Hàn Quốc lên kế hoạch phát hơn 29 tỷ USD cho người dân

30/06/2021 09:32 AM | Xã hội

Hàn Quốc hiện là một trong những nền kinh tế chịu ít thiệt hại nhất mùa dịch Covid-19 nhờ nhu cầu tăng cao cho mặt hàng công nghệ xuất khẩu của nước này cũng như việc Chính phủ kiểm soát dịch tốt.

Theo hãng tin Bloomberg, Hàn Quốc đang có kế hoạch tiến hành gói cứu trợ mới với khoảng 80% hộ gia đình được nhận tiền trực tiếp.

Cụ thể, gói cứu trợ mới có tổng giá trị khoảng 33 nghìn tỷ Won, tương đương 29,2 tỷ USD, được hỗ trợ từ nguồn thuế tiêu thụ đặc biệt. Ngoài việc phát tiền cho các hộ gia đình, gói cứu trợ lần này còn được dùng để hỗ trợ cho những doanh nghiệp nhỏ chịu ảnh hưởng từ lệnh giãn cách.

Gói hỗ trợ lần này của chính phủ Hàn Quốc nhắm tới toàn bộ nền kinh tế khi 80% dân số có thu nhập không cao sẽ được nhận tiền trực tiếp, khoảng 20% có thu nhập cao còn lại sẽ được hoàn tiền khi chi tiêu bằng thẻ tín dụng.

Thông tin trên được chính phủ Hàn Quốc công bố chỉ 1 ngày sau khi nước này nâng dự báo tăng trưởng của năm nay lên 4,2%, cao hơn 1 điểm phần trăm so với dự báo trước. Những ước tính tích cực này được Hàn Quốc dựa trên kết quả xuất khẩu cao kỷ lục thời gian vừa qua cũng như kỳ vọng thị trường tiêu dùng sẽ tăng mạnh trở lại nhờ chính sách kích thích kinh tế của chính phủ.

Hàn Quốc hiện là một trong những nền kinh tế chịu ít thiệt hại nhất mùa dịch Covid-19 nhờ nhu cầu tăng cao cho mặt hàng công nghệ xuất khẩu của nước này cũng như việc chính phủ kiểm soát dịch tốt.

Trong khi phía ngân hàng trung ương Hàn Quốc bắt đầu chuyển trọng tâm sang quản lý rủi ro tài chính và bắt đầu bình thường hoá thị trường thì những nhà hoạch định tài khoá lại muốn đảm bảo quá trình hồi phục không bị mất đà.

Bộ trưởng tài chính Hàn Quốc Hong Nam Ki mới đây cũng cho biết chính sách tài khoá và tiền tệ có thể không cần song hành cùng nhau trong điều hành nền kinh tế.

Dự thảo gói cứu trợ hơn 29 tỷ USD của Hàn Quốc sẽ được trình lên Nghị viện vào ngày 2/7. Nếu được thông qua thì đây sẽ là gói cứu trợ thứ 6 của nước này kể từ khi đại dịch bùng phát và là gói lớn thứ 2 trong số đó.

Huyền Băng

Cùng chuyên mục
XEM