Hành trình Từ Trái Tim nơi địa đầu Tổ quốc: Những cuốn sách thắp lên khát vọng vượt núi của học sinh vùng cao Hà Giang
Ngày 13/4, Hành trình Từ Trái Tim tiếp tục mang theo những cuốn sách quý trao tặng cho gần 1000 học sinh của vùng địa đầu Tổ quốc Hà Giang. Những cuốn sách không chỉ mang theo tri thức mà còn góp phần khơi dậy khát vọng học tập, nuôi dưỡng ý chí và mở ra những con đường mới cho học sinh vùng cao.
Khi những trang sách đánh thức ước mơ vươn xa của học sinh nội trú vùng cao
Trong hành trình Tây Bắc, sáng ngày 13/4, Hành trình Từ Trái Tim đã đến với Trường PTDT Nội Trú THPT Hà Giang, nơi đang là “con thuyền tri thức” chở theo 560 học sinh đến từ 16 dân tộc anh em. Giữa không gian trang nghiêm của lễ chào cờ đầu tuần, những cuốn sách được trao đi không chỉ như một món quà, mà còn là một lời nhắn gửi về tương lai.
Góp mặt trong tiết sinh hoạt đầu tuần của Trường, PGS-TS Trần Hữu Đức, Giám đốc Đào tạo, Tập đoàn Trung Nguyên Legend đã trực tiếp chia sẻ với các em học sinh về ý nghĩa của việc học tập, về vai trò của tri thức trong việc thay đổi cuộc đời mỗi con người.
Các em học sinh trường PTDT Nội Trú THPT Hà Giang chăm chú lắng nghe những lời chia sẻ, động viên, và nhắc nhở các em về vai trò của học tập với hành trình lập chí, khởi nghiệp, kiến quốc.
Theo thông tin từ nhà trường, trong tổng số 560 học sinh, có tới 151 em thuộc diện hộ nghèo và cận nghèo. Ở một vùng đất còn nhiều khó khăn, việc đến trường chính là cơ hội quan trọng để thay đổi tương lai và tri thức trở thành con đường rõ ràng nhất để các em thoát khỏi vòng lặp của đói nghèo.
Không chỉ dừng lại ở việc giảng dạy kiến thức, các thầy cô tại Trường PTDT Nội Trú THPT Hà Giang còn đảm nhận vai trò quản lý, đồng hành cùng học sinh 24/7 trong mô hình nội trú. Việc xây dựng kỷ luật, rèn luyện kỹ năng sống và định hướng nghề nghiệp được chú trọng song song với học tập văn hóa.
Tại trường PTDT Nội Trú THPT Hà Giang, “Dạy bằng trái tim - Học bằng khát vọng - Chinh phục bằng đam mê” không chỉ là khẩu hiệu, mà đã trở thành kim chỉ nam trong suốt nhiều năm qua, giúp nhà trường duy trì thành tích nổi bật với tỷ lệ tốt nghiệp THPT đạt 100% và tỷ lệ đỗ đại học từ 65 - 70%.
Chia sẻ tại chương trình, thầy Nguyễn Phú San, Hiệu trưởng nhà trường bày tỏ: Những cuốn sách từ tủ sách “Nền Tảng Đổi Đời” không chỉ mang lại tri thức mà còn lan tỏa những câu chuyện thành công, góp phần thắp lên tình yêu, khát vọng và nhiệt huyết cho học sinh vùng cao. Với các em, sách không chỉ giúp mở rộng hiểu biết mà còn mang đến ánh sáng của tương lai, nơi các em có thể tự tin lựa chọn con đường của mình.
Những cuốn sách Hành trình Từ Trái Tim trao tặng giúp mở rộng hiểu biết, mang đến ánh sáng của tương lai, nơi các em có thể tự tin lựa chọn con đường của mình.
Nguyễn Thị Mơi, nữ sinh lớp 11 là một trong những gương mặt tiêu biểu cho tinh thần vượt khó. Quê quán tại Ngọc Long, Tuyên Quang, cô gái trẻ dân tộc Tày chấp nhận sống xa nhà hơn 70 km để theo đuổi tri thức. Mơi ý thức rất rõ, so với nhiều học sinh thành phố có nhiều lợi thế về điều kiện học tập, lợi thế của em và các bạn học sinh chính là sự nỗ lực và tinh thần vượt khó.
