Hồi chuông cảnh tỉnh trong đại dịch: ‘Đồng hồ tận thế’ chỉ còn 100 giây!

29/01/2021 10:59 AM | Xã hội

Đại dịch Covid-19 cùng hàng loạt mối đe dọa càng tăng từ biến đổi khí hậu cũng như vũ khí hạt nhân đang đẩy nền văn minh ta đến gần ngày tận thế hơn.

Thời điểm hiện tại, các nhà khoa học nhận định nhân loại đang cận kề với thảm họa. Đại dịch Covid-19 cùng hàng loạt mối đe dọa càng tăng từ biến đổi khí hậu cũng như vũ khí hạt nhân đang đẩy nền văn minh ta đến gần ngày tận thế hơn. Và chính chúng ta là người gây ra những điều này!

Tối ngày 27/1 vừa qua, các nhà khoa học của tổ chức phi lợi nhuận Bulletin of the Atomic Scientists (BAS) đã quyết định đặt mốc "còn 100 giây đến nửa đêm" cho Doomsday Clock - "Đồng hồ Ngày tận thế". Theo ý nghĩa tượng trưng của chiếc đồng hồ này, trước khi nhân loại hoàn toàn diệt vong, chúng ta chỉ còn vỏn vẹn 100 giây để sống.

Doomsday Clock – "Đồng hồ Ngày tận thế" được tạo ra từ năm 1947 và nó đã trở thành một phép ẩn dụ trực quan kể từ đó. Tuy nhiên, trong những năm qua, kim đồng hồ thường đặt ở mốc cách nửa đêm 7 phút. Như vậy, 2020 và 2021 là hai năm đầu tiên mà mốc thời gian nay được đặt sát nửa đêm nhất.

Hồi chuông cảnh tỉnh trong đại dịch: ‘Đồng hồ tận thế’ chỉ còn 100 giây! - Ảnh 1.

Theo các nhà khoa học, nhân loại đang đứng trước nhiều thảm họa có thể gây diệt vong.

Năm ngoái, kim đồng hồ cũng được đặt ở mốc 100 giây cho đến nửa đêm. Thời điểm đó, đại dịch vẫn chưa lây lan và bùng phát mạnh mẽ trên khắp thế giới. Ellen Johnson Sirleaf, cựu tổng thống Liberia, cho biết cuộc khủng hoảng Covid-19 là một lời nhắc nhở rằng các mối đe dọa tương tự cần được các chính phủ xem xét một cách nghiêm túc.

BAS là một tổ chức phi lợi nhuận được thành lập năm 1945, chuyên nghiên cứu các vấn đề an ninh toàn cầu liên quan đến khoa học và công nghệ. Mỗi năm, BAS đều tham vấn với một hội đồng để phân tích các mối đe dọa cấp bách nhất trên thế giới nhằm xác định vị trí đặt kim của Đồng hồ Ngày tận thế.

Rachel Bronson, chủ tịch kiêm CEO của BAS, cho biết đại dịch Covid-19 đã đóng vai trò như một "lời cảnh tỉnh mang tính lịch sử" đối với nhân loại. Đây cũng là một ví dụ điển hình để chính phủ các nước và các tổ chức quốc tế nhìn nhận lại công tác chuẩn bị đổi phó với những thách thức phức tạp và nguy hiểm trong tương lai.

Bà Rachel phát biểu trong một cuộc họp báo ngày 27/1: "Trong thời kỳ khủng hoảng thực sự này, một số chính phủ trên thế giới dường như vẫn chưa thực hiện tốt vai trò của mình. Họ phớt lờ các khuyến cáo khoa học, không hợp tác để kết nối hiệu quả và hậu quả là rất nhiều người dân đã bị ảnh hưởng. Biến đổi khí hậu và mối đe dọa chiến tranh hạt nhân vẫn là những yếu tố chính trong việc xác định vị trí đặt kim của Doomsday Clock".

Hồi chuông cảnh tỉnh trong đại dịch: ‘Đồng hồ tận thế’ chỉ còn 100 giây! - Ảnh 2.

Thế giới vẫn đang vật lộn đối phó với Covid-19.

Các nhà khoa học của BAS đánh giá cao việc Tổng thống Joe Biden ký một loạt sắc lệnh hành pháp để chống biến đổi khí hậu như tạm dừng các hợp đồng thuê dầu khí mới tại Mỹ và cắt giảm trợ cấp nhiên liệu hóa thạch. Mặc dù vậy, họ cho rằng cần có biện pháp mạnh mẽ hơn nữa thì mới có thể ngăn chặn các mối đe dọa hiện hữu với nhân loại.

Bà Rachel nói: "Đồng hồ Ngày tận thế tiếp tục chạy một cách nguy hiểm. Nó nhắc nhở rằng chúng ta phải nỗ lực hết sức để ngăn kim đồng hồ tiến đến mốc nửa đêm. Đến nay, chúng ta vẫn có cơ hội để thiết lập lại, thừa nhận đồng thời học hỏi từ những sai lầm trong quá khứ. Chúng ta cần chuẩn bị tốt hơn cho các mối nguy của tương lai, cho dù chúng là đối đầu hạt nhân, thảm họa khí hậu, đại dịch mới hay thậm chí nghiêm trọng hơn là sự kết hợp của tất cả những điều trên".

Nguồn: NBC News

Mộc Tiên

Cùng chuyên mục
XEM