Pháp bùng nổ dịch vụ...ngoại tình

20/08/2015 17:13 PM |

Theo kết quả thăm dò ý kiến do IFOP thực hiện hồi đầu năm 2014, tại Pháp, cứ trên 10 người đàn ông, là có tới 6 người cho biết đã từng ngoại tình.

Tỷ lệ này nơi phụ nữ Pháp thấp hơn một chút, cứ trên ba phụ nữ mới có một người dám "ăn vụng". Theo kết quả thăm dò, chỉ có 47% dân Pháp nghĩ rằng ngoại tình là điều không thể chấp nhận, trong khi tỷ lệ này là 60% ở Đức, 84% ở Hoa Kỳ, 95% ở Thổ Nhĩ Kỳ...

Tỷ lệ này nơi phụ nữ Pháp thấp hơn một chút, cứ trên ba phụ nữ mới có một người dám "ăn vụng". Theo kết quả thăm dò, chỉ có 47% dân Pháp nghĩ rằng ngoại tình là điều không thể chấp nhận, trong khi tỷ lệ này là 60% ở Đức, 84% ở Hoa Kỳ, 95% ở Thổ Nhĩ Kỳ...

Dựa vào tâm lý "chán cơm thèm phở", các trang web hẹn hò như AshleyMadison và Gleeden tung ra các dịch vụ khai thác ngoại tình: hẹn hò lý tưởng khách sạn xa hoa, lâu đài vương giả, chiều thu thư giãn, quán trọ Rouen... Với hơn một triệu tài khoản, trang web Gleeden được xem như là website hẹn hò có nhiều thành viên nhất tại Pháp.

Doanh thu hằng năm của Gleeden lên tới gần 20 triệu euro. Đại diện trang web này bao biện cho dịch vụ của mình rằng "có quan hệ ngoài hôn nhân là một cách để đem một luồng dưỡng khí trong quan hệ đôi lứa sau nhiều năm nguội lạnh".

 

Theo Hà Cúc

Cùng chuyên mục
XEM