Không riêng Hà Nội và TPHCM, xu hướng xây chung cư còn lan khắp các tỉnh thành trên cả nước

10/04/2021 09:50 AM | Kinh doanh

Bên cạnh sản phẩm đất nền, phân khúc chung cư cũng đang dần “lấn sân”, làm nên xu hướng mới tại nhiều tỉnh thành.

Dù phổ biến tại Hà Nội và TPHCM, phân khúc nhà chung cư từng rất lạ lẫm với nhiều tỉnh thành. Thế nhưng hiện nay tại các địa phương đang phát triển mạnh các khu công nghiệp, có vốn đầu tư nước ngoài FDI lớn, chung cư đang là phân khúc được nhiều người quan tâm.

Theo VTV24, nhiều khách hàng cho rằng nhà chung cư có ưu điểm là giá rẻ, tiện lợi và lại được mua trả góp.

Anh Phạm Minh Tú (Thái Nguyên) chia sẻ như sau: "Giá đất hiện tại ở Thái Nguyên cũng cao, đi mua rất khó. Trong khi giá nhà chung cư chỉ 800 đến 1 tỷ đồng, rất hợp với túi tiền của người dân trên này".

Nhiều doanh nghiệp bất động sản hiện đã nhanh nhạy đầu tư chung cư tại các tỉnh như Vinhomes ở Bắc Ninh, Bắc Giang, Tecco Elite City tại Thái Nguyên,… Theo chia sẻ của các sàn giao dịch, để phù hợp với người dân địa phương, các chủ đầu tư đưa ra nhiều gói mua nhà rất hợp lý như chỉ cần khách hàng nộp trước 15% giá trị hợp đồng, tương đương khoảng 120 triệu đồng là mua được 1 căn hộ 2 phòng ngủ. Phần còn lại ngân hàng sẽ cho vay.

Ngoài ra mức giá chung cư được định giá rẻ hơn 30% so với nhà thổ cư cùng vị trí. Các doanh nghiệp cũng tìm cách thu hút sự chú ý của người dân địa phương bằng các hạ tầng hiện đại như trung tâm thương mại, khu vui chơi, bể bơi,…tương tự với các thành phố lớn.

Chia sẻ với VTV24, bà Nguyễn Hoài An, Giám đốc CBRE Hà Nội cho biết: "Chúng ta bắt đầu nhìn thấy dấu hiệu bất động sản nhà ở lan ra phát triển tại các tỉnh thành lân cận. Dự kiến, tại các thị trường mới này, khả năng tăng trưởng về giá của chung cư sẽ tốt hơn".

Theo kỳ vọng của chủ đầu tư, phân khúc chung cư còn cung cấp nhà ở kịp thời cho các chuyên gia nước ngoài, hạn chế tình trạng những người này phải làm việc ở tình, sau đó đi xe vài chục km để về Hà Nội sinh sống.

Nhật Anh

Cùng chuyên mục
XEM