Không phải lương tổng thống, đây mới là thứ mang lại khối tài sản triệu đô cho ông Obama

23/05/2016 11:03 AM | Kinh doanh

Ông Obama tỏ ra là một lãnh đạo đa tài khi vừa có khả năng viết sách, có đầu óc đầu tư… Dưới đây là những nguồn thu nhập khổng lồ khác bên cạnh nhiệm vụ làm tổng thống của ông Obama.

Theo tài liệu được nhà Trắng công bố, vợ chồng tổng thống Obama kiếm được khoảng 436.065 USD trong năm 2015. Tổng cộng, theo tính toán của tờ WashingtonPost, hiện vợ chồng ông Obama nắm trong tay khối tài sản dao động từ khoảng 1,9 – 6,9 triệu USD.

Trong đó, nguồn thu nhập rõ ràng nhất đóng góp vào khối tài sản này là mức lương 400.000 USD mỗi năm mà ông Obama nhận được cho chức vụ Tổng thống Mỹ. Dù mức lương này đã tăng rất nhiều so với các đời tổng thống Mỹ trước đó nhưng điều đáng nói là nó không phải là khoản thu nhập chủ yếu giúp ông Obama trở thành triệu phú.

Thực tế ông Obama tỏ ra là một lãnh đạo đa tài khi vừa có khả năng viết sách, có đầu óc đầu tư… Dưới đây là những nguồn thu nhập khổng lồ khác bên cạnh nhiệm vụ làm tổng thống của ông Obama.

Bản quyền sách

Năm 2004, ông Obama đã ký 2 thỏa thuận với nhà xuất bản Random House với cuốn “The Audacity of Hope” và một cuốn sách thiếu nhi mang tên “Of Thee I Sing”. Tới tháng 1/2005, ông Obama đã nhận trước khoản tiền 1,9 triệu USD cho thỏa thuận với cuốn sách “The Audacity of Hope”.

Thỏa thuận ghi rõ, ông Obama sẽ nhận được 15% giá niêm yết cho mỗi bản sao bìa cứng, 7% mức giá niêm yết cho các phiên bản bìa mềm, 8% mức giá niêm yết của 150.000 cuốn sách bán đầu tiên trên thị trường và 10% mức giá của các cuốn sách được bán sau đó. Ngoài ra, ông Obama cũng nhận được 10% doanh số của những cuốn sách dạng audio.

Với số tiền đó, ông Obama đã tạo một tài khoản Quản lý tài sản cá nhân tại ngân hàng Northern Trust trị giá ít nhất từ 250.000 – 500.000 USD. Nhiều nguồn tin tiết lộ, ông còn có tài khoản trị giá hàng trăm nghìn USD tại ngân hàng JPMorgan Chase.

Thời gian sau đó, ông tiếp tục nhận 378.237 USD tiền bản quyền cho cuốn sách “Dream From My Father” từ Dystel & Goderich và khoản ứng trước từ nhà xuất bản Random House là 847.167 USD. Lúc này ông Obama đã nắm trong tay nguồn thu lên tới 1,1 tới 2,5 triệu USD từ việc bán sách.

Đến năm 2007, khi tạo được danh tiếng nhờ chiến dịch tranh cử tổng thống, thậm chí doanh số bán sách của ông còn tăng cao lên mức đỉnh điểm. Ông tiếp tục nhận 815.971 USD cho cuốn Dreams và 3,28 triệu USD cho cuốn Audacity.

Đầu tư

Không để tiền nhàn rỗi, ông Obama sử dụng số tiền này để mua một lượng lớn trái phiếu kho bạc Mỹ trị giá từ 500.000 – 1 triệu USD. Tính đến gần thời điểm nhậm chức tổng thống Mỹ nhiệm kỳ đầu tiên, ông Obama đã nắm giữ khoảng 1,1 – 5,1 triệu USD trái phiếu - chiếm phần lớn trong khối tài sản triệu đô của ông.

Ngoài ra, 2 vợ chồng ông Obama đầu tư vào 3 loại tài sản khác nhau, trong đó có quỹ lương hưu bang Illinois với giá trị khoản đầu tư từ 50.000 đến 100.000 USD. 2 khoản còn lại đổ vào các quỹ tại Vanguard, một công ty quản lý đầu tư.

Obama có các khoản đầu tư trị giá khoảng 100.000 đến 200.000 USD vào quỹ tương hỗ Vanguard Wellington. 60 - 70% danh mục đầu tư của quỹ Wellington là cổ phiếu và 30 - 40% còn lại là trái phiếu.

Nhà Obama cũng đầu tư 50.000 – 100.000 USD vào quỹ Vanguard Wellesley Fund. Quỹ này thiên về cổ phiếu nhiều hơn hầu hết các quỹ khác với khoảng 2/3 danh mục là trái phiếu và 1/3 là cổ phiếu.

Giải Nobel hòa bình

Năm 2009, ông tiếp tục bổ sung vào khối tài sản của mình 1,4 triệu USD với khoản tiền thưởng từ việc giành giải Nobel Hòa Bình. Tuy nhiên, toàn bộ số tiền này được ông Obama phân bổ cho các tổ chức từ thiện.

Vân Đàm

Cùng chuyên mục
XEM