Bắt khẩn cấp cụ bà Nguyễn Thị Ngọc, SN 1950
Liên tục đến trụ sở cơ quan gây náo loạn, phát ngôn sai sự thật và xúc phạm uy tín lãnh đạo tỉnh, người phụ nữ này đã bị cơ quan chức năng bắt giữ.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Điện Biên vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Ngọc (SN 1950, trú tại phường Điện Biên Phủ) để điều tra về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.
Theo thông tin từ cơ quan chức năng, dù đã lớn tuổi, bà Ngọc được xác định là đối tượng có nhiều lần vi phạm, thường xuyên đến trụ sở các cơ quan, đơn vị trên địa bàn để hò hét, gây mất an ninh trật tự. Không chỉ dừng lại ở việc gây ồn ào, người này còn bị cho là có hành vi phát ngôn bịa đặt, đưa thông tin sai sự thật, làm ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của một số cá nhân lãnh đạo địa phương.
Cụ bà Nguyễn Thị Ngọc tại cơ quan công an. Ảnh: CATĐB
Trước đó, vào ngày 9/11/2025, Công an phường Điện Biên Phủ đã từng xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Ngọc về hành vi gây rối trật tự công cộng. Tuy nhiên, thay vì chấp hành và chấm dứt hành vi, đối tượng tiếp tục tái diễn vi phạm với mức độ nghiêm trọng hơn, gây bức xúc trong dư luận.
Đáng chú ý, ngày 2/4/2026, tại khu vực tiếp công dân của Tỉnh ủy Điện Biên (tổ 5, phường Điện Biên Phủ), bà Ngọc tiếp tục có hành vi hò hét, chửi bới, đưa ra các yêu sách không có căn cứ nhằm gây áp lực đối với lãnh đạo tỉnh. Mặc dù đã được cán bộ tiếp công dân nhiều lần nhắc nhở, yêu cầu tuân thủ nội quy và không phát ngôn sai sự thật, người này vẫn cố tình không chấp hành, tiếp tục gây rối, làm gián đoạn hoạt động bình thường của cơ quan.
Hành vi kéo dài, lặp đi lặp lại buộc cơ quan chức năng phải áp dụng biện pháp tố tụng hình sự. Căn cứ Khoản 1, Điều 318 Bộ luật Hình sự (sửa đổi, bổ sung) cùng các quy định liên quan của Bộ luật Tố tụng hình sự, ngày 10/4/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Điện Biên đã ra quyết định khởi tố bị can đối với bà Nguyễn Thị Ngọc.
Động thái này được đánh giá là cần thiết nhằm đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật, đồng thời góp phần giữ gìn trật tự, kỷ cương tại các cơ quan công quyền,đặc biệt là những nơi tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.
Vụ việc cũng là lời cảnh báo đối với các hành vi lợi dụng quyền khiếu nại, phản ánh để gây rối, phát tán thông tin sai lệch hoặc xúc phạm danh dự người khác. Cơ quan chức năng khẳng định sẽ tiếp tục xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, không phân biệt độ tuổi hay hoàn cảnh, nhằm bảo vệ môi trường xã hội ổn định, lành mạnh.
