Hàn Quốc mất cân bằng dân số kỷ lục, số người chết nhiều hơn trẻ sơ sinh ở mức chưa từng thấy

05/01/2021 10:20 AM | Xã hội

Tỷ lệ sinh của Hàn Quốc năm 2019 đã xuống mức thấp kỷ lục 0,92 trẻ/phụ nữ, qua đó trở thành quốc gia có tỷ lệ sinh thấp nhất trong Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế (OECD) bao gồm nhiều nước cũng có dân số già hóa nhanh như Nhật Bản, Anh, Đức…

Số liệu chính thức cho thấy Hàn Quốc chỉ có 275.800 trẻ sơ sinh trong năm 2020, giảm 10% so với năm 2019 bất chấp dịch bệnh khiến mọi người phải ở nhà nhiều hơn. Trong khi đó, khoảng 307.764 người Hàn đã tử vong trong năm vừa qua.

Trước sức ép ngày càng tăng từ dân số lão hóa nhanh, các quan chức Hàn Quốc đã phải kêu gọi một sự thay đổi mạnh mẽ trong chính sách nhằm kích thích sinh đẻ. Việc suy giảm lực lượng lao động, đi kèm gia tăng áp lực chi tiêu công cho an sinh xã hội và chăm sóc sức khỏe, lương hưu… khiến nền kinh tế Hàn Quốc chịu ảnh hưởng khá lớn.

Hàn Quốc mất cân bằng dân số kỷ lục, số người chết nhiều hơn trẻ sơ sinh ở mức chưa từng thấy - Ảnh 1.

Vào tháng 12/2020, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In thậm chí đã phải ban hành một số chính sách nhằm kích thích sinh đẻ, bao gồm việc phát tiền cho những gia đình mới sinh con.

Theo quy định mới kể từ năm 2022, mỗi trẻ em mới sinh sẽ được nhận tiền thưởng 2 triệu Won, tương đương 1.850 USD nhằm giúp gia đình trang trải chi phí. Ngoài ra hàng tháng bậc phụ huynh sẽ nhận được 300.000 Won cho đến khi trẻ 1 tuổi. Số tiền trợ cấp hàng tháng này sẽ được tăng lên thành 500.000 Won vào năm 2025.

Hàn Quốc hiện là nền kinh tế lớn thứ 4 tại Châu Á và họ đang phải chứng kiến số người già tăng mạnh. Hiện người trên 60 tuổi tại Hàn Quốc đã chiếm tới 24% tổng dân số.

Một trong những nguyên nhân chính khiến phụ nữ Hàn Quốc ngại sinh con là áp lực tài chính sau đại dịch Covid-19. Thêm vào nữa, những giá trị truyền thống như việc phải nghỉ việc ở nhà chăm sóc bố mẹ chồng và lo cho gia đình cũng khiến nhiều người ngại sinh con.

Những khảo sát mới nhất cho thấy chỉ hơn 22% số phụ nữ độc thân Hàn Quốc nói rằng kết hôn là điều cần thiết trong cuộc sống, thấp hơn rất nhiều so với mức gần 47% của 10 năm trước. Số đám cưới tại nền kinh tế này cũng giảm mạnh từ 434.900 năm 1996 xuống chỉ còn 257.600 vào năm 2020.

Hàn Quốc mất cân bằng dân số kỷ lục, số người chết nhiều hơn trẻ sơ sinh ở mức chưa từng thấy - Ảnh 2.

Tỷ lệ sinh của Hàn Quốc năm 2019 đã xuống mức thấp kỷ lục 0,92 trẻ/phụ nữ, qua đó trở thành quốc gia có tỷ lệ sinh thấp nhất trong Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế (OECD) bao gồm nhiều nước cũng có dân số già hóa nhanh như Nhật Bản, Anh, Đức…

Con số 0,92 trẻ/phụ nữ của Hàn Quốc cũng thấp hơn rất nhiều so với mức chuẩn 2,1 trẻ/phụ nữ để giữ được cơ cấu dân số cân bằng. Tỷ lệ này cũng thấp hơn rất nhiều so với mức 4,53 trẻ/phụ nữ cách đây 50 năm tại Hàn Quốc.

Nếu tình trạng này tiếp diễn, dân số của Hàn Quốc sẽ giảm mạnh từ hơn 51 triệu người hiện nay xuống chỉ còn 39 triệu vào năm 2067, trong đó hơn 46% sẽ là người già trên 64 tuổi.

Nguồn: Tổng hợp

Băng Tâm

Cùng chuyên mục
XEM