Hồ sơ khủng của 3 'người bạn' ông Johnathan Hạnh Nguyễn sắp đầu tư tỉ đô vào Việt Nam

09/05/2016 14:54 PM | Kinh doanh

Trong khi Steelman Partners trong top các công ty thiết kế, kiến trúc lớn nhất thế giới thì Cantor Fitzgerald chuyên về tài chính, còn Weidner Resorts nổi tiếng với ngành khách sạn, casino.

Có hoạt động trải dài trên cả châu Mỹ, châu Âu và châu Á, Steelman Partners được tạp chí Engineering News-Record xếp hạng 268/500 hãng thiết kế lớn nhất thế giới năm 2016. So với bảng xếp hạng năm 2015, vị trí của Steelman Partners tăng 7 bậc.

Tính đến tháng 4/2016, Steelman Partners đã hoàn thành hơn 4.000 dự án vui chơi giải trí và nghỉ dưỡng tích hợp ở nhiều quốc gia như Singapore, Thái Lan, Nga, Thụy Sĩ, Úc, Ý... Công ty này cũng có văn phòng tại Việt Nam, Trung Quốc và Hà Lan, ngoài trụ sở chính ở vùng đất casino Las Vegas.

Đơn vị này hiện sở hữu và điều hành một số công ty thiết kế như DSAA (chuyên về nội thất), shop12 (chuyên về ánh sáng), Inviro Studios (chuyên về phim, 3D), và MARQI Branding Studio (chuyên về thiết kế thương hiệu).

Hoạt động mang tới danh tiếng chủ yếu cho Steelman Partners là thiết kế khách sạn, khu phức hợp nghỉ dưỡng và casino. Một số dự án tiêu biểu có sự tham gia của Steelman Partner là chuỗi khách sạn Hyatt, Sheraton, Wynn, Las Vegas Sands, Bloomberry Resorts, Naga Corp, MGM, Harrahs, Royal Time Group, Genting... Tại Việt Nam, tên tuổi của Steelman Partners gắn liền với dự án Hồ Tràm StripHappy Land.

Trong khi đó, Cantor Fitzgerald là tổ chức tài chính, đầu tư, cung cấp các dịch vụ tài chính được thành lập từ năm 1945, đã hiện diện tại 30 quốc gia với khoảng 1.600 nhân viên. Theo báo cáo kiểm toán cuối năm 2015, công ty này có tổng tài sản khoảng 10 tỷ USD.

Người đứng đầu của Cantor Fitzgerald là Howard Lutnick, doanh nhân 50 tuổi người Mỹ, giữ chức Chủ tịch kiêm CEO. Vào những năm 1990, trong hoạt động của Cantor Fitzgerald còn có mảng giao dịch điện tử eSpeed khá nồi tiếng, và thậm chí đã được niêm yết trên sàn chứng khoán. Đây từng được coi là con gà đẻ trứng vàng và mang lại danh tiếng lớn cho Cantor Fitzgerald.

Tuy vậy, đúng vào sự kiện 11/9/2001, toàn bộ nhân viên của Cantor Fitzgerald tại New York (chiếm tới 70% nhân sự của tập đoàn này) đã thiệt mạng trong vụ khủng bố tại Mỹ. Howard Lutnick sau đó đã phải xây dựng lại cơ nghiệp từ khó khăn và nợ nần.

Năm 2004, Howard Lutnick quyết định chia công ty thành 2 mảng kinh doanh riêng biết. Phần mang tên cũ sẽ chuyên xử lý các giao dịch chứng khoán và trái phiếu lớn, trong khi phần mới là BGC Partner sẽ tập trung cung cấp dịch vụ môi giới và tư vấn. Năm 2008, BGC Partner sáp nhập với eSpeed trong một thương vụ có giá trị ước tính khoảng 1,3 tỷ USD.

Đối tác còn lại trong nhóm 3 tập đoàn Mỹ cùng công ty của vua hàng hiệu Johnathan Hạnh Nguyễn sẽ đầu tư 4 tỷ USD vào TP HCM là Weidner Resorts (thuộc Weidner Holdings). Đây được biết đến là tập đoàn phát triển và quản lý khách sạn, casino, khu nghỉ dưỡng phức hợp hàng đầu thế giới, dưới sự quản lý của Chủ tịch kiêm CEO William Weiner. Các công ty con của Weidner Holdings hiện có mặt tại Trung Quốc, Ấn Độ và Đài Loan, chuyên doanh về mảng khách sạn 5 sao.

Chủ tịch của Weidner Holdings cũng từng nắm quyền điều hành chính tại Las Vegas Sands - khu phức hợp khách sạn casino nổi tiếng tại Đài Loan - trong suốt những năm 1995 đến 2009. Vị này cũng là người đầu tiên giành quyền mở casino tại Trung Quốc, sau đó tiến tới phát triển hàng loạt chuỗi khách sạn, du lịch nghỉ dưỡng khác như Venetian Las Vegas (1999), Palazzo (năm 2007) và Four Seasons (năm 2008). William Weiner cũng tạo dấu ấn là người đầu tiên nhận được giấy phép mở sòng bài tại Singappore, nơi tạo ra lợi nhuận trước thuế tới 1,7 tỷ USD mỗi năm.

Trong ngày 6/5 vừa qua, cả 3 công ty này và đại diện của Tập đoàn Liên Thái Bình Dương - ông Johnathan Hạnh Nguyễn - đã có cuộc gặp với bí thư thành ủy TP HCM Đinh La Thăng. Trong cuộc họp này, 4 đối tác của Mỹ đã hé lộ một dự án có tổng giá trị tới 4 tỷ USD trên diện tich 11 ha sẽ được đầu tư tại Thủ Thiêm, TPHCM. Dự án đang trong quá trình lên kế hoạch, tổ chức triển khai với các bộ ngành để báo cáo Chính phủ nhằm tực hiện đúng tiến độ.

Lam Thiên

Cùng chuyên mục
XEM