Bầu chọn Giáo hoàng - phương thức bầu lãnh đạo cổ xưa nhất còn tồn tại

12/03/2013 21:08 PM | Sống

Ngôi vị Giáo hoàng là chức vụ trọn đời, người được bầu sẽ tại vị đến khi qua đời. Khi Giáo hoàng Benedict XVI từ nhiệm vào cuối tháng 2 do tuổi cao thì đây là trường hợp giáo hoàng từ chức lần đầu tiên trong vòng hơn 600 năm qua.

Vatican là quốc gia nhỏ nhất thế giới, trung tâm của giáo hội công giáo Roma

Hôm nay, Vatican sẽ tiến hành họp kín bầu chọn giáo hoàng mới. Việc bầu chọn giáo hoàng được coi là phương thức cổ xưa nhất còn đang được thi hành để chọn người đứng đầu một tổ chức.

Khi một giáo hoàng từ nhiệm hoặc qua đời, các Hồng y giáo chủ (Cardinal) từ khắp nơi trên thế giới sẽ tụ họp về Vatican để tiến hành Mật nghị Hồng y (Conclave). Đây là một cuộc họp kín để bầu ra giám mục của giáo phận Roma, tức Giáo hoàng.

Theo Wikipedia, Hồng y là một tước hiệu danh dự trong Giáo hội Công giáo Rôma do giáo hoàng phong, dành cho những người đang đảm nhận các chức vụ chủ chốt trong Giáo triều Rôma hoặc đang cai quản các giáo hội địa phương quan trọng trên khắp thế giới.

Giáo hoàng có quyền tuyệt đối và hoàn toàn tự do trong việc phong ai đó làm hồng y. Sau khi được bổ nhiệm hồng y, tức khắc người này thuộc hàng Giáo sĩ Roma, trở thành công dân của Vatican. Tên gọi Hồng y trong tiếng Việt gọi theo trang phục của tước hiệu này.

Các Hồng y từ khắp nơi trên thế giới sẽ tụ họp về Vatican để bầu giáo hoàng mới (ảnh minh họa)

Nơi tổ chức mật nghị là nhà nguyện Sistine, một trong những công trình quan trọng của Vatican. Trong quá trình diễn ra, nơi đây được khóa cửa từ bên ngoài và được đảm bảo không một tin tức nào có thể lọt ra bên ngoài. Việc họp kín được quy định từ năm 1274, những người tham gia sẽ không được rời khỏi Mật nghị cho đến khi Giáo hoàng mới được bầu ra.

Nhà nguyện Sistine - nơi mật nghị bầu chọn giáo hoàng được tổ chức

Giáo hoàng là 1 người trong số các Hồng y tham dự mật nghị. Từ năm 1970, chỉ những hồng y dưới 80 tuổi mới được quyền tham gia bầu cử. Ứng viên nào giành được 2/3 số phiếu bầu sẽ trở thành giáo hoàng.

Các cử tri sẽ ở trong căn phòng bị khóa trái và cô lập với bên ngoài (Ảnh minh họa)

Theo Wikipedia, hiện có 209 Hồng y, trong đó có 118 người 80 tuổi.

Chỉ những Hồng y dưới 80 tuổi mới có điều kiện ngồi vào ngôi cao nhất (Ảnh minh họa)

Sau mỗi lần bỏ phiếu, các phiếu bầu sẽ được đốt bỏ rắc kèm một loại hóa chất để tạo màu khói. Nếu khói đen bay lên, tức là chưa bầu chọn được và khói trắng tức là ngôi vị đã được xác định.

Rắc hóa chất trước khi đốt để tạo màu khói (ảnh minh họa)

Khói trắng báo hiệu việc bầu chọn đã kết thúc (Ảnh minh họa)

Sau khi bầu chọn xong, giáo hoàng mới sẽ ra mắt các tín đồ đang tụ tập tại Quảng trường thánh Peter.

Giáo hoàng mới đứng tại ban công vẫn chào các tín đồ đang vây quanh quảng trường thánh Peter
(ảnh minh họa)

KAL

(Nguồn Vietnamplus)

---------------------------------

Ảnh minh họa được lấy từ phim Thiên thần & Ác quỷ dựa theo tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Dan Brown.

duchai

Cùng chuyên mục
XEM