Khoản tiền mặt gần 1 tỷ USD đặc biệt của Tesla

21/07/2022 15:28 PM | Kinh doanh

Báo cáo tài chính quý 2 của Tesla ghi nhận một khoản tiền mặt đặc biệt.

Tờ Bloomberg đưa tin, Tesla đã bán một lượng đáng kể Bitcoin mà họ nắm giữ. 

"Cuối quý 2 năm 2022, chúng tôi đã chuyển khoảng 75% lượng Bitcoin đã mua thành tiền mặt. Việc này đã giúp bổ sung thêm 936 triệu USD tiền mặt vào bảng cân đối kế toán của công ty", Tesla nói với cổ đông trong buổi họp báo cáo kết quả kinh doanh vào ngày hôm qua. 

Trước đó vào tháng 2/2021, nhà sản xuất xe điện đã tiết lộ rằng họ đã đầu tư 1,5 tỷ USD để mua Bitcoin và mới bán 10% trong số đó vào tháng 4 cùng năm. Tesla nói vào hôm qua rằng, lượng tài sản kỹ thuật số của họ đã giảm xuống 218 triệu USD và rằng việc giá Bitcoin giảm đã gây ảnh hưởng tới kết quả lợi nhuận trong quý 2 của công ty.

CEO Elon Musk nói rằng công ty bán Bitcoin để tối đa hóa vị thế tiền mặt do những vấn đề không chắc chắn liên quan tới phong tỏa vì Covid. Ông cũng lưu ý rằng việc bán này không nên xem là "sự phán quyết về Bitcoin".

Đồng tiền số này đã giảm từ mức cao kỷ lục 69.000 USD vào tháng 11. Hiện tại, giá của Bitcoin đang giao động ở mức 22.928 USD.

Phía Tesla không nói chi tiết về thời gian họ bán ra lượng Bitcoin khổng lồ kể trên. Tuy nhiên, dường như công ty này đã phải chịu khoản lỗ đáng kể do giá Bitcoin thời gian gần đây giảm mạnh. 

Kể từ cuối tháng 5, giá Bitcoin luôn tục biến động mạnh, có lúc tuột khỏi mốc 20.000 USD khiến nhà đầu tư không khỏi sợ hãi. Chưa dừng lại ở đó, nhiều chuyên gia còn nhận định rằng đồng tiền này sẽ tiếp tục lao dốc 50% so với mức giá hiện tại, xuống còn 14.000 USD trong năm 2022.

Trở lại thời điểm đầu năm 2021, Tesla đã thiết lộ khoản đầu tư 1,5 tỷ USD vào Bitcoin trong báo cáo kết quả kinh doanh hàng năm công bố vào tháng 2 gửi Sở giao dịch chứng khoán. Rất khó để biết chính xác Tesla đã trả bao nhiêu để mua Bitcoin thời điểm đó nhưng mức giá loại tiền số này khi ấy ở quanh ngưỡng 33.000 USD/1 Bitcoin.

Tính ở mức giá cao khoảng 60.000 USD/1 Bitcoin, Tesla có lúc đã lãi khoảng 1,2 tỷ USD nhờ giao dịch này. Với số tiền đó, họ có thể xây một nhà máy mới sản xuất ra hàng trăm nghìn xe Tesla mỗi năm.

Tuy nhiên, biến động thị trường là không thể lường trước. Hiện tại giá Bitcoin đã giảm mạnh và họ chỉ thu về số tiền gần 1 tỷ USD sau khi bán đi 75% lượng Bitcoin nắm giữ. 

Đáng chú ý, Elon Musk không đơn độc trong đà giảm giá Bitcoin. Nhà sáng lập kiêm CEO nhà sản xuất phần mềm MicroStrategy là Michael Saylor từng có cú đặt cược lớn vào Bitcoin. Tuy nhiên, mọi chuyện đã không diễn ra suôn sẻ khi hiện số lỗ trên giấy tờ của khoản đầu tư này đã lên tới gần 1 tỷ USD.

Cụ thể, 2 năm trước, Saylor đã chỉ đạo công ty này tung ra 3,97 tỷ USD để gom 130.000 Bitcoin. Mức giá mua trung bình mà công ty này mua với mỗi Bitcoin khi ấy đã dần tăng kể từ năm 2020 và chạm mức 30.700 USD vào 31/3.

Tuy nhiên, với mức giảm 17% vào ngày thứ 14/6 xuống chỉ còn 22.603 USD/1 Bitcoin, khoản đầu tư của MicroStrategy hiện chỉ trị giá nhỉnh hơn 3 tỷ USD. Như vậy, họ đã lỗ gần 1 tỷ USD.

Nguồn: Bloomberg

Phương Linh

Từ khóa:  Elon Musk , tesla
Cùng chuyên mục
XEM