Kinh tế Nhật Bản sẽ mất 4 năm để lấy lại những gì đã mất vì dịch Covid-19

12/08/2020 14:25 PM | Xã hội

Báo cáo của JCER nhấn mạnh rằng dịch Covid-19 sẽ tạo nên vết thương khó lành cho nền kinh tế Nhật Bản trong thập niên vừa qua khi chính phủ buộc phải tăng thuế để giải quyết số nợ khổng lồ, các công ty hạn chế đầu tư, tiền lương không tăng còn người tiêu dùng thì hạn chế chi tiêu.

Theo hãng tin Bloomberg, một báo cáo mới đây của Trung tâm nghiên cứu kinh tế Nhật Bản (JCER) cho thấy nền kinh tế nước này sẽ chẳng thể khôi phục lại những gì đã mất vì đại dịch Covid-19 cho đến tận tháng 4/2024.

Cụ thể, báo cáo của JCER cho thấy nền kinh tế Nhật Bản sẽ suy giảm 6,8% trong năm tài khóa tính đến tháng 3/2021 và có sự hồi phục rất chậm sau đó. Nguyên nhân chính là tình hình dịch phức tạp khiến nhiều thị trường xuất khẩu lớn của nước này, bao gồm Mỹ, bị ảnh hưởng.

Con số suy giảm 6,8% của JCER cao hơn so với mức dự báo 5,1% theo khảo sát của hãng tin Bloomberg và 4,7% của Ngân hàng trung ương Nhật Bản.

Báo cáo của JCER nhấn mạnh rằng dịch Covid-19 sẽ tạo nên vết thương khó lành cho nền kinh tế Nhật Bản trong thập niên vừa qua khi chính phủ buộc phải tăng thuế để giải quyết số nợ khổng lồ, các công ty hạn chế đầu tư, tiền lương không tăng còn người tiêu dùng thì hạn chế chi tiêu.

Ngoài ra, JCER cũng cho biết tổng GDP của Nhật Bản năm 2035 sẽ thấp hơn 2,3% so với dự đoán trước đó do ảnh hưởng từ dịch Covid-19. Từ nay đến năm 2035, nền kinh tế này sẽ mất khoảng 2,1 nghìn tỷ USD do các tác động tiêu cực từ dịch bệnh.

AB

Cùng chuyên mục
XEM