cushman & Wakefield Việt Nam, ông Alex Crane đã gia nhập ‘tân binh’ Knight Frank Việt Nam với chức vụ Tổng Giám đốc, ngoài ra ông còn ‘kéo theo’ đồng sự Ben Gray. Để lấp chỗ trống, Cushman & Wakefield đành phải kiếm người thay thế từ JLL. Ngoài ra, Tổng Giám đốc CBRE hiện tại cũng từng là người của Cushman & Wakefield.

Ông Alex Crane - Tổng Giám đốc Knight Frank Việt Nam và bà Trang Bùi - Tổng Giám đốc Cushman & Wakefield Việt Nam.
Ông Alex Crane - Tổng Giám đốc Knight Frank Việt Nam và bà Trang Bùi - Tổng Giám đốc Cushman & Wakefield Việt Nam.

Thị trường quản lý – dịch vụ bất động sản – đặc biệt là ở phân khúc trung cao cấp tại Việt Nam, hiện đang là sân chơi riêng của các doanh nghiệp nước ngoài. Chúng ta có thể dễ dàng kể ra đây những cái tên FDI nổi bật: Savills, CBRE, JLL, Cushman & Wakefield… Mới đây nhất, Việt Nam vừa đón nhận thêm 1 ‘ông lớn’ trong ngành gia nhập thị trường là Knight Frank.

Knight Frank LLP là tập đoàn tư vấn bất động sản độc lập hàng đầu thế giới, với lịch sử 125 năm phục vụ các đối tác trong lĩnh vực bất động sản. Đặt trụ sở chính tại London, Knight Frank hiện có hơn 16.000 nhân viên đang làm việc tại 384 văn phòng trên 51 vùng lãnh thổ.

Tập đoàn Knight Frank hoạt động với mục tiêu cố vấn cho các khách hàng từ người bán và người mua đơn lẻ đến các nhà phát triển, nhà đầu tư và doanh nghiệp cho thuê lớn. Văn phòng của Knight Frank tại Việt Nam chỉ mới hoạt động được vài tuần.

Cùng lúc đó, Knight Frank đã thành công mời chào được ông Alex Crane làm Tổng Giám đốc của Knight Frank Việt Nam Property Services; bổ nhiệm ông Ben Gray giữ chức Giám đốc Thị trường vốn. Theo chia sẻ từ Knight Frank, thì ông Alex Crane đã làm Partner của họ tại thị trường Việt Nam được vài tháng chứ không phải bây giờ mới gia nhập.

Trong Thông cáo báo chí, Knight Frank chỉ nói chung chung rằng "trước khi nhận lời dẫn dắt Knight Frank ở thị trường này, ông từng là CEO của một công ty tư vấn và môi giới bất động sản toàn cầu tại Việt Nam"; chứ không đề cập đến một cái tên cụ thể. Có lẽ, Knight Frank muốn ‘nhập gia tùy tục’!

Tuy nhiên, theo tìm hiểu của chúng tôi, ông Alex Crane từng là người của Cushman & Wakefield.

Ông Alex Crane được Cushman & Wakefield bổ nhiệm vào vị trí CEO trong năm 2015. Vài năm sau – có lẽ là sau khi bà Đặng Phương Hằng rời vị trí Tổng Giám đốc Cushman & Wakefield để sang làm Tổng Giám đốc CBRE Việt Nam năm 2017, ông được thăng lên làm Tổng Giám đốc. Bởi, trong những bài phỏng vấn ở năm 2019, 2020 hay đến tháng 4/2021, chức vụ của ông Alex Crane được ghi là Tổng Giám đốc Cushman & Wakefield.

Những dịch chuyển đầy thú vị ở thị trường nhân sự cấp cao giữa các Tập đoàn quản lý - dịch vụ bất động sản hàng đầu thế giới tại Việt Nam - Ảnh 1.

Ben Gray - Giám đốc Thị trường vốn của Knight Frank Việt Nam Property Services.

Ngoài ra, ông Ben Gray cũng từng được Cushman & Wakefield chính thức chọn ngồi vào chiếc ghế Giám đốc Đầu tư thị trường vốn trong năm 2016.

