Lãi kỷ lục, không còn bị mang tiếng 'kiếm được tiền không phải nhờ bán xe ô tô', Elon Musk tuyên bố từ nay sẽ không tham gia các buổi báo cáo kết quả kinh doanh nữa

27/07/2021 13:45 PM | Kinh doanh

Tesla lãi kỷ lục 1,1 tỷ USD trong 1 quý, Elon Musk "nở mày, nở mặt" chưa từng có.

Tesla vừa công bố báo cáo kết quả kinh doanh quý II vượt mọi kỳ vọng. Theo đó, lợi nhuận từ hoạt động bán ô tô - chưa bao gồm chứng nhận không phát thải, là 25,8%, tăng từ mức 22% trong quý trước và 18,7% cùng kỳ năm ngoái.

Ngoài ra, doanh thu quý II của hãng gần như tăng gấp đôi lên 11,96 tỷ USD, vượt ước tính 11,36 tỷ USD của giới phân tích. Lợi nhuận từ hoạt động bán chứng nhận không phát thải là 354 triệu USD, giảm từ mức 518 triệu USD ở 3 tháng đầu năm.

Tesla đã giao tổng cộng 201.250 xe và sản xuất tổng cộng 206.421 xe. Doanh thu trong quý II của mảng kinh doanh năng lượng là 801 triệu USD, bao gồm quang điện mặt trời và hệ thống lưu trữ năng lượng cho gia đình, doanh nghiệp và tiện ích, tăng hơn 60% so với quý trước.

Tổng lãi ròng trong quý II của công ty đạt mức kỷ lục 1,1 tỷ USD.

Lãi kỷ lục, không còn bị mang tiếng kiếm được tiền không phải nhờ bán xe ô tô, Elon Musk tuyên bố từ nay sẽ không tham gia các buổi báo cáo kết quả kinh doanh nữa - Ảnh 1.

Đáng chú ý, số liệu kinh doanh quý này cho thấy Tesla không còn phải phụ thuộc nhiều vào việc bán tín chỉ khí thải cho các nhà sản xuất ô tô khác để đạt được lợi nhuận khủng. Trong các quý trước, ngay cả khi Tesla báo cáo lợi nhuận điều chỉnh tích cực, thì nguồn thu chủ yếu của họ vẫn phụ thuộc vào việc bán tín chỉ khí thải cho các đối thủ. Lâu nay, các nhà phê bình vốn luôn dựa vào điều này để tấn công Tesla, cho rằng công ty không thực sự kiếm được tiền bằng việc bán xe hơi.

Một điểm khác được giới phân tích chú ý trong báo cáo kết quả kinh doanh lần này của Tesla liên quan tới đồng tiền số Bitcoin. Vào tháng 2, Tesla tiết lộ rằng họ đã mua 1,5 tỷ USD Bitcoin. Đến tháng 4, họ tiết lộ rằng họ đã bán 1 phần nhỏ lượng Bitcoin đó và ghi nhận lãi ròng 101 triệu USD từ giao dịch này.

Tuy nhiên sau đó, các nhà đầu tư tỏ ra lo lắng, đặc biệt là khi giá Bitcoin có lúc mất hơn một phần ba giá trị kể từ đó. Dan Ives, nhà đầu tư công nghệ của Wedbush Securities, cho biết một số người dự tính công ty có thể báo cáo khoản lỗ 75 triệu USD từ giao dịch Bitcoin trong quý này. Tuy nhiên, tình hình có vẻ khả quan hơn khi Tesla chỉ báo lỗ 23 triệu USD với khoản đầu tư vào Bitcoin.

Karl Brauer, nhà phân tích điều hành tại iSeeCars.com, cho biết: "Tesla được hưởng lợi từ doanh số bán hàng kỷ lục và việc cắt giảm chi phí nội bộ để khắc phục chi phí nguyên liệu gia tăng. Các kết quả kinh doanh của Tesla đều vượt mọi ước tính với tỷ suất lợi nhuận tốt. Điều đó cho thấy xu hướng nhu cầu lớn trên toàn cầu đối với xe điện vẫn tiếp tục, đủ để bù đắp những thách thức trong ngắn hạn của Tesla".

Cuối cùng, trong lần công bố kết quả kinh doanh này, CEO Elon Musk dường như "dễ tính" hơn rất nhiều so với các lần trước đó. Nói như vậy là bởi trước đây, Musk không ngại gây chiến với các nhà phân tích hoặc thậm chí thẳng thắn phản đối các biện pháp an toàn được chính phủ áp dụng để chống lại đại dịch Covid-19.

Đặc biệt, Musk còn tiết lộ rằng trong các cuộc họp công bố báo cáo kết quả kinh doanh của Tesla trong tương lai, ông sẽ ít xuất hiện hơn.

"Nếu tôi đang vướng một cuộc phỏng vấn thì tôi sẽ chẳng thể làm được việc khác. Thời gian trong ngày không có nhiều".

Có vẻ như Musk lo ngại rằng sẽ bận rộn tới mức khó mà tham dự được các cuộc họp công bố kết quả kinh doanh của Tesla trong thời gian tới.

"Tôi sẽ tham gia cuộc họp cổ đông thường niên, nhưng trong tương lai, rất có thể tôi sẽ không tham gia các cuộc họp báo cáo kết quả kinh doanh trừ khi có vấn đề thực sự quan trọng mà tôi cần phải nói".

Cổ phiếu Tesla tăng nhẹ sau khi công bố kết quả kinh doanh quý II khả quan.

Nguồn: CNN

Phương Linh

Từ khóa:  Elon Musk
Cùng chuyên mục
XEM