Hưng Yên: Phát hiện thêm 4 ca dương tính SARS-CoV-2, dịch lan sang 2 huyện khác

26/06/2021 19:06 PM | Xã hội

Đến chiều 26/6, Hưng Yên ghi nhận thêm 4 ca dương tính SARS-CoV-2, trong đó, 3 ca là công nhân Công ty Tân Á có địa chỉ ở huyện Yên Mỹ.

Chiều 26/6, lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Hưng Yên cho biết, đến chiều cùng ngày, trên địa bàn đã phát hiện thêm 4 ca dương tính SARS-CoV-2.

Trong đó, 3 trường hợp là công nhân Công ty Tân Á Hưng Yên (được cách ly tập trung ở công ty) còn 1 trường hợp là F1 ở Thụy Lân (Thanh Long, Yên Mỹ - đã được cách ly tập trung).

3 trường hợp là công nhân Công ty Tân Á Hưng Yên gồm: A.T.K.C (SN 1985 Vũ Xá - Kim Động); P.V.D (SN 1995, ở Mão Xuyên - Nguyễn Trãi - Ân Thi) và Đ.T.M (SN 1982, ở Tân Việt - Yên Mỹ).

Hiện tại Công ty Tân Á Hưng Yên đã xác định có 6 trường hợp mắc Covid-19, dương tính SARS-CoV-2, trong đó, 2 ca ở Yên Mỹ, 2 ca ở Khoái Châu, 1 ca ở Kim Động, 1 ca ở Ân Thi.

Công ty này đã được phong tỏa cách ly từ chiều ngày 25/6 và toàn bộ 520 công nhân được cách ly tập trung tại công ty.

Theo kết quả mới nhất, đến chiều 26/6, hơn 320 mẫu xét nghiệm của công nhân Công ty Tân Á Hưng Yên đã có kết quả âm tính.

Cũng trong chiều 26/6, huyện Yên Mỹ, Kim Động đã có quyết định phong tỏa các khu vực liên quan ca dương tính.

Trước đó, trong sáng nay, Hưng Yên đã ghi nhận 10 ca dương tính SARS-CoV-2 và được Bộ Y tế công bố là các ca bệnh vào trưa nay.

Tính từ ngày 21/6 đến nay, Hưng Yên đã ghi nhận 28 ca mắc Covid-19, dương tính SARS-CoV-2. Trong đó, huyện Yên Mỹ nhiều nhất với 24 ca, Khoái Châu 2 ca, Kim Động 1 ca, Ân Thi 1 ca.

Cũng trong ngày 25/6, UBND thị xã Mỹ Hào ban hành quyết định về việc thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 15 của Thủ tướng về việc quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch Covid-19, đối với 5 phường, xã: Bần Yên Nhân, Nhân Hòa, Dị Sử, Phùng Chí Kiên, Hưng Long.

Hoàng Đan

Cùng chuyên mục
XEM