Học sinh lớp 9 tự chế “siêu xe điện”, NẰM LÁI với tốc độ lên tới 100 km/h
Từ những video hướng dẫn độ xe trên mạng xã hội, một học sinh lớp 9 tại Hà Tĩnh đã tự đặt mua linh kiện qua mạng để lắp ráp “siêu xe điện” có thể đạt tốc độ khoảng 100 km/h.
Thông tin từ Công an xã Hương Phố cho biết, thời gian gần đây trên địa bàn xuất hiện tình trạng một số thanh thiếu niên tự ý cải tạo, độ chế phương tiện để tăng tốc độ, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông.
Không ít trường hợp học sinh bị ảnh hưởng bởi các video “độ xe”, “chế siêu xe mini” lan truyền trên mạng xã hội, từ đó tự tìm mua linh kiện để lắp ráp phương tiện theo ý thích.
Trong quá trình theo dõi, nắm tình hình trên không gian mạng thuộc chuyên đề giám sát học sinh chưa ngoan trên địa bàn, ngày 23/5/2026, Công an xã Hương Phố phát hiện em P.Đ.N (SN 2011), học sinh lớp 9, thường xuyên đặt mua nhiều linh kiện như bình ắc quy, dây làm mát cùng các thiết bị điện tử khác phục vụ việc độ chế phương tiện.
Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra tại nơi ở của nam sinh và phát hiện một chiếc xe điện đã bị thay đổi hoàn toàn kết cấu nguyên bản. Theo cơ quan chức năng, nhiều bộ phận quan trọng như: khung xe, bánh xe, bảng điều khiển, hệ thống dây dẫn và bình ắc quy đều được tháo lắp, cải tạo trái phép.
Học sinh lớp 9 và chiếc xe "độc lạ" tự chế (Ảnh: CTTĐTCAHT)
Đáng chú ý hơn cả là kiểu thiết kế của chiếc xe. Thay vì ngồi điều khiển như xe máy thông thường, người lái phải nằm rạp sát xuống thân xe, duỗi chân ra phía sau trong quá trình di chuyển. Theo lời trình bày của em N, thiết kế này được tham khảo từ các video trên mạng nhằm giảm lực cản gió để xe đạt tốc độ cao hơn.
Nam sinh cho biết bản thân đã tự tìm hiểu cách chế tạo thông qua mạng xã hội, sau đó đặt mua linh kiện online rồi tự lắp ráp tại nhà. Sau khi hoàn thiện, phương tiện có thể chạy với tốc độ khoảng 100 km/h, con số khiến nhiều người không khỏi lo ngại bởi ngay cả xe máy thông thường cũng khó đảm bảo an toàn khi di chuyển ở vận tốc này, đặc biệt với một phương tiện tự chế không qua kiểm định kỹ thuật.
Chiếc xe sau khi hoàn thiện có thể đạt tốc độ khoảng 100 km/h, để điều khiển người lái phải nằm rạp xuống xe, duỗi chân ra phía sau nhằm giảm sức cản không khí và tăng tốc độ (Ảnh: CTTĐTCAHT)
Theo cơ quan chức năng, việc tự ý cải tạo, thay đổi kết cấu phương tiện giao thông là hành vi vi phạm pháp luật, đồng thời tiềm ẩn nguy cơ tai nạn rất lớn. Với các phương tiện độ chế thủ công, hệ thống điện, phanh, khung sườn hay khả năng cân bằng đều không được kiểm định an toàn, dễ xảy ra sự cố khi vận hành ở tốc độ cao.
Không chỉ vậy, việc học sinh còn quá nhỏ tuổi nhưng đã tiếp cận và làm theo các nội dung độ chế phương tiện trên mạng xã hội cũng đang trở thành vấn đề đáng lo ngại. Nhiều video “siêu xe tự chế”, “xe điện tốc độ cao” thu hút hàng triệu lượt xem đang vô tình kích thích tâm lý tò mò, thích thể hiện của thanh thiếu niên.
Ngay sau khi phát hiện vụ việc, Công an xã Hương Phố đã lập biên bản, tịch thu phương tiện và mời phụ huynh cùng học sinh lên làm việc để xử lý theo quy định. Đồng thời, lực lượng chức năng cũng tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền tại trường học, phối hợp với gia đình trong quản lý học sinh nhằm ngăn chặn các hành vi tương tự.
Qua vụ việc này, cơ quan công an khuyến cáo các bậc phụ huynh cần quan tâm hơn tới hoạt động của con em trên không gian mạng, đặc biệt là việc tiếp cận các nội dung hướng dẫn chế tạo, độ xe nguy hiểm. Việc thường xuyên theo dõi các đơn hàng mua linh kiện, thiết bị điện tử bất thường cũng là cách giúp gia đình sớm phát hiện và ngăn chặn những rủi ro đáng tiếc.
Trong bối cảnh mạng xã hội ngày càng có sức ảnh hưởng mạnh tới giới trẻ, những trào lưu tưởng chừng “sáng tạo” đôi khi lại tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn rất lớn nếu thiếu sự định hướng và kiểm soát từ gia đình cũng như nhà trường.
* Theo Cổng thông tin điện tử Công an Hà Tĩnh

