Kiến lửa bỗng dưng tấn công nước Nhật khiến cổ phiếu một công ty lập đỉnh cao nhất trong vòng 30 năm

06/07/2017 14:18 PM | Kinh doanh

Cổ phiếu của Fumakilla đã chứng kiến mức tăng hơn 30% kể từ khi nhà chức trách phát hiện ra những con kiến lửa đầu tiên vào tháng trước tại một cảng thuộc Hyogo, miền Tây Nhật Bản.

Tạm quên đi nguy cơ tấn công tên lửa từ Triều Tiên, tình hình địa chấn không ổn định hay nền kinh tế trì trệ, có một mối đe dọa dù nhỏ hơn nhưng lại có nguy cơ gây chết người đang thống trị trên khắp các phương tiện truyền thông của Nhật Bản mang tên: Kiến lửa.

Cụ thể, thông tin về cuộc tấn công của loài kiến lửa lần đầu tiên xuất hiện khiến nó ngay lập tức trở thành đề tài nóng hổi trên khắp các mặt báo ở Nhật Bản, đẩy cổ phiếu của một công ty sản xuất thuốc diệt côn trùng mang tên Fumakilla lên mức cao nhất kể từ sau bong bóng tài sản những năm 1980.

Mỗi đe dọa từ loài kiến lửa trở nên trầm trọng hơn vào tuần này khi Bộ Môi trường Nhật Bản xác nhận một con kiến lửa chúa đã được tìm thấy. Loài côn trùng này có gốc Nam Mỹ nhưng lại lan tràn khắp châu Á thông qua các kiện hàng hóa trong nhiều năm gần đây.

Cổ phiếu của Fumakilla đã chứng kiến mức tăng hơn 30% kể từ khi nhà chức trách phát hiện ra những con kiến lửa đầu tiên vào tháng trước tại một cảng thuộc Hyogo, miền Tây Nhật Bản. Kể từ đó, các loài kiến này đã lan tràn tới Aichi và Osaka. Ngày hôm nay, cổ phiếu Fumakilla tiếp tục tăng 18% lên 1.208 yen – mức cao nhất kể từ năm 1987 với khối lượng giao dịch gấp 16 lần so với trung bình 3 tháng.

Fumakilla nhanh chóng tận dụng tình huống này, lên tiếng khẳng định những loại thuốc của họ đảm bảo diệt bỏ được các loại côn trùng. Công ty cũng cảnh báo rằng kiến lửa có thể gây chết người và khuyến cáo không nên đến gần kiến lửa. Họ cũng quảng bá những sản phẩm bảo vệ cả thú cưng khỏi côn trùng.

Trước khi lập đỉnh 30 năm, cổ phiếu của Fumakilla cũng tăng mạnh khi ở thủ đô Tokyo xuất hiện một vài trường hợp sốt xuất huyết do loài muỗi gây ra.

Phương Linh

Cùng chuyên mục
XEM