Iran kêu gọi người dân nên ở nhà sau khi số ca tử vong tăng lên 16 người

25/02/2020 19:57 PM | Xã hội

Ngày 25/2, trong bối cảnh số ca tử vong do virus SAR-CoV-2 tại Iran đã tăng lên 16 người, Bộ Y tế nước này đã hối thúc người dân nên ở trong nhà.

Phát biểu trên truyền hình, người phát ngôn Bộ Y tế Iran Kianoush Jahanpour cho biết hiện đã có thêm 34 trường hợp nhiễm mới được xác nhận tại nước này trong 24 giờ qua, trong đó có 16 người tại thành phố Qom. Do đó, Bộ này cho rằng sẽ an toàn hơn khi người dân ở trong nhà.

Cùng ngày, Bộ Y tế Iraq thông báo đã xác nhận thêm 4 ca nhiễm mới virus SAR-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, nâng tổng số ca nhiễm tại nước này lên 5 trường hợp.

Các bệnh nhân mới là thành viên trong cùng một gia đình và từng có chuyến đi tới Iran. Tất cả những người này đều đang bị cách ly. Trước đó, hôm 24/2, Iraq đã xác nhận trường hợp nhiễm bệnh đầu tiên là một sinh viên Iran sống tại thành phố Najaf, cách thủ đô Baghdad 160 km về phía Nam.

Do lo ngại nguy cơ virus lây lan, Iraq đã gia hạn lệnh cấm nhập cảnh đối với các du khách tới từ Trung Quốc và Iran, đồng thời cấm nhập cảnh đối với các du khách tới từ 5 quốc gia gồm Thái Lan, Hàn Quốc, Nhật Bản, Italy và Singapore.

Lệnh cấm này không áp dụng với công dân, nhà ngoại giao và phái đoàn chính thức của Iraq. Bộ Y tế Iraq cũng khuyến cáo người dân tránh tới những quốc gia trên, đồng thời nhấn mạnh những biện pháp này đều nhằm đảm bảo sức khỏe cho người dân trên khắp đất nước, cũng như kiểm soát sự lây lan của dịch bệnh.

Sau khi xác nhận trường hợp nhiễm bệnh đầu tiên, chính quyền Iraq đã yêu cầu đóng cửa các trường học tại Najaf trong 10 ngày, đồng thời khuyến cáo người dân tránh tới đây hay rời khỏi tỉnh này. Các sự kiện tụ họp tại Najaf cũng bị cấm cho tới khi có thông báo tiếp theo, trong khi Bộ Y tế cũng khuyến cáo tránh tổ chức các sự kiện như vậy trên khắp Iraq.

Để phòng ngừa nguy cơ virus lây lan, Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) đã đình chỉ toàn bộ các chuyến bay qua Iran trong ít nhất 1 tuần. Quyết định này sẽ ảnh hưởng tới các chuyến bay chở khách và chở hàng của các hãng hàng không Emirates, Flydubai và Air Arabia.

Dubai, một trong những khu vực có sân bay đông đúc nhất thế giới, là điểm trung chuyển chính cho các hành khách tới và bay từ Iran. Kể từ ngày 28/1 vừa qua, UAE đã xác nhận tổng cộng 13 ca nhiễm bệnh, trong đó hai trường hợp mới nhất là du khách người Iran.

Trong khi đó, tại Oman, cảng Khasab cũng đã đình chỉ hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa tới Iran từ ngày 26/2 do lo ngại dịch bệnh.

Cập nhật tình hình dịch bệnh Covid-19 tại đây.


Iran kêu gọi người dân nên ở nhà sau khi số ca tử vong tăng lên 16 người - Ảnh 2.

Theo Đặng Ánh

Cùng chuyên mục
XEM