Huỳnh Lập thu về 173 tỷ đồng

| Sống

Bộ phim Nghỉ hè sợ nghỉ hưu tiếp tục thống trị phòng vé dịp Quốc khánh, giúp Huỳnh Lập có thêm một tác phẩm thắng lớn sau thành công vang dội của Nhà gia tiên.

Theo số liệu của Box Office Vietnam, Nghỉ hè sợ nghỉ hưu đứng đầu bảng xếp hạng phòng vé với hơn 13,13 tỷ đồng trong ngày 2/9. Phim bán gần 128.000 vé trên 2.658 suất chiếu trong ngày nghỉ lễ cuối cùng. Sau gần hai tuần ra rạp, tác phẩm do Huỳnh Lập đạo diễn đã đạt tổng doanh thu hơn 173,2 tỷ đồng.

Thành tích này giúp Nghỉ hè sợ nghỉ hưu bỏ xa các đối thủ cùng ra rạp trong dịp lễ Quốc khánh. Đáng chú ý, bộ phim vẫn duy trì sức hút tốt dù đã bước sang tuần thứ ba trình chiếu, trong bối cảnh phòng vé có sự cạnh tranh của nhiều tác phẩm Việt.

 - Ảnh 1.

Huỳnh Lập vui mừng thông báo tới fan hâm mộ về doanh thu bộ phim Nghỉ hè sợ nghỉ hưu

Nghỉ hè sợ nghỉ hưu là dự án điện ảnh thứ ba của Huỳnh Lập. Phim thuộc thể loại gia đình, hài và tâm linh - những chất liệu đã trở thành dấu ấn riêng của nam đạo diễn trong nhiều năm qua.

Câu chuyện xoay quanh Trí Bình, một chàng trai trẻ thuộc thế hệ Gen Z đang loay hoay trên hành trình tìm kiếm sự thành công. Với mong muốn khởi nghiệp, Bình trở về quê để gặp ông nội là ông Thời - một cựu chiến binh có tính cách nghiêm khắc, sống nề nếp và mang trong mình những ký ức sâu đậm về chiến tranh.

Khoảng cách thế hệ khiến hai ông cháu liên tục xảy ra va chạm. Một bên đại diện cho người trẻ với những suy nghĩ hiện đại, khao khát khẳng định bản thân; bên kia là người thuộc thế hệ cũ, sống cùng ký ức và những giá trị truyền thống. Từ sự đối lập ấy, bộ phim tạo ra nhiều tình huống hài hước, đồng thời từng bước mở ra những bí mật xoay quanh nhân vật ông Thời.

 - Ảnh 2.

Nghỉ hè sợ nghỉ hưu đem đến cho khán giả nhiều cung bậc cảm xúc, có cả tiếng cười và nước mắt

Ở nửa đầu, Nghỉ hè sợ nghỉ hưu tiếp tục sử dụng màu sắc tâm linh quen thuộc của Huỳnh Lập. Trí Bình chứng kiến nhiều biểu hiện kỳ lạ của ông nội và nghi ngờ ông bị ma nhập. Tuy nhiên, càng đi sâu vào câu chuyện, bộ phim chuyển trọng tâm sang những ký ức chiến tranh, tình cảm gia đình và cuộc đối thoại giữa các thế hệ.

Việc lựa chọn câu chuyện về một cựu chiến binh cũng khiến dự án lần này có phần khác biệt so với hai bộ phim điện ảnh trước đó của Huỳnh Lập. Thay vì chỉ khai thác yếu tố tâm linh như một công cụ tạo cảm giác rùng rợn, đạo diễn sử dụng nó để dẫn dắt người xem đến những lớp ký ức và cảm xúc phía sau nhân vật.

