JPMorgan: Đây là yếu tố khiến đà tăng của Bitcoin đang cận kề rủi ro

23/02/2021 08:39 AM | Kinh doanh

Đà tăng không ngừng nghỉ đã đưa Bitcoin lập đỉnh mới. Tuy nhiên, đồng tiền số lớn nhất thế giới có thể đối mặt với rủi ro thanh khoản sụt giảm trên thị trường.

Bitcoin đã tăng lên mức cao chưa từng chứng kiến 58.350 USD trong phiên giao dịch ngày hôm qua, sau đó đã giảm xuống khoảng 56.200 vào buổi trưa ngày hôm nay (giờ Việt Nam).

Theo Nikolaos Panigirtzoglou - chiến lược gia tại JPMorgan Chase & Co., đồng tiền số này đã tăng gần gấp 3 lần trong 3 tháng qua, nhưng tính thanh khoản đã suy giảm.

Ông cho biết: "Tính thanh khoản của thị trường đối với Bitcoin đang thấp hơn nhiều so với vàng hoặc S&P 500. Điều này báo hiệu rằng ngay cả những dòng vốn nhỏ cũng gây tác động đến mức giá."

Bối cảnh như vậy có khả năng sẽ khiến Bitcoin biến động mạnh hơn, kể cả theo chiều hướng tăng hoặc giảm, tuỳ thuộc vào sự thúc đẩy của nhà đầu tư với đồng tiền này. Ngay cả những nhà đầu tư nổi tiếng nhất cũng bất ngờ vì mức tăng của Bitcoin. Trong một dòng tweet gần đây, Elon Musk cho biết giá Bitcoin "có vẻ cao", trong khi trước đó ông nhận định đồng tiền này là một phiên bản "bớt ngớ ngẩn hơn tiền mặt".

JPMorgan: Đây là yếu tố khiến đà tăng của Bitcoin đang cận kề rủi ro - Ảnh 1.

Panigirtzoglou cho hay, khối lượng giao dịch Bitcoin mỗi ngày đạt mức khoảng 10 tỷ USD cả ở thị trường giao ngay và hợp đồng tương lai. Trong khi đó, khối lượng giao dịch của vàng là 100 tỷ USD. Ông nhận định, con số này phù hợp với quan điểm tính thanh khoản của Bitcoin thấp hơn nhiều so với vàng.

Thị trường tiền số đã ghi nhận sự khởi đầu đầy tích cực trong năm nay, khiến những loại tài sản khác đều bị bỏ xa. Những nhà đầu tư ủng hộ Bitcoin cho rằng các giám đốc nguồn vốn và nhà đầu tư tổ chức là động lực mới và đồng tiền này có khả năng phòng ngừa rủi ro trước kỳ vọng lạm phát tăng cao. Trong khi đó, số khác lại coi Bitcoin là một ví dụ điển hình về xu hướng đầu cơ trong bối cảnh thị trường tràn ngập tiền từ gói kích thích.

Paolo Ardoino – CTO của sàn giao dịch tiền điện tử Bitfinex, viết trong một email: "Bitcoin dường như không thể chống lại nỗi sợ hãi, sự bất ổn và nỗi nghi ngờ đối với lĩnh vực này."

Cổ phiếu các công ty tiền số tại châu Á đồng loạt tăng điểm ở phiên ngày hôm nay, sau khi Bitcoin chạm mức cao nhất mọi thời đại. Một trong những công ty ghi nhận đà tăng mạnh nhất là Monex Group của Nhật Bản, bứt phá tới 16%. Trong khi đó, đồng Ether cũng cán mốc 2.000 USD lần đầu tiên vào hôm 20/2, khi tăng 150% từ đầu năm đến nay.

Lục Lam

Cùng chuyên mục
XEM