Hỏa tốc tìm người đi chung xe khách về Nghệ An sau khi có người khai báo là F1

02/02/2021 07:37 AM | Xã hội

Sau khi đi xe khách từ Hà Nội về đến quê nhà, người đàn ông trú huyện Thanh Chương (Nghệ An) biết mình là F1 nên đã đến Trung tâm Y tế khai báo để cách ly.

Tối 1/2, ông Nguyễn Văn Chiến - Phó Chủ tịch UBND huyện Thanh Chương (Nghệ An) đã ký công văn hỏa tốc truy tìm F2 để gửi các xã, thị trấn trên địa bàn và nhà xe Nhuận Năm về việc phát hiện một trường hợp F1 đi trên xe khách này về huyện Thanh Chương trước đó.

Cụ thể, tối 30/1, nhà xe Nhuận Năm chạy tuyến Hà Nội - Thanh Chương chở khách về huyện này lúc 5h ngày 31/1.

 Hỏa tốc tìm người đi chung xe khách về Nghệ An sau khi có người khai báo là F1 - Ảnh 1.

Cơ quan chức năng tiến hành truy vết các trường hợp tiếp xúc gần với F1 ngay trong đêm để lấy mẫu xét nghiệm.

Sau khi về đến nhà, một người đàn ông là hành khách trú xã Thanh Ngọc (Thanh Chương) nghe tin một người phụ nữ 40 tuổi (trú quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) dương tính với Covid-19 trở thành bệnh nhân 1818. Người đàn ông này biết mình trước đó đã tiếp xúc gần với bệnh nhân 1818 nên lập tức đến Trung tâm y tế khai báo mình là F1.

Cơ quan chức năng sau đó đã lấy mẫu xét nghiệm cho trường hợp F1 này đồng thời tiến hành phun khử trùng, khử khuẩn nơi ở.

 Hỏa tốc tìm người đi chung xe khách về Nghệ An sau khi có người khai báo là F1 - Ảnh 2.

Công văn hỏa tốc của UBND huyện Thanh Chương về việc truy tìm F2.

Để đảm bảo an toàn, cơ quan chức năng huyện Thanh Chương lập tức truy vết F2 gồm những người tiếp xúc gần và những người đi trên xe khách cùng chuyến với trường hợp F1 để lấy mẫu xét nghiệm và cách ly theo dõi theo quy định.

Huyện Thanh Chương đã phát thông báo khẩn gửi các xã, thị trấn trên địa bàn và nhà xe Nhuận Năm để yêu cầu những người liên quan chuyến xe khách trên, tài xế và phụ xe của nhà xe Nhuận Năm lập tức đến khai báo y tế để cách ly theo dõi.

 Hỏa tốc tìm người đi chung xe khách về Nghệ An sau khi có người khai báo là F1 - Ảnh 3.

Hiện huyện Thanh Chương đã cách ly 23 người có tiếp xúc gần với F1.

Đến 22h15' đã có 25/38 xã, thị trấn trên địa bàn huyện Thanh Chương rà soát hành khách trên xe đi cùng trường hợp F1. Hiện cơ quan chức năng đã tiến hành cách ly 23 người theo quy định.

Đến 22h42 cùng ngày, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Nghệ An đã có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 với Covid-19 của trường hợp F1 này.

Hiện các cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục truy vết những người tiếp xúc gần với F1 để theo dõi và cách ly theo quy định.

Ngọc Tú

Cùng chuyên mục
XEM