Từ những câu chuyện được nghe và những cuốn sách được đọc, Mơi dần hình thành rõ hơn con đường tương lai. Em mong muốn trở thành giáo viên bởi mong muốn gieo chữ và gieo ước mơ cho những đứa trẻ giống như chính mình ngày trước. Không dừng lại ở đó, em còn ấp ủ ý tưởng phát triển du lịch tại quê hương, nơi có cảnh sắc thiên nhiên hoang sơ và bản sắc văn hóa phong phú nhưng chưa được khai thác đúng mức.
Lù Thị Viện đang học lớp 12 lại mang một khát vọng khác. Với Viện, những cuốn sách không chỉ dừng lại ở việc cung cấp kiến thức mà còn mở ra một cách nhìn mới về tương lai. Em bắt đầu nghĩ xa hơn về cách làm thế nào để những gì mình học được có thể quay trở lại giúp chính quê hương mình phát triển.
Mỗi người một ước mơ, nhưng Mơi, Viện và nhiều học sinh đều chung một nhận định rằng những cuốn sách của Hành trình Từ Trái Tim trao tặng đã giúp các em nhận ra rằng thành công không đến từ may mắn, mà từ nỗ lực, kỷ luật và ý chí bền bỉ. Chính những nhận thức ấy đang dần hình thành nên một thế hệ học sinh không chỉ học để biết, mà học để thay đổi cuộc đời mình.
Tri thức khơi dậy khát vọng học tập và phát triển cho học sinh vùng cao
Tiếp nối hành trình trong buổi chiều cùng ngày, đoàn đã đến với Trường PTDTBT THCS Quản Bạ, nơi hơn 340 học sinh, phần lớn là con em đồng bào dân tộc thiểu số đang theo học trong điều kiện còn nhiều thiếu thốn.
Trong số đó, có tới 218 em ăn ở tại trường và chỉ về nhà một lần mỗi tuần. Cuộc sống nội trú không chỉ là việc học, mà còn là hành trình rèn luyện tính tự lập từ rất sớm. Tuy nhiên, những khó khăn về cơ sở vật chất, điều kiện sinh hoạt, đặc biệt là vào mùa đông vẫn là một thách thức lớn đối với cả thầy và trò.
Những cuốn sách từ Hành trình Từ Trái Tim là nguồn động viên to lớn về tinh thần với thầy cô và học sinh Trường PTDTBT THCS Quản Bạ
Cô Quan Minh Nguyệt, Giáo viên Tiếng Anh - Phó Bí thư chi bộ nhà trường chia sẻ rằng, bên cạnh việc giảng dạy, giáo viên còn phải đảm nhận vai trò quản lý, chăm sóc học sinh trong sinh hoạt hằng ngày. Có những trường hợp học sinh vì nhớ nhà, tự ý bỏ về, thầy cô lại phải liên hệ gia đình, thậm chí trực tiếp đi tìm để đảm bảo an toàn cho các em.
Chính vì vậy, những cuốn sách được trao tặng trong khuôn khổ chương trình không chỉ đơn thuần là tài liệu học tập, mà còn là nguồn động lực tinh thần quý giá. Theo đại diện nhà trường, việc bổ sung tủ sách “Nền Tảng Đổi Đời” sẽ giúp thư viện trở nên phong phú hơn, đồng thời tạo điều kiện để học sinh tiếp cận với những tri thức mới mẻ, từ đó mở rộng tư duy và định hướng tương lai.
Thầy Vũ Hồng Hợi, Phó Hiệu trưởng nhà trường nhấn mạnh “Chuyến thăm và những món quà, những cuốn sách từ Hành trình Từ Trái Tim không chỉ là sự hỗ trợ về vật chất, mà còn là nguồn động viên to lớn về tinh thần, đặc biệt trong bối cảnh nhà trường đang phát động phong trào hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam 2026”.
Học sinh trường PTDTBT THCS Quản Bạ hào hứng đón nhận những cuốn sách quý từ tủ sách Nền Tảng Đổi Đời.
