[Infographic] 5 "ông lớn" ngành công nghệ kiếm hàng tỷ USD từ đâu?

04/04/2019 11:19 AM | Kinh doanh

Apple, Amazon, Facebook, Alphabet và Microsoft ghi nhận mức doanh thu tổng cộng khoảng 800 tỷ USD mỗi năm. Tuy nhiên theo, biểu đồ của Visual Capitalist, nguồn doanh thu của họ lại cực kỳ đáng ngạc nhiên.

Theo biểu đồ này, có thể thấy rằng nguồn doanh thu hàng đầu của Apple hiện vẫn là iPhone, chiếm tới 62,8% doanh thu của Apple trong năm 2018. Trong khi đó, Mac và iPad mang về lần lượt là 9,6% và 7,1%.

[Infographic] 5 ông lớn ngành công nghệ kiếm hàng tỷ USD từ đâu? - Ảnh 1.

Ở trường hợp của Amazon, các cửa hàng trực tuyến có thể chiếm hơn một nửa doanh thu của "gã khổng lồ" ngành bán lẻ. Tuy nhiên, biểu đồ của Visual Capitalist chỉ ra rằng một trong những lĩnh vực phát triển với tốc độ nhanh nhất của Amazon lại là doanh số từ các cửa hàng vật lý.

[Infographic] 5 ông lớn ngành công nghệ kiếm hàng tỷ USD từ đâu? - Ảnh 2.

Alphabet và Facebook có nhiều điểm tương đồng, bởi doanh thu của cả hai công ty chủ yếu đến từ các hoạt động quảng cáo. Hoạt động quảng cáo từ nhiều sản phẩm khác nhau của Google, trong đó có Youtube, chiếm 70,4% doanh thu của Google. Trong khi đó, lĩnh vực kinh doanh này chiếm tới 98,5% doanh thu của Facebook.

[Infographic] 5 ông lớn ngành công nghệ kiếm hàng tỷ USD từ đâu? - Ảnh 3.
[Infographic] 5 ông lớn ngành công nghệ kiếm hàng tỷ USD từ đâu? - Ảnh 4.

Và cuối cùng là Microsoft, đây có lẽ là công ty có nguồn doanh thu đa dạng nhất trong số "Big 5". Nguồn doanh thu số 1 của họ là các sản phẩm Office, nhưng cũng kiếm được "bỏ túi" khá nhiều tiền từ những cách thức khác nhau, bao gồm cả công cụ tìm kiếm Bing.

[Infographic] 5 ông lớn ngành công nghệ kiếm hàng tỷ USD từ đâu? - Ảnh 5.

Theo Hương Giang

Cùng chuyên mục
XEM