[Infographics]: Vốn đầu tư mạo hiểm đang “đổ” về châu Á

18/01/2018 20:41 PM | Kinh doanh

Sự gia tăng vốn đầu tư hàng tỷ đô la đã giúp khu vực châu Á tiến sát đến ngôi đầu của khu vực Bắc Mỹ.

Mới đây công ty CB Insights và công ty kế toán PricewaterhouseCoopers đã công bố báo cáo về xu hướng đầu tư vốn mạo hiểm toàn cầu năm 2017. Theo đó, đầu tư vốn mạo hiểm vào khu vực Bắc Mỹ chỉ tăng 17% trong bối cảnh thoái trào ở Silicon Valley nhưng lại gia tăng gấp đôi tại khu vực châu Á.

Tổng giá trị đầu tư vốn mạo hiểm toàn cầu đã tăng 50% trong năm qua, trong khi đó số thương vụ chỉ tăng 11% cho thấy giá trị đầu tư trung bình cho mỗi thương vụ cũng lớn hơn.

Trong năm 2017, khu vực châu Á với sự dẫn dắt của Trung Quốc và Ấn Độ lần đầu tiên thu hút vốn đầu tư vượt hơn 70 tỷ USD, tiến sát đến vị trí của Bắc Mỹ. Trong 2016, giá trị đầu tư của Bắc Mỹ vẫn gấp 2 lần châu Á.

Theo Anand Sanwal, CEO của CB Insights, xu hướng chuyển dịch này là do "hiệu ứng SoftBank" khi tập đoàn công nghệ Nhật Bản SoftBank Group ra mắt quỹ Vision Fund 93 tỷ USD hồi tháng 5 vừa qua với các đối tác bao gồm Ả Rập Xê Út.

[Infographics]: Vốn đầu tư mạo hiểm đang “đổ” về châu Á - Ảnh 1.

Theo Huy Lê

Từ khóa:  khu vực Châu Á
Cùng chuyên mục
XEM