Trong không khí ấy, những câu chuyện của học sinh trở nên cụ thể và gần gũi hơn. Vàng Thị Vân, học sinh lớp 8A, dân tộc Mông là một trong những trường hợp như vậy. Nhà cách trường khoảng 5km nhưng do không có phương tiện đi lại, đường đi nhiều đèo dốc Vân lựa chọn ở lại trường theo hình thức bán trú, mỗi tuần chỉ về nhà một lần vào cuối tuần.
Sinh ra trong gia đình có 8 anh chị em, Vân là con thứ 6. Dù kinh tế không dư dả, nhưng gia đình vẫn cố gắng cho các con đến trường. 4 chị của Vân được bố mẹ cho học hết lớp 12, trong đó có một người hiện học Đại học tại Hà Nội. Chính điều đó trở thành động lực để em đặt ra mục tiêu cho bản thân tiếp tục học hết phổ thông và cố gắng thi vào Đại học.
Vân cho biết, trước đây việc học chủ yếu xuất phát từ định hướng của gia đình. Tuy nhiên, sau khi tiếp cận với những cuốn sách được trao tặng trong chương trình, em bắt đầu hình dung rõ hơn về con đường phía trước. Những câu chuyện trong sách giúp em hiểu rằng để đạt được mục tiêu, cần có sự kiên trì, nỗ lực và chủ động học hỏi.
Từ những suy nghĩ ban đầu, mục tiêu của Vân dần cụ thể hơn không chỉ học tiếp, mà còn mong muốn được đi xa hơn, tiếp cận với nhiều cơ hội mới và thay đổi điều kiện sống của bản thân. Với em, những cuốn sách không chỉ là tài liệu học tập, mà còn là nguồn thông tin giúp mở rộng nhận thức và định hướng tương lai một cách rõ ràng hơn.
Sách không chỉ là tài liệu học tập, mà còn là nguồn thông tin giúp các em mở rộng nhận thức và định hướng tương lai một cách rõ ràng hơn.
Như vậy, có thể thấy, điều mà Hành trình Từ Trái Tim mang lại không nằm ở số lượng sách được trao tặng, mà nằm ở những thay đổi âm thầm nhưng sâu sắc trong suy nghĩ của mỗi học sinh. Từ những trang sách, các em bắt đầu hình thành khát vọng; từ khát vọng, các em nuôi dưỡng ý chí; và từ ý chí, các em từng bước hành động để tiến gần hơn tới tương lai mà mình mong muốn.
Ở vùng địa đầu Tổ quốc, nơi những khó khăn vẫn còn hiện hữu, tri thức đang trở thành ngọn lửa âm thầm nhưng bền bỉ, thắp sáng niềm tin và mở ra những con đường mới cho một thế hệ đang lớn lên với khát vọng không giới hạn.
| Là thương hiệu cà phê hàng đầu sáng nghiệp tại Buôn Ma Thuột, trong suốt hành trình 30 năm phát triển (1996 - 2026), dưới sự dẫn dắt của Nhà sáng lập - Chủ tịch Đặng Lê Nguyên Vũ, Trung Nguyên Legend không ngừng nỗ lực nâng cao vị thế cà phê Việt Nam trên toàn cầu, kiến tạo những giá trị bền vững cho cộng đồng xã hội, góp phần xây dựng một Việt Nam phát triển và thịnh vượng. Hướng đến Hành trình 30 năm sáng tạo và phụng sự, từ tháng 3.2026, Trung Nguyên Legend triển khai nhiều hoạt động phát triển kinh doanh, văn hóa nghệ thuật, phụng sự cộng đồng, hội thảo quốc tế… tại Việt Nam và quốc tế. Đặc biệt, từ ngày 24.3, “Hành trình Từ Trái Tim - Hành trình Lập Chí Vĩ Đại - Khởi Nghiệp Kiến Quốc cho 30 triệu Thanh niên Việt” sẽ tiếp tục đến với vùng núi cao, vùng sâu và biển đảo Trường Sa, lan tỏa tri thức và khát vọng lớn đến nhiều thế hệ học sinh, sinh viên, các chiến sĩ cả nước. |







