Hơn 20 địa phương chốt môn thi thứ ba vào lớp 10 năm học 2026-2027
Tính đến cuối tháng 2, 25 tỉnh, thành đã công bố môn thi thứ ba vào lớp 10; đa số tiếp tục chọn Ngoại ngữ bên cạnh Toán và Ngữ văn.
Ảnh minh họa.
Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 công lập năm học 2026-2027 đang bước vào giai đoạn quan trọng khi các địa phương lần lượt công bố môn thi thứ ba. Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, kỳ thi gồm hai môn bắt buộc là Toán, Ngữ văn và một môn thi hoặc bài thi thứ ba do địa phương lựa chọn, phải được công bố trước ngày 31/3 hằng năm.
Tính đến ngày 24/2, đã có 25/34 tỉnh, thành chính thức chốt phương án thi, trong đó nêu rõ môn thi thứ ba. Phần lớn địa phương tiếp tục lựa chọn Ngoại ngữ, chủ yếu là Tiếng Anh, cho thấy xu hướng ổn định phương án tuyển sinh và phù hợp với định hướng tăng cường năng lực ngoại ngữ cho học sinh phổ thông.
Ngoại ngữ chiếm ưu thế
Gần đây nhất, các tỉnh An Giang, Phú Thọ, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Đồng Nai, Hưng Yên đồng loạt công bố chọn Tiếng Anh là môn thi thứ ba.
Tại Hà Nội, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội xác định Ngoại ngữ là môn thi thứ ba trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập năm học 2026-2027. Thí sinh có thể đăng ký dự thi một trong các ngoại ngữ gồm: Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Đức, Tiếng Nhật và Tiếng Hàn.
Bài thi Ngoại ngữ tại Hà Nội được tổ chức theo hình thức trắc nghiệm, thời gian làm bài 60 phút. Thí sinh làm bài trên Phiếu trả lời trắc nghiệm và được chấm bằng phần mềm máy tính. Trong mỗi phòng thi có nhiều mã đề khác nhau, bảo đảm nguyên tắc hai thí sinh liền kề không trùng mã đề.
Theo đại diện Sở, việc công bố sớm nhằm tạo điều kiện để học sinh lớp 9 và các nhà trường chủ động xây dựng kế hoạch dạy - học, ôn tập phù hợp.
Thanh Hóa cũng xác nhận chọn Ngoại ngữ (Tiếng Anh) cho kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 tại các trường THPT công lập và dân tộc nội trú. Trước đó, TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Huế và Nghệ An đã công bố phương án tương tự.
Một số địa phương lựa chọn khác biệt
Trong khi đa số tỉnh, thành chọn Ngoại ngữ, Tuyên Quang là địa phương hiếm hoi quyết định chọn Khoa học Tự nhiên làm môn thi thứ ba. Bài thi gồm các nội dung Vật lý, Hóa học, Sinh học, tổ chức theo hình thức trắc nghiệm trong 90 phút.
Ảnh minh họa.
Lâm Đồng và Vĩnh Long áp dụng phương thức xét tuyển đối với hệ THPT không chuyên. Tuy nhiên, thí sinh dự thi vào trường chuyên tại hai địa phương này vẫn phải tham gia các bài thi theo quy định, gồm ba môn Toán, Ngữ văn và Tiếng Anh.
Trước đó, Sơn La từng đề xuất tổ chức bài thi tổ hợp gồm nhiều môn như Ngoại ngữ, Khoa học Tự nhiên và Lịch sử - Địa lý để làm môn thi thứ ba nhằm đánh giá toàn diện năng lực học sinh, tránh tình trạng học lệch. Tuy nhiên, theo thông báo mới nhất ngày 16/1, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh này đã rút kế hoạch tổ chức bài thi tổ hợp sau khi tiếp thu ý kiến phản hồi và chưa chính thức áp dụng trong kỳ thi năm học 2026-2027.
Bảo đảm ổn định, giảm áp lực cho thí sinh
Theo quy chế tuyển sinh lớp 10 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, từ năm 2025, các địa phương có thể lựa chọn thi tuyển, xét tuyển hoặc kết hợp hai phương thức. Nếu tổ chức thi tuyển, kỳ thi gồm Toán, Ngữ văn và một môn thứ ba (hoặc bài thi tổ hợp).
Môn thi thứ ba được lựa chọn trong các môn: Ngoại ngữ, Giáo dục công dân, Khoa học tự nhiên, Lịch sử và Địa lý, Công nghệ, Tin học; không được chọn một môn quá ba năm liên tiếp và phải công bố trước ngày 31/3 hằng năm.
Việc nhiều tỉnh, thành công bố sớm môn thi thứ ba được đánh giá góp phần giảm áp lực chờ đợi cho học sinh lớp 9 và phụ huynh, giúp các em chủ động kế hoạch ôn tập, tránh tâm lý học tủ hoặc học lệch.
Dự kiến trong những tuần tới, danh sách địa phương chốt môn thi thứ ba sẽ tiếp tục tăng lên khi thời hạn 31/3 đang đến gần.
