Jordan Spieth khởi đầu chậm chạp, Kevin Na dẫn đầu Fort Worth Invitational với -8 gậy

25/05/2018 17:00 PM | Sống

Chặng đường tìm kiếm danh hiệu PGA Tour đầu tiên trong năm 2018 dường như vẫn còn quá xa vời với cựu golfer số 1 thế giới, Jordan Spieth.

Sau 3 giải đấu liên tiếp không thành công, thành tích tốt nhất chỉ xếp T21 tại AT&T Byron Nelson, Jordan Spieth tỏ ra rất quyết tâm chinh phục danh hiệu PGA Tour đầu tiên trong năm tại Fort Worth Invitational. Sân Colonial được xem như mảnh đất lành với Spieth khi ở 3 mùa giải gần nhất, ngôi sao 25 tuổi có được 1 chức vô địch (2016) và 2 ngôi á quân (2015, 2017).

Cũng bởi một phần từ thống kê ấn tượng trên, Spieth được các nhà cái đánh giá là ứng viên hàng đầu cho danh hiệu vô địch với tỷ lệ 7/1 (đặt 1 ăn 7). Nhưng đáp lại sự kỳ vọng, tay golf người Mỹ lại có màn khởi đầu khá chậm chạp trong ngày ra quân.

Sau 18 hố tại vòng 1, Spieth chỉ ghi 3 điểm birdie ở các hố 7, 10, 16 nhưng cũng dính tới 2 bogey ở các hố 6 và 12. Khép lại ngày mở màn bằng thành tích -1 gậy, cựu golfer số 1 thế giới chắc chắn cần có màn đột phá ấn tượng ở 3 vòng còn lại nếu muốn giải cơn khát danh hiệu trong năm nay trên quê nhà.

Jordan Spieth khởi đầu chậm chạp, Kevin Na dẫn đầu Fort Worth Invitational với -8 gậy  - Ảnh 1.

Trước thềm giải đấu, Spieth từng thừa nhận việc hụt danh hiệu The Masters 2016 vào tay Danny Willet (dẫn trước 5 gậy trước 9 hố cuối) đã ám ảnh anh một thời gian dài. “Tôi đã khóc và dằn vặt rất nhiều. Nhưng tôi biết mình yêu thích môn thể thao này và sẵn sàng đối mặt với mọi thử thách và cơ hội trong 20 năm tới”.

Trái ngược với phong độ không tốt của Spieth, đồng hương Kevin Na lại có màn khởi động thành công. Golfer gốc Hàn Quốc có vòng đấu bogey-free với thành tích 62 gậy (-8). Trong đó, hố đầu tiên có chiều dài 565 yards (par 5) chứng kiến những cú đánh hoàn hảo của Na.

Golf thủ sinh năm 1983 chỉ mất 2 cú drive để đưa bóng lên sát hố cờ trước khi dễ dàng gạt chính xác từ khoảng cách hơn nửa mét để có điểm eagle duy nhất trong ngày. Đây là lần thứ 3 trong sự nghiệp, Na dẫn đầu tại Colonial sau vòng 1.

Bám sát Na trên bảng xếp hạng tổng lần lượt là Charley Hoffman (-7), Emiliano Grillo, Jhonattan Vegas, Andrew Putnam và Beau Hossler (-6).

Những ứng viên cho chức vô địch khác như Justin Rose (-4), Rickie Fowler (-3) và Jon Rahm (-2) cũng có màn khởi đầu chấp nhận được. Trong khi tài năng trẻ đang lên và cũng là đương kim vô địch AT&T Byron Nelson, Aaron Wise cùng các đàn anh được đánh giá cao, Webb Simpson hay Brooks Koepka, chỉ về par 70.

Đương kim vô địch giải đấu, Kevin Kisner thậm chí đánh quá 2 gậy ở vòng 1 và đối diện với nguy cơ bị cắt loại.

Top golfer dẫn đầu sau vòng 1 Fort Worth Invitational 2018:

Jordan Spieth khởi đầu chậm chạp, Kevin Na dẫn đầu Fort Worth Invitational với -8 gậy  - Ảnh 2.

Theo Thành An

Cùng chuyên mục
XEM