Hỏi "Tiền nhiều để làm gì?", tác giả 9X trả lời: "Dĩ nhiên, có tiền rất hạnh phúc nhưng xài tiền phải có mục đích dựa trên nền tảng mục tiêu sống''

22/02/2019 10:29 AM | Sống

Câu hỏi đặt ra là: Kiếm bao nhiêu tiền mới là đủ? Làm thế nào để không bị ma lực của đồng tiền làm cho mù quáng?

Đến một lúc nào đó, khi tiền bạc trở nên vô nghĩa, thứ cuối cùng đáng quý nhất còn sót lại chính là Sự Tử Tế trong những mối quan hệ.

Từ lúc làm kinh doanh cho đến nay, tôi đã thấy nhiều người bán mạng vì tiền, bán thân vì tiền, thậm chí còn báng bổ thần linh và tôn giáo, theo đuổi bùa ngải chỉ vì tiền. Thế mới thấy đồng tiền có sức mạnh đến thế nào.

Những ngày đầu năm 2019, những câu chuyện thương tâm cứ thể xảy ra, từ nhóm sinh viên dàn cảnh cướp của ở một siêu thị tại Sài Gòn, cho đến ly hôn và tranh chấp tài sản của một cặp vợ chồng thuộc tập đoàn cà phê nổi tiếng, cho đến những mâu thuẫn của hai anh em Việt Kiều, suy cho cùng, mấu chốt cũng là chữ Tiền.

Hỏi Tiền nhiều để làm gì?, tác giả 9X trả lời: Dĩ nhiên, có tiền rất hạnh phúc nhưng xài tiền phải có mục đích dựa trên nền tảng mục tiêu sống - Ảnh 1.

Nếu hỏi, tiền nhiều để làm gì? Dĩ nhiên, có tiền rất hạnh phúc, nếu đó là công cụ để bạn phục vụ bản thân mình cũng như những ước mơ chờ ngày đâm chồi. Đó cũng là thứ để bạn trang bị cho mình những vật dụng, kĩ năng, và một vẻ ngoài hoàn hảo. Câu hỏi đặt ra là: Kiếm bao nhiêu tiền mới là đủ? Làm thế nào để không bị ma lực của đồng tiền làm cho mù quáng?

Bạn có để ý, hầu như những ai khi mới có tiền đều tự sắm sửa cho mình rất nhiều đồ? Quần áo, giày dép, nhà mới, xe mới, vân vân và hằng hà vô số những thứ khác nữa. Trong số đó, có người mua không mục đích, có người chỉ muốn chứng tỏ, có người để phục vụ cho những mục đích cá nhân. 

Kevin O'Leary, triệu phú, doanh nhân Canada đã từng nói: "Muốn giàu, người trẻ không nên có quá 4 đôi giày, 3 chiếc quần jeans và hạn chế cà phê sang chảnh". Có người sẽ giãy nảy là "Sao không xài hết, để đó làm gì?", câu trả lời cũng như câu thần chú để trở nên tỉnh tảo khi kiếm tiền và có tiền, đó chính là: Sống phải có mục tiêu, xài tiền phải có mục đích dựa trên nền tảng mục tiêu đó.

Hỏi Tiền nhiều để làm gì?, tác giả 9X trả lời: Dĩ nhiên, có tiền rất hạnh phúc nhưng xài tiền phải có mục đích dựa trên nền tảng mục tiêu sống - Ảnh 2.

Mục tiêu ấy có thể là gì? Bản thân? Sự nghiệp? Gia đình? Sức khoẻ? Miễn là bạn cảm thấy hạnh phúc với những gì mà mình chi trả là được, không chỉ trước mắt mà cũng như sau này, không chỉ cho một ước mơ mà còn nhiều ước mơ, không chỉ cho bản thân mình mà còn cho xã hội.

Thành công, chính là kiên định với những điều cơ bản và biết cách cư xử tử tế trong từng mối quan hệ. Hãy khoác lòng đam mê lên người và đặt trái tim vào lòng bàn tay, để thấy tiền chỉ là phương tiện để sống, không phải là cả cuộc sống của bạn.

Gari Nguyễn

Cùng chuyên mục
XEM