Trang phục cho tân Giáo hoàng được chuẩn bị như thế nào?

04/03/2013 15:30 PM |

Gammarelli, cửa hàng chuyên may đo trang phục cho Giáo hoàng, đang hồi hộp chờ đợi thông tin từ mật nghị tìm ra người kế nhiệm Benedict XVI để đưa những phục trang họ may sẵn ướm lên người tân Giáo hoàng.

Cửa hàng của gia đình Gammarelli ở trung tâm Rome từ năm 1798 đã trở thành nhà may riêng của các giáo hoàng. Lần này, họ cũng đang chờ đợi màu khói trắng bốc lên từ nhà nguyện và chuẩn bị sẵn các cỡ quần áo, tất... cho vị tân Giáo hoàng. Họ chuẩn bị một số kích cỡ sẵn vì không biết vị tân giáo hoàng có phom người như thế nào, gầy hay béo, cao hay thấp.
Lorenzo Gammaarelli, một người trong dòng họ Gammaarelli, kế thừa truyền thống may của gia đình.

Ông Filippo Gammarelli, thế hệ thứ 5 của gia đình chuyên may đo cho giáo hoàng, cho biết, họ phải chuyển cả 3 bộ trang phục kích cỡ khác nhau đến Vatican trước khi diễn ra cuộc họp kín của các hồng y. Mọi trang phục chuẩn bị sẵn sàng chờ tân Giáo hoàng khoác lên mình trước khi xuất hiện trên ban công nhà thờ Thánh Peter. Các xơ sẽ thực hiện những sửa đổi tạm thời và ngày hôm sau, nhà may Gammarelli sẽ đến Vatican để sửa cho bộ lễ phục vừa khít với tân Giáo hoàng.

Kể từ đó, Giáo hoàng sẽ không cần đến cửa hàng mỗi khi muốn may thêm. Cửa hàng sẽ giữ số đo và khi may đồ, cửa hàng sẽ gọi điện đến Vatican để hỏi xem có sự thay đổi nào không. Các hồng y tìm đến với cửa hàng còn cửa hàng sẽ tự tìm đến với Giáo hoàng.

Kể từ khi thành lập, cửa hàng bé nhỏ nằm ở trung tâm Rome chỉ phục vụ riêng cho những chức sắc cao nhất trong Giáo hội Công giáo. Bên trong cửa hàng chật cứng áo và mũ tế, khăn và áo thụng viền đăng ten, cổ áo và tất đỏ cho hồng y. Cửa hàng này đã phục vụ cho tất cả các giáo hoàng trong thế kỷ qua, trừ Giáo hoàng Pius XII (1939–1958) vì vị giáo hoàng này có nhà may riêng.

Nói về thời trang của các giáo hoàng, Gammarelli chia sẻ, trong suốt những năm tại vị, Giáo hoàng John Paul II (18/5/1920–2/4/2005) tại vị từ 16/10/1978–2/4/2005, mỗi năm may khoảng 1 đến 2 bộ. Ông thích các bộ trang phục nhẹ vì thời tiết ở Rome nóng. Theo Gammarelli, Giáo hoàng John Paul II là người dễ tính nhất trong việc chọn quần áo.

Hôm nay, 4/3, các hồng y La mã từ khắp nơi trên thế giới  tụ hội về Rome để bắt đầu tiến trình bầu một giáo hoàng mới. Hội đồng Hồng y sẽ tổ chức các cuộc hội đàm hàng ngày trước khi tiến hành mật nghị để lựa chọn một giáo hoàng mới.

Chỉ có một vòng bỏ phiếu diễn ra trong ngày khai mạc mật nghị. Các ngày tiếp theo sẽ có hai vòng bỏ phiếu. Các cuộc bỏ phiếu được lặp lại trong buổi sáng và buổi chiều cho đến khi giáo hoàng mới được bầu ra với đa số phiếu là 2/3. Các lá phiếu bầu sẽ được đốt trong một bếp lò đặt tại góc tường nhà nguyện sau mỗi vòng.

Khói đen bốc lên từ ống khói nhà nguyện biểu thị một vòng bỏ phiếu chưa thu được kết quả (theo truyền thống rơm ẩm được cho thêm vào để tạo khói đen, song ngày nay hóa chất được sử dụng để thay thế). Khói trắng bốc lên, kèm theo chuông đổ từ Đại thánh đường Thánh Peter (để tránh nhầm lẫn về màu sắc của khói) sẽ báo hiệu tân Giáo hoàng đã được bầu ra.

Giáo hoàng mới nhiều khả năng sẽ được bầu trước dịp tuần thánh, bắt đầu vào 24/3 và kéo dài tới Lễ Phục sinh.

Theo Đỗ Quyên

Zing/Infonet

kyanh

Cùng chuyên mục
XEM