“Siêu cổ phiếu” lao dốc chỉ vì một bài báo

05/07/2017 15:50 PM | Kinh doanh

Phiên giao dịch hôm qua (4/7), thị trường chứng khoán Hồng Kông đã có phiên giảm điểm mạnh nhất trong 8 tháng mà trong đó đà giảm của cổ phiếu Tencent là nguyên nhân chính.

Cổ phiếu của công ty Internet lớn nhất Trung Quốc đã giảm 4,1%, thổi bay 15,1 tỷ USD giá trị vốn hóa sau khi trên tờ Nhân dân Nhật báo xuất hiện một xã luận chỉ trích Tencent vì theo đuổi lợi nhuận mà làm tổn hại đến giới trẻ.

Tờ báo vốn được coi là cơ quan ngôn luận của đảng Cộng sản Trung Quốc cho rằng “Honour of Kings” – tựa game đang kinh doanh có lãi nhất của Tencent - chính là ví dụ cho thấy những trò chơi gây nghiện trên thiết bị di động đang lây lan những “năng lượng tiêu cực” trong giới trẻ, thậm chí dẫn tới cái chết. 2 tuần trước, 1 cậu bé 17 tuổi ở Quảng Châu bị đột quỵ sau khi chơi liên tục trong 40 giờ. Ngay tuần trước báo chí Trung Quốc cũng đưa tin 1 cậu bé 13 tuổi ở Hàng Châu bị gẫy chân khi nhảy từ cửa sổ tầng 3 xuống đất vì bố mẹ không cho cậu chơi game.

Hiện có hơn 1 tỷ người dùng trên cả mạng xã hội và các lĩnh vực giải trí khác mà Tencent đang cung cấp dịch vụ, tập đoàn này đang tác động sâu rộng đến xã hội Trung Quốc và do đó thu hút sự chú ý của cơ quan quản lý. Bài báo kể trên viết rằng thói nghiện game đang làm xói mòn những giá trị văn hóa truyền thống.

Bài xã luận với những lời lẽ đanh thép xuất hiện sau khi công ty games lớn nhất Trung Quốc đưa ra những quy định mới giới hạn thời gian chơi mỗi ngày đối với người chơi nhỏ tuổi. Theo đó người chơi dưới 12 tuổi sẽ chỉ được chơi tối đa 1 giờ mỗi ngày và bị cấm đăng nhập vào hệ thống sau 9 giờ tối (giờ địa phương). Những người từ 13 tuổi đến 18 tuổi sẽ bị giới hạn dưới hai giờ mỗi ngày. Tuy nhiên theo bài báo thì những quy định này là chưa đủ.

Hiện “Honour of Kings” đang thu hút được hơn 100 triệu người chơi thường xuyên mỗi tháng. Games vẫn là mảng kinh doanh lõi của Tencent – tập đoàn sở hữu cả ứng dụng nhắn tin WeChat đang trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống thường ngày của người Trung Quốc.

Kể từ khi ra đời, tựa game “Honour of Kings” đã trở thành “cỗ máy in tiền” cho Tencent, luôn đứng đầu danh sách các ứng dụng được tải về nhiều nhất cửa hàng ứng dụng của Apple và Google. Tựa game này đóng góp tới một nửa doanh thu mảng trò chơi trên điện thoại di động của Tencent.

Dù giảm 5,1% của riêng phiên hôm qua, cổ phiếu Tencent vẫn tăng 42% kể từ đầu năm đến nay, đóng góp tới hơn 25% đà tăng của chỉ số Hang Seng trong bối cảnh các nhà đầu tư giành nhiều sự ưu ái cho công ty Internet lớn nhất Trung Quốc.

Tencent từng được mệnh danh là “siêu cổ phiếu” vì đã tăng 170 lần sau 10 năm lên sàn. Với giá trị vốn hóa 324 tỷ USD, Tencent hiện là công ty lớn nhất trên sàn Hồng Kông và lớn thứ 9 thế giới. Tencent chiếm tỷ trọng 16% trong tổng giá trị vốn hóa của chỉ số Hang Seng Index.

Theo Thanh Thanh

Từ khóa:  siêu cổ phiếu
Cùng chuyên mục
XEM