Không chỉ 1 mà đến 4 serrial startup đằng sau Koina Investment Group

09/06/2022 17:30 PM | Kinh doanh

Là tân binh tham gia lĩnh vực Agritech (công nghệ nông nghiệp) nhưng đằng sau Koina Investment Group (KIG – viết tắt là Koina) không chỉ 1 mà đến 4 serrial startup.

Được biết, serrial startup là thuật ngữ chỉ các doanh nhân sau khi đã thành lập doanh nghiệp hoạt động hiệu quả, họ tiếp tục khởi nghiệp với lĩnh vực khác và sử dụng kinh nghiệm, mối quan hệ của mình để phát triển doanh nghiệp mới đi nhanh hơn.

Việc có trong 1 serrial startup đã là lợi thế của doanh nghiệp nhưng ở Koina đang tập hợp đến 4 thành viên như vậy.

Cụ thể, người sáng lập Koina là ông Nguyễn Trần Thi. Ông Thi là gương mặt quen thuộc với giới công nghệ và đầu tư công nghệ ở Việt Nam đươc biết đến với vai trò Giám đốc Điều hành kiêm Đồng sáng lập Giao Hàng Nhanh và gần đây vị trí thành viên sáng lập của Vinshop. Ông Thi có kinh nghiệm trong việc ứng dụng công nghệ để xây dựng hệ thống xử lý lên đến hơn nửa triệu đơn hàng/ngày.

Vị trí thứ hai là ông Lưu Hoàng Khoa, hiện đang đảm nhiệm vai trò là thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Điều hành của Koina. Trước đó ông Khoa từng giữ chức vụ Giám đốc Vận hành VinID (nay là OneID), Giám đốc khu vực bộ phận Quy trình kinh doanh tự động của Grab. Ông từng được ví như người quản trị thành phố online khi từng đảm bảo hoạt động của các ứng dụng có hơn 10 triệu người sử dụng hằng tháng.

Không chỉ 1 mà đến 4 serrial startup đằng sau Koina Investment Group - Ảnh 1.

Ông Lưu Hoàng Khoa – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc (Group Chief Executive Officer).

Đảm nhiệm vị trí Giám đốc Kinh doanh cho Koina là ông Võ Duy Phú. Trước khi gia nhập Koina, ông Phú được truyền thông biết đến với vai trò là Giám đốc Khối Marketing & Tăng trưởng của One Mount Distribution, thành viên đồng sáng lập chuỗi cà phê The Coffee House. Ông có kinh nghiệm phong phú trong việc phát triển và chuyển đổi số mạng lưới bán lẻ truyền thống trên toàn quốc.

Không chỉ 1 mà đến 4 serrial startup đằng sau Koina Investment Group - Ảnh 2.

Ông Võ Duy Phú – Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Kinh doanh

Cuối cùng là ông Steve Nguyễn, Thành viên Ban cố vấn – công nghệ. Đây là người có kinh nghiệm chiến trường dày dặn nhất công ty khi có đến 26 năm kinh nghiệm điều hành tại các tập đoàn lớn về công nghệ và nông nghiệp ở Việt Nam.

Không chỉ 1 mà đến 4 serrial startup đằng sau Koina Investment Group - Ảnh 3.

Ông Steven Nguyên – Thành viên HĐQT

Trước khi tham gia Koina, ông Steve Nguyên từng là Phó Tổng Giám đốc và Group CIO tại tập đoàn Masan, Phó chủ tịch tại Vinamit JSC… Theo ông Nguyên việc kết thúc sớm nghị quyết 26-NQ/TW đã tạo ra bản lề cho ngành Nông nghiệp Việt Nam 13 năm qua, đặt kỳ vọng vào một Nghị quyết mới mạnh mẽ, có tính kế thừa và thực tế cao, đặt công nghệ làm trọng và nông dân là trung tâm.

Koina nghiêm túc nhìn nhận việc mang khoa học thông tin vốn đã được trui rèn ở các lĩnh vực khác, thậm chí cả trí tuệ nhân tạo và blockchain vào Nông nghiệp với chi phí thấp, tính tiện dụng cao, khả năng phổ cập đến nông dân nhanh hơn giai đoạn trước, là lợi thế cạnh tranh lớn.

Các thành viên sáng lập Koina đều đã có trải nghiệm sâu trong việc xây dựng và vận hành các ngành hàng sản lượng lớn (gián tiếp – trực tiếp liên quan đến nông nghiệp, ngư nghiệp, nuôi trồng,…); trực tiếp quản lý mạng lưới người tiêu dùng, khách hàng, bạn hàng, nhà cung cấp, nhân viên,… quy mô lớn; quản trị chuỗi cung ứng trong khâu mua hàng, kho, vận tải; quản lý tài chính, dòng tiền; đặc biệt là công nghệ thông tin.

Không chỉ 1 mà đến 4 serrial startup đằng sau Koina Investment Group - Ảnh 4.

Chính vì các lợi thế này, chỉ sau 6 tháng hoạt động Koina đã nhận được đầu tư từ Glife Technology một công ty thuộc danh mục đầu tư của Quỹ Heliconia Capital - đơn vị chuyên đầu tư vào các doanh nghiệp chưa niêm yết trực thuộc Temasek của chính phủ Singapore. Koina cũng là Agritech đầu tiên ở Việt Nam nhận đầu tư từ Quỹ PE (Private Equity) trong 10 năm trở lại đây.

Được biết, các quỹ PE thường đầu tư vào các công ty đang khai thác thị trường có tiềm năng tăng trưởng cao, đội ngũ nhân sự dày dặn kinh nghiệm và quan trọng hơn là các công ty đó có thể trở thành đơn vị dẫn đầu thị trường trong nước hoặc khu vực.

"Koina sẽ không dừng ở thu mua và kinh doanh trái cây. Đó là một khởi đầu đủ khó, đủ hấp dẫn nhưng chỉ là một khởi đầu trong hành trình sở hữu quyền được phụng sự người tiêu dùng Việt Nam, quyền được đóng góp vào sự thịnh vượng của mỗi và tất cả thành viên trong hệ sinh thái nông nghiệp và chắc chắn Koina sẽ vươn tầm ra thế giới một ngày không xa", ông Nguyên nói.

Ánh Dương

Từ khóa:  kinh doanh
Cùng chuyên mục
XEM