Thông tin trên ReTalk Asia vào đầu tháng 4/2021 cho biết: C&W đã bổ nhiệm ông Chris Carver làm Tổng Giám đốc Cushman & Wakefield Việt Nam thay ông Alex Crane – người sẽ hết hạn hợp đồng vào 16/4/2021. Bên cạnh đó, ông Ben Grey – Giám đốc Đầu tư thị trường vốn cũng sẽ đảm nhiệm thêm chức vụ Tổng Giám đốc kinh doanh tại thị trường Việt Nam. Ben Grey sẽ hỗ trợ Chris Carver giam sát các hoạt động của công ty.

Ở chiều ngược lại, Cushman & Wakefield buộc phải đi ‘săn’ người để thay thế. Vào đầu tháng 1/2021, Cushman & Wakefield cũng chính thức thông báo: Bà Trang Bùi trở thành Tổng Giám đốc Cushman & Wakefield Việt Nam, quyết định này có hiệu lực từ ngày 11/1/2022.

"Bà Trang Bùi từng là Giám đốc Cấp cao Thị trường của JLL Việt Nam trước khi gia nhập C&W, đồng thời trước đó bà cũng giữ các vị trí cấp cao chủ chốt tại những nhà cung cấp dịch vụ bất động sản toàn cầu", Cushman & Wakefield cho biết. Theo đó, ông Chris Carver làm CEO Cushman & Wakefield Việt Nam kiêm Trưởng bộ phận Định giá, Đông Nam Á.

Khác với Knight Frank, có lẽ Cushman & Wakefield cảm thấy việc mời chào nhân sự cao cấp ở các công ty đối thủ chẳng có vấn đề gì, chỉ là một phần của công việc kinh doanh.

Vậy nên, vài ngày sau, Cushman & Wakefield lại ra tiếp một thông báo nữa với tiêu đề: Cushman & Wakefield Việt Nam thu hút hàng loạt nhân tài đầu ngành.

Ngoài bà Trang Bùi, họ còn đề cập đến bà Lê Thị Thu Cúc - Giám đốc Cấp cao Bộ phận Tư vấn & Định giá; Phạm Kim Xuân - Giám đốc Cấp cao Bộ phận Marketing. Trước khi đến với Cushman & Wakefield Việt Nam, cả hai đã có nhiều năm phục vụ cho JLL Việt Nam ở vị trí tương tự.

Đến cuối năm nay, Cushman & Wakefield tiết lộ: họ có kế hoạch tuyển dụng hơn 60 chuyên gia tại Việt Nam, bao gồm các lĩnh vực: Thị trường Vốn, Cho thuê Thương mại, Định giá & Tư vấn, Nghiên cứu Thị trường, Quản lý Tài sản và Quản lý Phát triển Dự án.

"Khi thị trường bất động sản Việt Nam trưởng thành hơn, chủ đầu tư, cộng đồng và doanh nghiệp sẽ mong đợi chất lượng dịch vụ tư vấn bất động sản cao cấp hơn. Và những bổ nhiệm chủ chốt này thể hiện cam kết của chúng tôi trong việc phát triển kinh doanh và cung cấp cho khách hàng dịch vụ chuyên nghiệp ở mức cao nhất", bà Trang Bùi - Tổng Giám đốc C&W tại Việt Nam cho biết.

Cushman & Wakefield là một trong những công ty dịch vụ bất động sản lớn nhất thế giới, với khoảng 50.000 nhân viên tại hơn 400 văn phòng và 60 quốc gia. Năm 2020, công ty đạt doanh thu 7,8 tỷ USD từ các dịch vụ bất động sản cốt lõi bao gồm Quản lý cơ sở vật chất và Quản lý dự án, Cho thuê thương mại, Thị trường vốn, Thẩm định giá và các dịch vụ khác. C&W đã có 15 năm hoạt động tại thị trường Việt Nam.

Thêm điều thú vị nữa, trong 5 doanh nghiệp về quản lý – dịch vụ bất động sản FDI kể trên, có 2 Tổng giám đốc nữ đều là người Việt còn 3 còn lại là nam giới và đều là người nước ngoài.

Quỳnh Như

Cùng chuyên mục
XEM