Trước Nghỉ hè sợ nghỉ hưu, Huỳnh Lập mới chỉ có hai tác phẩm điện ảnh nhưng cả hai đều đạt doanh thu đáng chú ý. Bộ phim đầu tay Pháp sư mù, ra mắt năm 2019 và do Huỳnh Lập đồng đạo diễn cùng Lý Minh Thắng, thu về hơn 53,3 tỷ đồng theo dữ liệu của Box Office Vietnam. Nhiều báo cáo thời điểm đó ghi nhận tác phẩm vượt mốc 60 tỷ đồng doanh thu.

Sau 5 năm vắng bóng ở đường đua điện ảnh, Huỳnh Lập trở lại với Nhà gia tiên vào năm 2025 và tạo nên cú bứt phá lớn. Bộ phim xoay quanh câu chuyện gia đình, tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên và các giá trị truyền thống, đạt khoảng 242-243 tỷ đồng khi kết thúc hành trình tại rạp. Thành tích này đưa Huỳnh Lập gia nhập nhóm đạo diễn có phim trăm tỷ tại thị trường Việt Nam.

 - Ảnh 3.

Huỳnh Lập "lăn xả" cho bộ phim

Như vậy, nếu tính cả Nghỉ hè sợ nghỉ hưu với doanh thu hiện tại hơn 173 tỷ đồng, ba phim điện ảnh có Huỳnh Lập giữ vai trò đạo diễn hoặc đồng đạo diễn đều đạt kết quả thương mại khả quan. Đáng nói, Nghỉ hè sợ nghỉ hưu vẫn còn được trình chiếu nên con số cuối cùng có thể tiếp tục thay đổi.

Thành công liên tiếp cũng cho thấy Huỳnh Lập đang sở hữu một chiến lược làm phim khá rõ ràng. Anh không chạy theo những đề tài quá xa lạ với số đông mà tập trung vào những chất liệu gần gũi với khán giả Việt: gia đình, tín ngưỡng, đời sống nông thôn, ký ức quá khứ và khoảng cách thế hệ.

Điểm đáng chú ý là Huỳnh Lập thường pha trộn nhiều thể loại trong một tác phẩm. Phim có yếu tố hài để tạo sự dễ tiếp cận, có tâm linh nhằm kích thích tò mò, nhưng cuối cùng lại hướng về những câu chuyện tình cảm gia đình. Công thức này giúp phim của anh có thể tiếp cận nhiều nhóm khán giả khác nhau, thay vì chỉ phục vụ một phân khúc nhỏ.

 - Ảnh 4.

Huỳnh Lập dần xây dựng vị thế đáng gờm trong nhóm những nhà làm phim thương mại của điện ảnh Việt

Từ Pháp sư mù, Nhà gia tiên đến Nghỉ hè sợ nghỉ hưu, Huỳnh Lập cũng cho thấy sự nhất quán trong việc xây dựng “thương hiệu” cá nhân. Khán giả đến rạp phần nào đã hình dung được màu sắc mà đạo diễn theo đuổi, nhưng mỗi dự án lại cố gắng bổ sung một chất liệu mới.

Với Nghỉ hè sợ nghỉ hưu, đó là câu chuyện về ký ức của người lính và cuộc đối thoại giữa hai thế hệ. Sự thay đổi này có thể chưa khiến Huỳnh Lập thoát hoàn toàn khỏi vùng an toàn, nhưng cho thấy anh biết cách làm mới những thế mạnh vốn có.

173 tỷ đồng sau gần hai tuần là một con số đáng chú ý, nhưng có lẽ điều quan trọng hơn là Huỳnh Lập đang dần chứng minh mình không phải hiện tượng phòng vé nhất thời. Sau thành công hơn 240 tỷ đồng của Nhà gia tiên, Nghỉ hè sợ nghỉ hưu tiếp tục thắng lớn, giúp nam nghệ sĩ xây dựng vị thế đáng gờm trong nhóm những nhà làm phim thương mại của điện ảnh Việt.

Nguồn ảnh: FBNV

Giả Hủ

Cùng chuyên mục
XEM