Lần đầu tiên sau hàng chục năm, Trung Quốc bỏ đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế vì Covid-19

22/05/2020 10:22 AM | Xã hội

Sự thay đổi này đã phá vỡ thói quen hàng chục năm qua của Trung Quốc, cho thấy sức công phá khủng khiếp của dịch Covid-19.

Theo tuyên bố mới nhất của Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường, nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới sẽ từ bỏ việc dự báo tăng trưởng vẫn làm hàng năm cho năm 2020 vì ảnh hưởng từ dịch Covid-19.

"Tôi xin tuyên bố rằng chúng tôi sẽ không đặt ra mục tiêu tăng trưởng cụ thể cho nền kinh tế trong năm nay. Nguyên nhân là đất nước sẽ phải đối mặt với nhiều yếu tố khó dự đoán hướng đi liên quan đến dịch Covid-19 hay tình hình kinh tế thế giới hoặc môi trường giao thương quốc tế", Thủ tướng Lý Khắc Cường cho biết.

Sự thay đổi này đã phá vỡ thói quen hàng chục năm qua của Trung Quốc, đồng thời cho thấy tầm ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19 đến nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới. Với việc tăng trưởng kinh tế còn phụ thuộc vào những đối tác thương mại hiện cũng chịu tổn thương vì dịch Covid-19, chính quyền Bắc Kinh hiện đang chuyển hướng ưu tiên sang giải quyết thách thức thất nghiệp cũng như duy trì ổn định xã hội sau khi nới lỏng giãn cách chống dịch bệnh.

Lần đầu tiên sau hàng chục năm, Trung Quốc bỏ đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế vì Covid-19 - Ảnh 1.

Nền kinh tế Trung Quốc thường hiếm khi thấp hơn mục tiêu tăng trưởng đã định ra

Thủ tướng Lý Khắc Cường cho biết chính phủ Trung Quốc đã đặt mục tiêu tạo hơn 9 triệu việc làm cho các khu vực thành thị, thấp hơn mức 11 triệu việc làm của năm 2019. Chính phủ cũng quyết tâm giữ tỷ lệ thất nghiệp thành thị dưới 6% dù con số này cao hơn mục tiêu của năm trước.

Thâm hụt ngân sách năm nay của Trung Quốc cũng được dự đoán cao hơn 3,6% GDP, cao hơn mức 2,8% của năm 2019. Một trong những nguyên nhân khiến thâm hụt ngân sách là các khoản chi tiêu công thúc đẩy lại nền kinh tế, cứu trợ người dân cũng như phòng chống dịch Covid-19 vốn được tài trợ từ việc phát hành trái phiếu lên đến 1 nghìn tỷ Nhân dân tệ, tương đương 141 tỷ USD.

Bên cạnh đó, chính phủ địa phương tại Trung Quốc cũng đã phát hành 3,75 nghìn tỷ Nhân dân tệ trái phiếu nhằm tìm kiếm nguồn vốn tài trợ cơ sở hạ tầng, chi tiêu công chống dịch cũng như khôi phục lại nền kinh tế sau lệnh cách ly. Con số này lớn hơn rất nhiều so với mức 2,15 nghìn tỷ Nhân dân tệ của năm 2019.

Thậm chí, nhiều chuyên gia kinh tế cảnh báo những chính quyền địa phương tại Trung Quốc sẽ phải phát hành tới 4 nghìn tỷ Nhân dân tệ trái phiếu để kiếm đủ nguồn vốn cứu trợ cho nền kinh tế khu vực sau đại dịch.

"Điều quan trọng là chúng tôi sẽ cố gắng đảm bảo doanh nghiệp tiếp cận được các nguồn vốn dễ dàng cũng như duy trì mức lãi suất thấp", báo cáo của chính phủ Trung Quốc mới đây nêu rõ.

Cũng trong báo cáo của chính phủ, Trung Quốc sẽ thực hiện cắt giảm thuế VAT cho người dân, đồng thời hướng đến việc cắt giảm 500 tỷ Nhân dân tệ các loại phí, thuế cho nền kinh tế. Đồng thời, chính phủ cũng đặt mục tiêu nâng chỉ số giá tiêu dùng lên 3,5% nhằm kích thích người dân chi tiêu.

AB

Cùng chuyên mục
XEM