Lãi suất liên ngân hàng giảm dần, NHNN hút ròng hơn 11.500 tỷ đồng
Lãi suất VND trên thị trường liên ngân hàng ghi nhận xu hướng giảm dần trong tuần từ ngày 10/8 - 14/8 ở tất cả các kỳ hạn. Trong bối cảnh thanh khoản hệ thống có dấu hiệu cải thiện, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) tiếp tục hút ròng hơn 11.500 tỷ đồng thông qua hoạt động trên thị trường mở.
Theo số liệu từ Hội Nghiên cứu thị trường liên ngân hàng Việt Nam (VIRA), lãi suất VND trên thị trường liên ngân hàng trong tuần từ ngày 10/8 - 14/8 diễn biến theo xu hướng giảm tại tất cả các kỳ hạn ngắn.
Theo đó, kết phiên 14/8, lãi suất cho vay qua đêm giảm 1,3 điểm phần trăm so với cuối tuần trước, xuống còn 5%/năm. Kỳ hạn một tuần giảm 0,8 điểm phần trăm, xuống 5,1%/năm. Trong khi đó, lãi suất kỳ hạn một tháng giảm nhẹ 0,05 điểm phần trăm, còn 6,85%/năm.
Diễn biến này cho thấy áp lực thanh khoản trong hệ thống ngân hàng đã phần nào hạ nhiệt sau giai đoạn biến động mạnh trước đó. Trước đó, lãi suất liên ngân hàng từng tăng mạnh trong nhiều thời điểm của năm 2026, thậm chí có thời điểm lãi suất qua đêm tăng lên mức hai con số.
Đối với đồng USD, lãi suất trên thị trường liên ngân hàng biến động không đáng kể. Kết thúc tuần, lãi suất cho vay qua đêm duy trì ở mức 3,65%/năm, không thay đổi so với cuối tuần trước. Lãi suất USD kỳ hạn một tuần tăng nhẹ 0,01 điểm phần trăm, lên 3,71%/năm. Trong khi đó, kỳ hạn hai tuần giữ nguyên ở mức 3,75%/năm và kỳ hạn một tháng tăng 0,02 điểm phần trăm, lên 3,81%/năm.
Trên thị trường mở, NHNN chào thầu tổng cộng 64.000 tỷ đồng thông qua các kỳ hạn 7 ngày, 42 ngày, 63 ngày và 91 ngày với lãi suất duy trì ở mức 4,5%/năm. Kết quả, tổng khối lượng trúng thầu đạt 38.258,1 tỷ đồng. Trong tuần, có 49.850,88 tỷ đồng đáo hạn trên kênh cầm cố, trong khi NHNN không phát hành tín phiếu.
Tính chung cả tuần, nhà điều hành đã hút ròng 11.592,78 tỷ đồng khỏi hệ thống ngân hàng thông qua nghiệp vụ thị trường mở. Khối lượng lưu hành trên kênh cầm cố hiện ở mức 185.664,31 tỷ đồng.
Các chuyên gia cho rằng việc lãi suất liên ngân hàng giảm đồng loạt phản ánh thanh khoản ngắn hạn của hệ thống ngân hàng đang được cải thiện. Tuy nhiên, mặt bằng lãi suất vẫn ở mức tương đối cao so với giai đoạn đầu năm, cho thấy nhu cầu vốn trong hệ thống vẫn còn lớn. Một số tổ chức nghiên cứu cũng ghi nhận thị trường tiền tệ năm 2026 đang chứng kiến sự gia tăng của nhu cầu huy động vốn nhằm đáp ứng tăng trưởng tín dụng và nhu cầu hỗ trợ cho nền kinh tế.
