Làm chủ 3 startup, gọi vốn triệu USD nhưng Minh Beta không thích mặc đồ hiệu, 39 tuổi mới mua ô tô: Quần áo là tiêu sản, đi Grab rất tiện!

09/05/2022 12:14 PM | Kinh doanh

Trong khi đó, Minh Beta cho rằng nên làm thế nào để biến những khoản chi tiêu thành những khoản đầu tư, ví dụ như học hành hay đi du lịch.

Minh Beta là gương mặt không còn xa lạ trong giới khởi nghiệp, cũng được đông đảo khán giả đại chúng biết đến qua ca khúc nổi tiếng “Việt Nam ơi”.

Minh Beta có tên đầy đủ là Bùi Quang Minh, sinh năm 1983, có một profile đáng nể từ ngày đi học. Anh từng học chuyên toán tại trường THPT Hà Nội – Amsterdam. Tốt nghiệp cấp 3, Minh Beta nhận được học bổng toàn phần của chính phủ Úc và tốt nghiệp bằng ưu tú loại 1 tại Đại học Sydney. Sau đó, anh tiếp tục nhận được học bổng Fulbright (Mỹ) và đã tốt nghiệp Thạc sĩ ngành quản trị kinh doanh tại Đại học Harvard (Mỹ) năm 2014.

Chưa kể, vị doanh nhân còn thi đỗ vào khóa MBA của cả Stanford và Harvard.

Sau khi tốt nghiệp, Minh Beta làm việc tại Singapore với mức lương khoảng 5.000 đô la Singapore, thậm chí còn cao hơn so với nhiều người bản địa. Dù lương cao, được đi công tác khắp năm châu nhưng một thời gian sau, chàng trai trẻ không còn tìm thấy sự mới mẻ trong công việc nên quyết định nghỉ việc, trở về Việt Nam khởi nghiệp với chuỗi 6 cửa hàng Doco Donuts & Coffee vào năm 2009. Trước khi trào lưu bánh Donuts thoái trào, vị doanh nhân đã kịp rút lui và bán thành công công ty của mình.

Hiện Minh Beta là nhà sáng lập 3 công ty khởi nghiệp ở 3 lĩnh vực hoàn toàn khác nhau.

Làm chủ 3 startup, gọi vốn triệu USD nhưng Minh Beta không thích mặc đồ hiệu, 39 tuổi mới mua ô tô: Quần áo là tiêu sản, đi Grab rất tiện! - Ảnh 1.

Minh Beta là ông chủ chuỗi rạp chiếu phim Beta Cinema

Anh là người đứng sau chuỗi rạp chiếu phim giá rẻ Beta Cinema. Tháng 6/2020, trong bối cảnh dịch Covid, chuỗi rạp chiếu phim này vẫn huy động thành công 8 triệu USD. Theo Minh Beta, đây cũng là khoản vốn lớn nhất mà anh từng huy động được. Năm 2022, thương hiệu này hướng đến mốc 40 cụm rạp với 246 phòng chiếu

Cũng trong đại dịch, Minh Beta đã khai sinh thêm 2 doanh nghiệp mới: Aplus Home và Viện Kinh doanh Crimson (CBI). Trong đó, Aplus Home là mô hình chuỗi căn hộ dịch vụ tối ưu, mang đến giải pháp về nhà ở cho các bạn trẻ hiện đại với mức giá phù hợp. Còn Viện Kinh doanh Crimson (CBI) là chương trình Mini-MBC chuẩn Harvard dành cho các lãnh đạo, nhà khởi nghiệp, với giáo trình chuẩn Harvard.

Thu nhập của Minh Beta không chỉ đến từ các công ty khởi nghiệp mà anh còn nhận được tiền bản quyền cho các khúc "Việt Nam ơi" từ các nhãn hàng, hay từ đầu tư bất động sản,... Ngoài ra, Minh Beta đầu tư vào là phim và đôi khi cũng tham gia đóng phim.

Dù là một doanh nhân thành đạt và có tầm ảnh hưởng nhất định nhưng Minh Beta lại không phải tín đồ của những món đồ hàng hiệu xa xỉ. Ngay cả khi rất thân thiết với những người bạn nổi tiếng như fashionista Cô em Trendy, YouTuber Dino Vũ, Stylish nổi tiếng Chi Lemon nhưng Minh Beta cho biết rất thích mặc những thương hiệu local brand của Việt Nam.

"Anh không có thích quần áo. Anh thấy nó là tiêu sản, không mang lại cho anh nhiều giá trị.

Trước kia, khi mà mình còn chưa có nhiều khả năng tài chính, mình đi chơi với bạn bè thấy chúng nó cứ đồ hiệu từ đầu đến chân, có sự mất tự tin nhất định. Lúc đấy mình cũng phải tự nhắc bản thân mình là có lẽ giá trị con người được đo đếm không chỉ qua những điều đó", vị doanh nhân chia sẻ trong một talkshow của Vietcetera.

Vì thế mà thay vì "dress to impress" (mặc để tạo ấn tượng) thì Minh Beta chọn "dress to tell story", mặc đồ để kể một câu chuyện. Ngay trong lễ một công bố gọi vốn 2 triệu USD cho Aplus Home, Minh Beta cũng mặc chiếc áo in hình cờ đỏ sao vàng thay vì chọn một bộ đồ hiệu đắt tiền.

Làm chủ 3 startup, gọi vốn triệu USD nhưng Minh Beta không thích mặc đồ hiệu, 39 tuổi mới mua ô tô: Quần áo là tiêu sản, đi Grab rất tiện! - Ảnh 2.

Cũng trong talkshow, Minh Beta tiết lộ dù làm kinh doanh từ rất lâu rồi nhưng đến mãi đến thời điểm hiện tại (39 tuổi) mới mua chiếc ô tô đầu tiên. Trước đó, vị doanh nhân vẫn đi Grab và thấy rất tiện lợi.

Trong khi đó, Minh Beta cho rằng nên làm thế nào để biến những khoản chi tiêu thành những khoản đầu tư, ví dụ như học hành hay đi du lịch.

Hoàng Thuỳ

Cùng chuyên mục
XEM