Khủng hoảng mất điện tại Trung Quốc gây ra điều tồi tệ hơn cả khủng hoảng dịch bệnh

01/10/2021 10:44 AM | Xã hội

Lần đầu tiên kể từ tháng 2/2020, chỉ số đo lường ngành sản xuất của Trung Quốc giảm xuống dưới mức điểm chuẩn.

Nguồn ảnh: SCMP
Nguồn ảnh: SCMP

Theo hãng tin CNN, cuộc khủng hoảng thiếu điện năng tại Trung Quốc đã khiến hoạt động sản xuất của nền kinh tế thứ 2 thế giới đình trệ, điều lần đầu tiên diễn ra kể từ sau làn sóng lây lan thứ nhất của đại dịch Covid-19.

Cụ thể, số liệu chính thức cho thấy chỉ số Quản lý thu mua (PMI) của Trung Quốc, vốn dùng để đo lường sức khỏe của ngành sản xuất, đã giảm xuống 49,6 điểm trong tháng 9/2021. Đây là lần đầu tiên chỉ số này giảm xuống dưới 50 điểm kể từ tháng 2/2020.

Theo lý thuyết, chỉ số PMI thấp hơn 50 điểm cho thấy ngành sản xuất của nền kinh tế đang bước vào thời kỳ suy giảm. Bởi vậy hãng tin CNN nhận định cuộc khủng hoảng mất điện đang khiến ngành sản xuất của Trung Quốc đi xuống, điều chưa từng diễn ra kể từ sau làn sóng thứ nhất của đại dịch.

Khủng hoảng mất điện tại Trung Quốc gây ra điều tồi tệ hơn cả khủng hoảng dịch bệnh - Ảnh 1.

Tổng cục thống kê Trung Quốc (NBS) nhận định thiếu điện đang khiến các nhà máy của nước này gặp khó khăn lớn, qua đó có thể ảnh hưởng đến cả nền kinh tế và tác động đến toàn cầu.

Sự hồi sinh của nền kinh tế Trung Quốc sau đại dịch Covid-19 đã thúc đẩy đà tăng trưởng của ngành xây dựng cũng như sản xuất, thế nhưng chúng cũng đòi hỏi lượng lớn điện năng.

Thế nhưng Trung Quốc lại dựa quá nhiều vào nhiệt điện than và khi giá than tăng cao, tình hình thiếu năng lượng dần trở nên nghiêm trọng. Kể từ tháng 6/2021, những dấu hiệu thiếu điện đã bắt đầu bộc lộ nhưng mọi thứ trở nên nghiêm trọng hơn trong tháng 9/2021 khi nền kinh tế Trung Quốc mở cửa trở lại hoàn toàn.

Hãng tin CNBC cho biết giá than đã tăng hơn 40% trong 12 tháng qua tại Trung Quốc trong khi những nguồn năng lượng sạch khác lại chưa đáp ứng kịp nhu cầu.

Việc đốt than làm ô nhiễm không khí cũng như môi trường đã khiến Trung Quốc cố gắng hạn chế kiểu sản xuất năng lượng này và đặt kế hoạch tăng thị phần nhà máy điện sạch từ 15% lên 20%.

Trớ trêu thay số liệu của Ủy ban cải cách quốc gia Trung Quốc (NDRC) cho thấy công suất thủy điện của nước này trong tháng 7 và 8/2021 đã giảm hơn 4% mỗi tháng so với cùng kỳ năm ngoái.

Hoạt động điện gió cũng chẳng khá hơn là bao, dù công suất tăng 7% trong tháng 8/2021 so với cùng kỳ năm ngoái nhưng lại thấp hơn so với mức tăng 25,4% của tháng 7/2021.

"Mặc dù vẫn có những sự hồi phục trong các ngành dịch vụ bất chấp ảnh hưởng từ đại dịch nhưng mảng sản xuất của Trung Quốc thì lại cho thấy dấu hiệu yếu đi", chuyên gia kinh tế Julian Evans Pritchard của Capital Economics nhận định.

*Nguồn: CNN, CNBC

Băng Băng

Cùng chuyên mục
XEM