Khẳng định 'không thích nhậu nhẹt', nhưng Bill Gates vừa chi gần 1 tỷ đô để mua cổ phiếu Heineken

23/02/2023 20:02 PM | Kinh doanh

Reuters cho biết vị tỷ phú đã mua tổng cộng 10,8 triệu cổ phiếu Heineken Holding, trị giá khoảng 939,87 triệu USD.

Theo hồ sơ của Cơ quan Thị trường Tài chính Hà Lan (AFM), Bill Gates đã mua 3,76% cổ phần của hãng đồ uống Heineken Holding, dù trước đây ông từng nói rằng mình không phải là người “thích nhậu nhẹt”.

Theo đó, số cổ phiếu này đã được giao dịch vào ngày 17/2. Vị tỷ phú mua cổ phần từ Fomento Economico Mexicano SAB (FEMSA) - hãng sản xuất bia rượu lớn thứ 2 Mexico, khi công ty này bán 18 triệu cổ phiếu trị giá 3,7 tỷ euro liên kết với vốn chủ sở hữu đối với số cổ phần nắm giữ tại Heineken. Năm 2007, tỷ phú Bill Gates đã chi 392 triệu USD để mua 3% cổ phần của FEMSA.

Hãng cho biết họ đã đẩy mạnh việc chào bán 1,9 tỷ euro cổ phiếu của Heineken với giá 91 euro/cổ phiếu và 1,3 tỷ euro cổ phiếu của Heineken Holding được bán với giá 75 euro/cổ phiếu. Hiện tại, Heineken Holding kiểm soát 50% cổ phần của Heineken NV, nhà sản xuất bia cùng tên và Amstel, Moretti và Sol cùng các công ty khác.

Reuters cho biết ông đã mua tổng cộng 10,8 triệu cổ phiếu Heineken Holding, trong đó 6,65 triệu cổ phiếu được mua với tư cách là nhà đầu cá nhân và 4,18 triệu cổ phiếu được sở hữu thông qua Quỹ Bill & Melinda Gates Foundation Trust. Một hồ sơ khác cho thấy số cổ phần Bill Gates mua có trị giá 883 triệu euro (939,87 triệu USD) dựa theo giá giao dịch ngày 17/2.

Ngoài ra, FEMSA cũng đồng ý bán lại bộ phận sản xuất bia cho Heineken. Trong khi đó, cổ đông của họ sẽ nắm giữ một lượng cổ phần tại hãng sản xuất đồ uống của Hà Lan.

Năm 2018, trong sự kiện “Ask Me Anything” trên diễn đàn Reddit, vị tỷ phú từng nói rằng ông không phải người thích nhậu nhẹt. Ông cho biết: “Mỗi khi chơi thể thao xong, như bóng chày, tôi thường uống bia loại nhẹ để cùng vui vẻ với những người bạn thích nhậu nhẹt khác. Xin lỗi những người thực sự thích uống bia nhé!”

Trước thương vụ với Heineken, Quỹ Bill & Melinda Gates Trust đã đầu tư vào các doanh nghiệp Hà Lan khác như dịch vụ đi chợ online Picnic BV và nắm giữ 1,34% cổ phần của nhà sản xuất phân bón Hà Lan OCI NV. Quỹ này từ lâu đã là một “cái tên quyền lực” trong giới phi lợi nhuận, với 1.800 nhân sự và chi gần 80 tỷ USD kể từ năm 2000.

Tham khảo Reuters; Bloomberg

Theo Vu Lam

Cùng chuyên mục
XEM