Kình địch Thái Lan tri ân và cảm ơn thầy Park

19/01/2023 09:44 AM | Sống

Với bài viết có tiêu đề “Hãy nghỉ ngơi, đại kình địch lớn nhất của Voi chiến”, tờ Siamsport đã bày tỏ sự ngưỡng mộ, đồng thời cảm ơn HLV Park Hang-seo vì đã giúp nâng tầm ĐT Việt Nam, “cộng hưởng” vào sự phát triển của bóng đá Thái Lan nói riêng và bóng đá Đông Nam Á nói chung.

Kình địch Thái Lan tri ân và cảm ơn thầy Park - Ảnh 1.

Đầu tiên, nhật báo thể thao số một Thái Lan cho rằng chính nhờ HLV Park mà Việt Nam mới có được những ngày tháng huy hoàng với niềm đam mê dành cho bóng đá: “Park Hang-seo đã nổi tiếng trong giới hâm mộ bóng đá Đông Nam Á. Người ta gọi ông là nhà lãnh đạo kiệt xuất của ĐT Việt Nam. Một người đàn ông trung niên đến từ Hàn Quốc đã trở thành chỉ huy của đội quân Sao vàng.

Trước đó, Việt Nam vẫn luôn là đất nước phát cuồng với trái bóng tròn, nhưng màn trình diễn của đội tuyển lại dưới kỳ vọng. Điều duy nhất khiến NHM trong khu vực ấn tượng có lẽ là chức vô địch AFF Cup 2008. Nhưng cho đến khi Park Hang-seo đến, mọi thứ đã thay đổi.

Họ trở thành á quân U23 Asian Cup 2018, vô địch AFF Cup 2018, hai kỳ liên tiếp giành HCV SEA Games, lọt vào tứ kết Asian Cup 2019 và vào vòng loại cuối cùng của World Cup 2022. Vị HLV Hàn Quốc đã biến Việt Nam trở thành đội bóng mà mọi đội tuyển trong ASEAN phải khiếp sợ”.

Siamsport cho rằng với tài năng, HLV Park đã trở thành một phần lịch sử hào hùng của bóng đá Việt Nam. Nhưng cũng phải thừa nhận cơ duyên của ông với nền bóng đá này: “Trước khi trở thành HLV ngôi sao, ông ấy từng là một cầu thủ bóng đá. Ông Park không nổi tiếng lắm, chỉ chơi cho đội tuyển Hàn Quốc đúng 1 trận. Ông từng dẫn dắt U23 Hàn Quốc tại Asian Games 2002, sau đó làm trợ lý của Guus Hiddink ở ĐTQG và tham dự World Cup cùng năm.

Kình địch Thái Lan tri ân và cảm ơn thầy Park - Ảnh 2.

HLV Park Hang-seo đã giúp Việt Nam 2 lần vô địch SEA Games

Ở cấp độ CLB, ông ấy đã hai lần vô địch K-League 2. Nhìn chung là không mấy thành công. Cho đến một ngày, bà vợ đã gợi ý ông ấy trải nghiệm những thử thách mới ở Đông Nam Á. Ban đầu, Park Hang-seo từ chối vì cho rằng mình không phù hợp với môi trường bóng đá ASEAN vì hầu như không biết gì về bóng đá ở khu vực này. Nhưng cuối cùng ông ấy bắt đầu thay đổi suy nghĩ.

Cuối cùng, ông đã ký hợp đồng làm huấn luyện viên trưởng ĐT Việt Nam vào tháng 10 năm 2017, với sứ mệnh đưa đội tuyển trở lại vị thế vĩ đại ở Đông Nam Á. Và ông đã làm được. Quân đoàn Sao vàng, dưới sự chỉ đạo của HLV Park Hang-seo, được cải thiện rõ rệt.

Họ đã đá bay Thái Lan khỏi ngôi số 1 ASEAN và gia nhập các cường quốc châu lục. Trong khoảng thời gian 5 năm làm HLV trưởng ĐT Việt Nam, ông luôn khiến Voi chiến phải mệt mỏi, đặc biệt là chiến tích vô địch AFF Cup 2018 đã nhấn chìm thể diện của bóng đá Thái Lan.

Ông tiếp tục qua mặt Thái Lan tại SEA Games 2019 và 2021. Lối chơi của Việt Nam, dù không phải là thứ bóng đá đẹp mắt, nhưng đầy hiệu quả và mang lại kết quả như mong muốn”.

Kình địch Thái Lan tri ân và cảm ơn thầy Park - Ảnh 3.

Dưới thời thầy Park, Thái Lan luôn phải e dè Việt Nam

Cuối cùng, Siamsport đã dành những lời tạm biệt đầy trân trọng với HLV Park. Họ cảm ơn ông về những cống hiến, không chỉ dành riêng cho bóng đá: “Người dân Việt Nam ngưỡng mộ Park Hang-seo như một vị anh hùng, người đã đem lại hạnh phúc cho họ. Kết quả là 3,4 triệu lượt người Việt Nam đã đến du lịch Hàn Quốc, con số cao nhất từ trước đến nay trong lịch sử.

Park Hang-Seo lọt vào tốp 10 nhân vật có ảnh hưởng hàng đầu Hàn Quốc, đứng bên cạnh các nghệ sĩ Kpop nổi nhất. Mặc dù đôi khi lời nói của ông ấy đầy mỉa mai và kiêu ngạo, mặc dù đôi khi cử chỉ của ông ấy khiến đối thủ khó chịu, nhưng đằng sau tất cả, ông đã làm hết sức mình để làm tròn trách nhiệm.

Chúng ta có thể ngưỡng mộ ông ấy, một vị HLV luôn chịu trách nhiệm khi biết mình sai. Chúng ta cũng có thể nói rằng ông ấy là HLV hiếm hoi khiến người hâm mộ Thái Lan vừa yêu vừa ghét. Vì ông ấy là đại kình địch lớn nhất của Voi chiến. Cảm ơn và hãy nghỉ ngơi, Park Hang-seo”.

Theo Đặng Lai

Cùng chuyên mục
XEM