Iran dọa "xóa sổ" Israel khỏi bản đồ thế giới, báo động toàn bộ hệ thống tên lửa

06/01/2020 08:16 AM | Xã hội

Đêm thứ hai liên tiếp, Đại sứ quán Mỹ ở Baghdad, Iraq đã bị tấn công, trong khi đó Iran cũng đã đặt toàn bộ hệ thống tên lửa của mình trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu cao nhất.

Ngày 5/1, cựu Tư lệnh Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố, Iran sẽ tấn công trực tiếp vào Tel Aviv và Haifa - hai địa bàn trọng yếu của Israel nếu như Mỹ phản công hành động trả đũa của Tehran nhằm báo thù cho việc Thiếu tướng Qasem Soleimani, chỉ huy lực lượng đặc nhiệm Quds bị ám sát tại Baghdad (Iraq) hôm 3/1 vừa qua.

"Nếu ông Trump (Tổng thống Mỹ) trả đũa đòn báo thù của Iran, chúng tôi sẽ tấn công Haifa, Tel Aviv và xóa sổ Israel," ông Mohsen Rezaei, cựu chỉ huy Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran, cảnh báo, đồng thời nói rằng Iran đang suy nghĩ "rất nghiêm túc" về kế hoạch tấn công và sẽ nhắm vào tất cả các lợi ích của Mỹ trong khu vực.

Iran dọa xóa sổ Israel khỏi bản đồ thế giới, báo động toàn bộ hệ thống tên lửa - Ảnh 1.

Hệ thống phòng thù tên lửa Khordad 15 của Iran. Ảnh: Sputnik

Trong khi đó, hãng thông tấn Reuters dẫn lời một quan chức cấp cao Mỹ đề nghị giấu tên cho biết, các lực lượng tên lửa của Iran trên khắp đất nước "đã được đặt trong tình trạng báo động cao".

Vị quan chức trên cũng nhấn mạnh, Quân đội Mỹ đang theo dõi rất sát sao mọi động tĩnh từ phía Tehran. Tuy nhiên, ông này cũng nói rằng "chưa rõ liệu mức động báo động sẵn sàng chiến đấu cao hơn có thực sự là hành động phòng thủ hay không".

Trong một diễn biến liên quan khác, dân cư địa phương cho biết, 3 quả rocket đã bắn trúng "Vùng Xanh" ở Thủ đô Baghdad - địa phận được bảo vệ rất nghiêm ngặt và canh phòng chặt chẽ, đồng thời cũng là nơi đặt trụ sở Đại sứ quán Mỹ và cơ quan chính phủ Iraq.

Còi báo động khẩn cấp đã được kích hoạt trên toàn bộ khu vực nằm ở bờ phía Tây sông Tigris.

Hãng Reuters dẫn các nguồn tin cảnh sát nói rằng các đầu đạn được sử dụng để tấn công là tên lửa Katyusha. Trong khi đó, các nhân chức của AFP kể lại họ đã nhìn thấy hai quả pháo phản lực bắn xuống trúng vị trí gần Đại sứ quán Mỹ.

Anh Tú

Cùng chuyên mục
XEM