Lần đầu tiên 11 bệnh viện của Việt Nam được vinh danh trong BXH "Bệnh viện chuyên khoa tốt nhất Châu Á - Thái Bình Dương 2026"

| Sống

Vượt qua cuộc sàng lọc khắt khe trên quy mô hơn 3500 bệnh viện thuộc 11 quốc gia và vùng lãnh thổ khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, 11 bệnh viện của Việt Nam đã được vinh danh ở nhiều chuyên khoa.

Mới đây, tạp chí Newsweek (Mỹ) vừa công bố bảng xếp hạng "Best Specialized Hospitals Asia Pacific 2026" (Bệnh viện chuyên khoa tốt nhất châu Á - Thái Bình Dương 2026).

Đáng chú ý, Việt Nam lần đầu tiên được đưa vào phạm vi đánh giá của bảng xếp hạng này, đánh dấu sự hiện diện của hệ thống y tế trong nước trên một trong những bảng xếp hạng bệnh viện chuyên khoa uy tín của khu vực.

Các bệnh viện Việt Nam góp mặt trong bảng xếp hạng năm nay gồm Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Việt Pháp Hà Nội, Bệnh viện FV, Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc, Bệnh viện 19-8, Bệnh viện Trung ương Huế, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thu Cúc, Bệnh viện Vinmec Đà Nẵng, Bệnh viện Đa khoa Phương Đông và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Bệnh viện FV lọt top "Bệnh viện chuyên khoa tốt nhất Châu Á – Thái Bình Dương 2026"

Trong số các đại diện của Việt Nam, Bệnh viện Bạch Mai xuất hiện ở nhiều chuyên khoa, gồm tim mạch, thần kinh, ung thư và nhi khoa.

Bệnh viện FV được ghi danh đồng thời ở 4 chuyên khoa gồm Tim mạch & Tim mạch can thiệp, Tiêu hóa & Gan mật, Nội thần kinh và Nội Phổi. Đáng chú ý, tại khu vực phía Nam, chỉ có FV và Bệnh viện Chợ Rẫy được ghi nhận trong bảng xếp hạng năm nay.

Bệnh viện Việt Pháp Hà Nội góp mặt ở các chuyên ngành tim mạch, nội tiết và chỉnh hình.

Một số bệnh viện khác cũng được ghi nhận ở các chuyên khoa thế mạnh như Bệnh viện Chợ Rẫy ở lĩnh vực tim mạch; Bệnh viện 19-8 và Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thu Cúc ở chuyên ngành nội tiết.

Bên cạnh đó, Bệnh viện Vinmec Đà Nẵng, Bệnh viện Đa khoa Phương Đông ở chuyên khoa tiêu hóa; Bệnh viện Trung ương Huế ở chuyên ngành ung thư; Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức ở chuyên khoa chỉnh hình và hô hấp; Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc ở chuyên khoa chỉnh hình.

Bác sĩ Jean-Marcel Guillon, Tổng Giám đốc Bệnh viện FV cho biết: “Việc FV được ghi nhận ở 4 chuyên khoa ngay trong năm đầu tiên Việt Nam được đưa vào đánh giá trong bảng xếp hạng Bệnh viện chuyên khoa tốt nhất châu Á – Thái Bình Dương 2026 là sự khẳng định cho chiến lược phát triển năng lực chuyên môn toàn diện mà chúng tôi đã kiên trì theo đuổi trong nhiều năm qua. Đây không chỉ là thành quả của đội ngũ y bác sĩ và nhân viên y tế, mà còn phản ánh cam kết của FV trong việc mang đến cho người bệnh tại Việt Nam dịch vụ chăm sóc sức khỏe đạt chuẩn quốc tế ngay trong nước”.

Đội ngũ y bác sĩ FV thực hiện một ca mổ ung thư phổi bằng robot da Vinci Xi hiện đại hàng đầu Đông Nam Á

Bảng xếp hạng, do tạp chí Newsweek phối hợp cùng Statista (doanh nghiệp thành lập tại Đức năm 2007, chuyên thu thập, xử lý và trực quan hóa các số liệu thống kê, nghiên cứu thị trường cũng như các chỉ số kinh tế từ khắp nơi trên toàn cầu và là một trong những nền tảng dữ liệu trực tuyến lớn nhất thế giới hiện nay).

Bảng xếp hạng công bố, đánh giá kết quả dựa trên hoạt động của 10 chuyên khoa trọng điểm: Phẫu thuật tim, tim mạch, nội tiết, tiêu hóa, thần kinh, phẫu thuật thần kinh, ung bướu, chỉnh hình, nhi khoa và hô hấp. Trong đó, khảo sát 3500 bệnh viện tại các bệnh viện thuộc 11 quốc gia và vùng lãnh thổ gồm Australia, Ấn Độ, Indonesia, Nhật Bản, Malaysia, Philippines, Singapore, Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), Thái Lan và Việt Nam.

Điểm số cuối cùng của mỗi bệnh viện được cấu thành từ 4 nhóm tiêu chí: Uy tín chuyên môn thông qua đánh giá của đồng nghiệp (40%), chỉ số đo lường chất lượng (30%), trải nghiệm người bệnh (15%) và mức độ triển khai PROMs (Đánh giá việc triển khai và thu thập dữ liệu về kết quả điều trị do chính bệnh nhân báo cáo, phản ánh chất lượng y tế lấy người bệnh làm trung tâm (15%).

Nguyễn Phượng

Cùng chuyên mục
XEM